Choáng với cô bé lực sĩ 7 tuổi nâng thành công mức tạ 80kg

Choáng với cô bé lực sĩ 7 tuổi nâng thành công mức tạ 80kg

Thứ 6, 11/12/2020 | 18:30
0
Cô bé 7 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có thể nâng tạ nặng gấp mấy lần trọng lượng cơ thể mình.

Chỉ cao 1m2 nhưng Rory van Ulft, 7 tuổi, đến từ Canada có khả năng nâng mức tạ 80kg, điều mà nhiều người trưởng thành cũng khó có thể làm được. Ngoài ra, cô bé còn có thể nâng tạ cao tay ở mức 32kg, cử đẩy 42kg và làm động tác squat với tạ 61kg.

Rory bắt đầu tập nâng tạ cách đây 2 năm sau khi được tuyển chọn tại một lớp thể dục dụng cụ. Dần dần khả năng của cô bé tăng lên và em có thể nâng được những mức tạ mà người lớn còn thấy khó khăn. Gần đây, Rory đã xuất sắc giành ngôi quán quân tại giải vô địch quốc gia cử tạ trẻ em dưới 11 tuổi và dưới 13 tuổi của Mỹ ở hạng cân 30kg. Với thành tích này cô bé chính là nhà vô địch quốc gia trẻ nhất trong lịch sử và là vận động viên nâng tạ dưới 11 tuổi giỏi nhất ở Mỹ. Em phải thi đấu ở Mỹ vì không có giải vô địch quốc gia dành cho lứa tuổi thiếu niên với bộ môn cử tạ tại Canada.

Dân sinh - Choáng với cô bé lực sĩ 7 tuổi nâng thành công mức tạ 80kg

Mới 7 tuổi nhưng Rory van Ulft có thể chinh phục mức tạ 80kg. 

“Cháu thích cảm giác trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn cho phép cháu làm được nhiều hơn. Cháu không nghĩ về những gì xảy ra trước đó hay những gì sẽ đến trong tương lai. Cháu chỉ rõ mong muốn hiện tại trong tâm trí mình và thực hiện điều đó", Rory nói.

Cha Rory, anh Cavan van Ulft, không giấu được tự hào khi nói về cô con gái cá tính của mình: “Với những thành tích hiện tại, tôi tin rằng Rory không chỉ là đứa trẻ 7 tuổi khỏe nhất thế giới mà có thể còn là cô bé 7 tuổi khỏe nhất từng sống trên Trái Đất vì không thể tìm thấy ai có thể cạnh tranh với các kết quả con bé làm được”. Chị Lindsay Noad, mẹ Rory cũng cho hay: "Tôi từng không thích và cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến con bé nâng vật nặng mà bản thân tôi cũng không thể làm được. Nhưng giờ đây nhìn con tôi cảm thấy vô cùng tự hào”.

Dân sinh - Choáng với cô bé lực sĩ 7 tuổi nâng thành công mức tạ 80kg (Hình 2).

Tuy vậy, Rory luôn coi mình là một vận động viên thể dục dụng cụ khi dành 9 giờ mỗi tuần để tập luyện và 4 giờ để tập tạ. Cô bé cho biết rất thích cảm giác khỏe mạnh hơn sau khi nâng tạ, bởi điều này giúp em làm được nhiều điều mới mẻ trong việc luyện tập.

Khi được hỏi về biện pháp đảm bảo an toàn cho con gái khi nâng tạ nặng, anh Cavan khẳng định: “Rory có các huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm và bác sĩ nhi khoa cũng như bác sĩ gia đình theo dõi, chăm sóc. Các thầy không bao giờ cho con bé nâng mức tạ vượt quá khả năng. Ngoài ra việc thực hiện đúng kỹ thuật cũng là chìa khóa trong chế độ tập luyện của Rory”.

Đưa ra lời khuyên dành cho phái nữ yêu thích tập tạ, Rory hào hứng cho biết: "Đừng bao giờ phân vân về cân nặng. Hãy chỉ nghĩ về hình thể của bạn".

Minh Hoa (t/h)

Cậu bé lớp 1 trở thành lập trình viên trẻ nhất thế giới

Thứ 2, 30/11/2020 | 05:45
Arham đạt 900/1.000 trong bài thi để được công nhận là Cộng tác viên Công nghệ Microsoft.

Bánh xà phòng 85 triệu đồng đắt nhất thế giới có gì đặc biệt

Thứ 3, 24/11/2020 | 14:51
Những thanh xà phòng đắt đỏ nhất chỉ làm theo đơn đặt hàng của khách VIP, không được sản xuất, rao bán đại trà.

‘Búp bê Barbie sống’ hoàn hảo nhất thế giới khoe thân hình 6 múi

Thứ 3, 19/05/2015 | 11:30
Sau 6 tháng vắng bóng, Valeria Lukyanova - cô gái người Ukraina nổi tiếng với thân hình đồng hồ cát và khuôn mặt như búp bê Barbie lại gây chú ý trên mạng xã hội với thân hình 6 múi.

Nissan giúp người khỏe nhất thế giới lập kỉ lục Guiness

Thứ 6, 06/12/2013 | 08:15
Hãng xe Nissan cung cấp 12 chiếc xe giúp Lithuania Zydrunas Savickas lập kỉ lục Guiness người đàn ông khỏe nhất thế giới.
Cùng chuyên mục

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.