Đồng Nai biết bãi rác thải 6ha trong khu dân cư nhưng đã làm gì?(1)

Đồng Nai biết bãi rác thải 6ha trong khu dân cư nhưng đã làm gì?(1)

Thứ 5, 28/07/2016 | 12:55
0
Bãi chứa rác thải độc hại rộng 6ha giáp ranh huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom tồn tại công khai trong khu vực dân cư gây bức xúc dư luận trong nhiều năm. Cho đến khi cảnh sát môi trường vào cuộc...

Thời gian gần đây, các vấn đề liên quan đến rác thải, chất thải nguy hại,… đang khiến người dân cả nước quan tâm. Và việc các đối tượng đổ trộm chất thải ra khu đất trống, rừng, khu dân cư,… là điều không mới mẻ tuy nhiên để ngăn chặn tình trạng này là việc không dễ dàng gì. Chung tình trạng với nhiều tỉnh trên cả nước, thời gian gần đây nhiều người dân Đồng Nai cũng đã liên tục “kêu trời” vì phải sống gần các bãi rác lậu và cơ quan chức năng cũng thường xuyên “khui” ra nhiều bãi rác lậu, bắt giữ nhiều đối tượng đổ trộm rác, chất thải, nhưng mọi việc "vẫn đâu vào đấy".

Pháp luật - Đồng Nai biết bãi rác thải 6ha trong khu dân cư nhưng đã làm gì?(1)

Nước cạnh bãi rác bị vẩn đỏ, đóng váng.

Rùng mình với bãi rác lậu

Mới đây, vào khoảng gần 21 giờ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Đồng Nai đã mật phục bắt quả tang ông Nguyễn Minh Thịnh (ngụ TP.Biên Hòa) điều khiển ô tô BS 60L-5253 đang có hành vi đổ rác thải công nghiệp tại khu vực ấp Cây Xoài, xã Tân An.Thời điểm phát hiện trên xe có chứa khoảng 4 tấn rác thải công nghiệp.

Sau khi lập biên bản, nhân lúc lực lượng chức năng đang chuẩn bị đưa xe cùng tang vật về trụ sở để xử lý thì tài xế Thịnh bất ngờ bỏ chạy, lẩn trốn vào rừng tràm biến mất trong đêm.

Pháp luật - Đồng Nai biết bãi rác thải 6ha trong khu dân cư nhưng đã làm gì?(1) (Hình 2).

Chiếc xe tải đổ trộm chất thải bị phát hiện đêm 20/7

Ngay sau đó, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã trao đổi với ông Nguyễn Hữu Bình, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) về vụ việc trên. Theo đó, ông Bình cho biết khu đất bị đổ rác, chất thải trộm là đất của ông Nguyễn Tư Hiệp ngụ tại huyện Trảng Bom (khu đất của ông Hiệp cũng nằm ở vùng giáp ranh Vĩnh Cửu và Trảng Bom). Và cũng theo ông Bình cho biết, thì khu đất này là một bãi rác lậu tồn tại đã khá lâu. Khu đất bị đổ rác thải rộng hơn 60

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.