Bắt đầu từ hôm nay (1/9), một số quy định mới bắt đầu chính thức có hiệu lực. Để phân bón dưới nền nhà có thể bị phạt đến 3 triệu đồng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho một số đối tượng; hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn.
Công chức quản lý thị trường không được sách nhiễu, đòi tiền
Theo Pháp lệnh Quản lý thị trường, có hiệu lực từ 1/9, quy định công chức quản lý thị trường không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm. Công chức quản lý thị trường cũng không được dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thái độ, cử chỉ, phát ngôn không đúng quy định đối với tổ chức, cá nhân trong khi thi hành công vụ.
Pháp lệnh này quy định, công chức quản lý thị trường đã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và không trong thời gian bị kỷ luật sẽ được cấp thẻ kiểm tra thị trường; thẻ có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp.
Công chức quản lý thị trường không được sách nhiễu, vòi tiền người vi phạm
Người dân hiện đang rất chờ đợi quá trình thực thi quy định này. Bởi lẽ, theo nhiều người, cán bộ quản lý thị trường là công chức, đã được ăn lương nhà nước, việc vòi tiền, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp là không thể chấp nhận. Quy định này đã có từ lâu, bất kỳ hành vi nhũng nhiễu, vòi tiền nào đều được coi là hành vi đòi, nhận hối lộ, phải xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc nhắc lại quy định này một lần nữa, liệu có khả thi?
Để phân bón dưới nền nhà bị phạt đến 3 triệu đồng
Theo Nghị định 115/2016 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/9, hành vi quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng không có giấy xác nhận quảng cáo do Bộ Y tế cấp sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng; trường hợp quảng cáo không đúng t