Chòi tránh lũ 'biến' thành nhà lầu

Chòi tránh lũ 'biến' thành nhà lầu

Thứ 5, 21/03/2013 | 23:01
0
Qua gần một năm triển khai, Chương trình thí điểm xây dựng chòi tránh lũ ở hai huyện Tuy An và Đồng Xuân (Phú Yên) đã mang lại hiệu quả thiết thực. Giúp người dân nghèo vùng lũ có nhà ở khang trang, cao ráo, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trong mùa mưa bão, góp phần từng bước ổn định an sinh xã hội.

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã triển khai thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ cho 700 hộ nghèo thuộc 14 xã bị ảnh hưởng nặng tại 7 tỉnh miền Trung, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên. Theo đó mỗi chòi tránh lũ có giá thành xây dựng thấp nhất 30 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, vốn vay ngân hàng chính sách 10 triệu đồng với lãi suất 3%/năm trong thời gian 10 năm, phần còn lại do nhân dân đóng góp.

Miền trung - Chòi tránh lũ 'biến' thành nhà lầu

Chòi tránh lũ của bà Nguyễn Thị Quế được xây dựng khang trang như nhà lầu

Nằm trong chương trình trên, Phú Yên có 100 hộ nghèo và cận nghèo ở vùng trũng thấp thuộc các xã) được hỗ trợ xây dựng chòi tránh lũ. Đây là những hộ trong 5 năm qua có nhà ở bị ngập từ 1,5-3m, được chọn lựa qua việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Theo UBND tỉnh, ngoài các nguồn vốn trên, mỗi hộ còn được tỉnh hỗ trợ thêm 8 triệu đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai. Chòi tránh lũ được xây dựng 2 tầng với diện tích từ 12-15m2.

Các hộ dựa vào mức ngập lụt trong 5 năm gần đây, chủ động xây dựng chòi độc lập hoặc cải tạo nhà hiện có. Riêng đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn như già cả, neo đơn, tàn tật… thì chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể có trách nhiệm phối hợp giúp đỡ xây dựng. Phấn đấu hết quý I/2013 sẽ hoàn thành xây dựng 100 chòi tránh lũ ở hai huyện Tuy An và Đồng Xuân.

N. Minh – K. Hồ

Hà Nội: Nhọc nhằn chống lũ trong đêm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Mưa lớn kéo dài trong hai ba giờ đồng hồ lúc chiều tối 23/5 đã khiến cho Hà nội chìm trong biển nước. Tại các khu trọ, sinh viên phải sống chung với lũ.

Clip cụ bà 77 tuổi bơ vơ chống lũ dữ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Lũ dâng nhanh, cụ Cao Thị Gái vẫn một thân một mình bơ vơ trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa mênh mông biển nước ở xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi phát hiện cụ bà đang vật lộn với dòng nước lên nhanh trong căn nhà nhỏ bé.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.