Chính quyền “bó tay” trước vụ người con “lập tự” quay lại tranh chấp nhà?

Chính quyền “bó tay” trước vụ người con “lập tự” quay lại tranh chấp nhà?

Thứ 4, 11/04/2018 | 18:40
0
Khi ông Hoàng Văn Cận mất được hơn 2 năm (2/2016) thì người con “lập tự” nhiều năm không ở cùng bỗng dọn đồ vào ở, bất chấp sự phản đối của các con ông Cận. Vụ việc kéo dài nhiều năm nhưng chính quyền địa phương không thể giải quyết dứt điểm.

Gia đình bà Hoàng Thị Đa (SN 1963) trú tại thôn Thọ Lão, xã Tiến Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) phản ánh, bố bà là ông Hoàng Văn Cận có 3 người con, người anh lớn là liệt sĩ Hoàng Văn Bính (SN 1956) đã hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1982 cùng 2 người em gái là Hoàng Thị Gái (SN 1960) và Hoàng Thị Đa (SN 1963).

Chính quyền “bó tay” trước vụ người con “lập tự” quay lại tranh chấp nhà?

Bà Đa mong muốn chính quyền địa phương sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Theo lời bà Đa, sau khi anh trai mất, anh Hoàng Văn Khải (con trai ông Hoàng Văn Thìn, em trai ruột ông Cận) có đến ở một thời gian. Sau đó, do không hợp nên anh Khải lại về nhà mình. Thời gian sau đó, anh Khải không ở cũng như không chăm sóc khi vợ chồng ông Cận già yếu. Sau khi vợ chồng ông Cận mất, anh Khải chuyển đồ đạc vào phần đất, nhà của vợ chồng ông Cận sinh sống.

Việc làm này của anh Khải bị gia đình bà Đa phản đối. Bà Đa cho rằng, phần đất trên là của bố mẹ bà sử dụng từ lâu, đã có giấy ủy quyền cho bà đứng tên làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vì gia đình ông Thìn, anh Khải không đồng ý nên chưa thể làm được.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thìn (SN 1940) bố anh Khải cho biết, sau khi người con trai duy nhất của gia đình ông Cận mất, ông Cận có ngỏ ý đến xin ông Thìn cho nhận anh Hoàng Văn Khải làm con “lập tự” để sau này khi ông Cận qua đời có người thờ cúng. Được gia đình ông Thìn đồng ý nên anh Khải có sang ở cùng với ông Cận. Từ đó, nhiều công việc trong gia đình ông Cận đều có mặt của anh Khải. Khi được xin về làm con “lập tự” thì mặc nhiên anh Khải cũng phải có quyền lợi và trách nhiệm trong đó.

Tuy nhiên, điều này không được bà Hoàng Thị Đa công nhận. Vì theo bà Đa, ông Khải gọi bố của bà là bác ruột, nhà lại ở sát nhau, vào thời điểm đó anh Khải còn trẻ, chỉ là được các cụ cho sang ở cùng với bố mẹ bà cho vui chứ không hề có chuyện nhận con “lập tự”. Từ thời điểm đó đến nay ông Khải cũng không đến ở cùng bố mẹ bà, không hề có công chăm nuôi dưỡng cũng như thờ cúng khi ông bà mất. Nên không thể gọi là nhận con “lập tự” như ông Thìn nói.Bà Đa đã có nhiều đơn từ gửi tới chính quyền địa phương nhờ can thiệp giải quyết vụ việc.

Chính quyền “bó tay” trước vụ người con “lập tự” quay lại tranh chấp nhà? (Hình 2).

Chính quyền địa phương có "bó tay" trước vụ việc?

Theo thông tin PV nắm được, năm 2009, được sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với những gia đình chính sách, có công với cách mạng gia đình ông Cận được xây tặng 1 ngôi nhà tình nghĩa với diện tích 40m2 trên diện tích 249,4m2 mà gia đình ông vẫn ở từ những năm 1986. Vì điều này, gia đình ông Cận dỡ bỏ 1 phần căn nhà 5 gian bằng ngói để làm nhà mới liền kề và làm một bếp cấp 4 khoảng 20m2.

Sau này, gia đình người con út của ông Cận là bà Đa đến ở cùng trên căn nhà 40m2 để tiện chăm sóc ông bà. Còn 1 phần căn nhà mái ngói cũ vẫn giữ nguyên làm nơi thờ cúng tổ tiên.

Trước khi mất ít ngày, ông Hoàng Văn Cận có để lại giấy ủy quyền cho con gái là Hoàng Thị Đa được toàn quyền quyết định đối với thửa đất 294,4m2 ông đang ở. Điều này đã được trưởng thôn Thọ Lão là ông Trần Khánh Dư xác nhận ngày 16/2/2016.

Lấy lí do về để thờ cúng tổ tiên, đến ngày 15/3/2018, anh Hoàng Văn Khải bỗng dưng chuyển đến ở tại căn nhà ngói cũ dù không được các con ông Cận đồng ý. Gia đình bà Đa và bà Gái đã làm đơn gửi đến UBND xã Tiến Thịnh cũng như các cơ quan chức năng mong vụ việc sớm được giải quyết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch xã Tiến Thịnh cho biết, đã nhiều lần tổ chức hòa giải giữa gia đình ông Thìn và bà Đa nhưng vì nhiều lí do, ông Thìn không tham gia hòa giải, dẫn đến sự việc vẫn lâm vào bế tắc.

Cũng theo ông Dương, trong tuần này UBND xã Tiến Thịnh sẽ tổ chức mời các bên đến trụ sở UBND xã để hòa giải lần cuối. Nếu sự việc vẫn đi vào bế tắc thì sẽ phải nhờ đến sự can thiệp của Toàn án Nhân dân huyện Mê Linh.

Tân Thắng – Quang Sơn

Bắc Giang: Tạm giữ người phụ nữ đâm chết hàng xóm vì tranh chấp đất đai

Thứ 2, 09/04/2018 | 19:17
Do tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình nên Nga đã dùng dao cắt vào chân, tay ông L.. Hậu quả nạn nhân đã tử vong do mất máu trên đường đi cấp cứu.

Tranh chấp xe SH, chịu án phí 7 tỷ đồng: Nhầm lẫn nghiêm trọng!

Thứ 2, 05/02/2018 | 07:00
Liên quan đến việc TAND quận 10, TP.HCM tuyên án phí 7 tỷ đồng trong vụ tranh chấp 1 xe máy SH trị giá 140 triệu, chuyên gia cho rằng, tòa đã có sự nhầm lẫn.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.