Cho vay nặng lãi và kết cục bi thảm

Cho vay nặng lãi và kết cục bi thảm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
Vụ án này là một trong số các vụ án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản mà bị hại là bà Nguyễn Thị Lan và em gái là Nguyễn Nam Phương.

Ngày 29/04, tại TAND tỉnh Thanh Hóa, TAND tối cao đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "cưỡng đoạt tài sản" ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa theo đơn kháng cáo của các bị cáo Lê Thị Sen, Trần Ngọc Quảng và Nguyễn Đức Hùng.

Vụ án này là một trong số các vụ án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản mà bị hại là bà Nguyễn Thị Lan và em gái là Nguyễn Nam Phương.

Khoảng năm 2007 - 2008, Lê Thị Sen(SN 1952, thôn 7 - xã Quảng Lưu - huyện Quảng Xương - Thanh Hóa) và một số đối tượng cùng xã đã cấu kết với nhau rủ bà Nguyễn Thị Lan(cùng xã) chơi phường hụi với số tiền cao. Sau đó Sen cùng các đối tượng này lừa để cho bà Lan vay nợ với lãi suất cao, đồng thời nhập nhèm giấy tờ biên bản vay nợ lên đến hàng tỷ đồng. Sau đó các đối tượng trên yêu cầu bà Lan xin tiền của em gái giàu có là bà Nam Phương(Bà Rịa-Vũng Tàu) để trả. Rốt cuộc vì thương chị, bà Phương đành phải trả nợ cho Sen cùng những đối tượng này.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo như kết quả tại phiên tòa sơ thẩm, ngày 3/3/2009, Nguyễn Thị Lan viết giấy vay Lê Thị Sen 150 triệu đồng. Bà Lan đã trả cho Sen, đồng thời biên bản chốt nợ ngày 16/5/2009 cũng đưa ra thanh toán một lần nữa và ghi nhận kể từ ngày 16/5/2009, bà Lan không còn nợ tiền với Sen tuy nhiên bà Lan lại không thu lại giấy vay.

Sau đó Sen lại cầm giấy vay cấu kết với Trần Ngọc Quảng(SN 1958, thôn 9 - xã Quảng Lưu - huyện Quảng Xương - Thanh Hóa) viết vào mặt sau tờ giấy nợ ngày 3/3/2009 rồi vào Bà Rịa - Vũng Tàu lừa bà Phương, nói rằng giấy vay này còn sót lại chưa thanh toán, nên bà Phương lại phải trả tiếp cho Sen và Quảng 150 triệu.

Tiếp đó, Sen cùng chồng là Nguyễn Đức HùngNguyễn Đức Hùng (SN 1957) đã cấu kết bằng thủ đoạn đe dọa bà Lan buộc bà Lan phải ký trả nợ thay Lê Thị Sen cho 11 con nợ số tiền 1,057 tỷ VNĐ. Sen và các con nợ còn mang hương vàng đến nhà Nguyễn Thị Lan đốt và la ó ầm ĩ đe dọa bà Lan để buộc bà Phương phải trả nợ thay. Tổng cộng Sen và Hùng đã ép buộc bà Lan phải ký trả nợ thay Lê Thị Sen 1,057 tỷ VNĐ.

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 22 - 23/11/2010, Sen đã bị kết án 13 năm tù vì tội "cưỡng đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng cộng là 17 năm tù. Bị cáo Quảng 5 năm tù về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" còn bị cáo Hùng 10 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Ngọc Quảng được giảm án xuống còn 2 năm tù do đã thành khẩn nhận tội, gia đình bị cáo cũng đã khắc phục hậu quả và bà Nam Phương cũng đã có lời xin giảm án cho Quảng. Các bị cáo còn lại vẫn bị tuyên y án sơ thẩm.

Vân Trang

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.