Cho trường CĐ nghề tuyển quanh năm: Liệu có 'nháo nhào' chất lượng?

Cho trường CĐ nghề tuyển quanh năm: Liệu có 'nháo nhào' chất lượng?

Thứ 5, 24/11/2016 | 14:33
0
“Nếu chỉ 1, 2 em đăng ký thì trường nào sẽ mở lớp hay là ghép lớp? Liệu có dẫn tới việc "nháo nhào" chương trình học”, TS. Lê Viết Khuyến băn khoăn.

Bộ LĐ, TB-XH vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nghề. Theo đó, dự thảo cho phép các trường được tuyển sinh quanh năm.

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với chính những người trong cuộc và chuyên gia giáo dục về đề xuất này.

Giáo dục - Cho trường CĐ nghề tuyển quanh năm: Liệu có 'nháo nhào' chất lượng?

 TS.Lê Viết Khuyến: "Một, hai em đăng ký học thì trường nào mở lớp?". Ảnh: Internet

ThS.Nguyễn Đăng Lý, Hiệu trưởng trường CĐ nghề Kinh tế công nghệ TP.HCM cho biết: “Việc cho phép tuyển sinh quanh năm không có giá trị. Vì lượng thanh niên xuất ngũ thì phụ thuộc vào thời gian xuất quân. Lúc đó, các bạn đó thường vào các trường quân đội hoặc các trường có lợi thế với thanh niên xuất ngũ. Còn với đa số các trường, người học chủ yếu là học sinh tốt nghiệp THPT, THCS và thí sinh tự do.

Với trường tôi, đối tượng đăng ký tuyển sinh ngoài thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 rất ít. Đa phần không đủ để mở lớp. 95% là tuyển từ tháng 8 đến tháng 11, đúng quy chế của bộ GD-ĐT. Chính vì vậy việc cho tuyển sinh quanh năm không có ý nghĩa gì với các trường cả”.

Theo chia sẻ của ThS. Lý, năm vừa rồi các trường nghề tuyển sinh rất khó khăn. Đơn cử như trường CĐ nghề Kinh tế công nghệ TP.HCM chỉ tuyển được khoảng 60-70% chỉ tiêu. Vị hiệu trưởng này cho rằng, việc giao cho các trường ĐH quá nhiều chỉ tiêu, ngay cả các trường top 1 còn tuyển sinh không đủ thì các trường nghề không tuyển được là điều dễ hiểu. Đặc biệt khi mà tâm lý trong xã hội của chúng ta còn nặng bằng cấp như hiện nay, các em và bố mẹ các em rất ít chọn trường nghề.

Theo một lãnh đạo trường nghề, việc cho các trường này tuyển sinh quanh năm không có ý nghĩa gì cả. “Đào tạo có một quy trình, đầu vào học kỳ 1 học các môn gì. Nếu lắt nhắt vài người học thì phải ghép lớp. Tức là không có chất lượng mới ghép lớp. Chúng ta phải nói thật với nhau rằng muốn đào tạo có chất lượng phải đào tạo đúng quy trình, đúng chất lượng chứ không phải vào sao ra vậy. Còn nếu mở riêng lớp 3, 5 em chắc chắn là lỗ, không trường nào mở lớp như vậy cả”, vị này thẳng thắn cho biết.

TS.Lê Viết Khuyến, Trưởng ban hỗ trợ chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập lo lắng chia sẻ: “Nếu cho các trường được tuyển sinh quanh năm, tôi không rõ làm sao để các trường có thể tổ chức lớp dạy, chương trình dạy học một cách chất lượng, bài bản đúng quy định. 

Và nếu chỉ 1, 2 em đăng ký thì trường nào sẽ mở lớp hay là ghép lớp, liệu có xảy ra chuyện nháo nhào chương trình học hay không? Nếu điều đó xảy ra sẽ rất nguy hiểm. Lúc đó, chất lượng đào tạo có được đảm bảo?”

Đỗ Thơm

Trường trung cấp, cao đẳng nghề sẽ tuyển sinh quanh năm?

Thứ 4, 23/11/2016 | 10:49
Ngay sau khi nhận bàn giao khối trường trung cấp, cao đẳng nghề từ Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ TB XH đã công bố dự thảo quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

ĐH Hồng Bàng: 1.200 chỉ tiêu cho đợt tuyển sinh NV bổ sung đợt 2

Thứ 6, 09/09/2016 | 18:29
Theo Hội đồng tuyển sinh ĐH - CĐ trường ĐHQT Hồng Bàng, đợt tuyển sinh nguyện vọng 2 sẽ là 1.200 chỉ tiêu.

Hà Nội: Tuyển sinh trái phép, phớt lờ lệnh cấm

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:01
Mặc dù cơ sở đã bị UBND phường Hà Cầu, quận Hà Đông đình chỉ hoạt động nhưng trung tâm giáo dục vẫn bất chấp, tiếp tục tuyển sinh, đào tạo.

Trường trung cấp, cao đẳng nghề sẽ tuyển sinh quanh năm?

Thứ 4, 23/11/2016 | 10:49
Ngay sau khi nhận bàn giao khối trường trung cấp, cao đẳng nghề từ Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ TB XH đã công bố dự thảo quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

ĐH Hồng Bàng: 1.200 chỉ tiêu cho đợt tuyển sinh NV bổ sung đợt 2

Thứ 6, 09/09/2016 | 18:29
Theo Hội đồng tuyển sinh ĐH - CĐ trường ĐHQT Hồng Bàng, đợt tuyển sinh nguyện vọng 2 sẽ là 1.200 chỉ tiêu.

Hà Nội: Tuyển sinh trái phép, phớt lờ lệnh cấm

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:01
Mặc dù cơ sở đã bị UBND phường Hà Cầu, quận Hà Đông đình chỉ hoạt động nhưng trung tâm giáo dục vẫn bất chấp, tiếp tục tuyển sinh, đào tạo.
Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.
Cùng chuyên mục

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.