Chôn 40 tấn hải sản xử lý trái quy định tại công ty Môi trường Kỳ Anh

Chôn 40 tấn hải sản xử lý trái quy định tại công ty Môi trường Kỳ Anh

Bùi Thị Ngân
Thứ 6, 22/12/2017 | 13:11
0
Gần 40 tấn hải sản bẩn đã được lực lượng chức năng tiến hành chôn lấp sau khi đình chỉ việc xử lý trái quy định tại công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 21/12, 40 tấn hải sản bẩn của 2 chủ cơ sở tại xã Kỳ Hà, TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã được cơ quan chức năng tỉnh này phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành chôn lấp theo đúng quy định.

“Số lượng hải sản trên bị hư hỏng do Bão số 10. Từ trưa đến chiều 21/12, cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành chôn lấp ngay tại bãi đất hoang thuộc thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà theo đúng quy định”, ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND TX.Kỳ Anh cho biết.

Xã hội - Chôn 40 tấn hải sản xử lý trái quy định tại công ty Môi trường Kỳ Anh

Gần 40 tấn hải sản bẩn đã được chôn lấp đúng quy định.

Trước đó, như đã đưa tin, vào chiều tối 19/12, số hải sản trên của 2 chủ cơ sở là Trần Đình Lăng và Trần Thị Vinh, trú thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà, TX.Kỳ Anh đã được mang đến công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, có địa chỉ tại thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh để xử lý.

Khi công nhân của công ty này đang tiến hành đốt thì bị người dân phát hiện. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm đình chỉ vụ việc để kiểm tra và xin ý kiến chỉ đạo.

Sau khi xác định công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh xử lý số hải sản trên sai quy định, cơ quan chức năng đã tiến hành chôn lấp.

Xã hội - Chôn 40 tấn hải sản xử lý trái quy định tại công ty Môi trường Kỳ Anh (Hình 2).

Số hải sản bị phát hiện đang xử lý trái quy định tại lò đốt của công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh.

Theo tìm hiểu, lò đốt của công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh hiện vẫn chưa được sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Công ty này cũng không có chức năng xử lý chất thải mà chỉ được thu gom, vận chuyển, điều này cũng đã được nêu rõ trong Văn bản số 726 ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh vừa bị UBND tỉnh này xử phạt 450 triệu đồng về hành vi chôn chất thải công nghiệp độc hại của Formosa ngay trong trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc công ty này vào hồi đầu tháng 7/2016.

Công ty môi trường Kỳ Anh xử lý hải sản bẩn trái quy định

Thứ 4, 20/12/2017 | 09:11
Khi công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành xử lý trái quy định một số lượng lớn hải sản bẩn sau sự cố môi trường thì bị phát hiện.

Phạt 1 tỷ đồng vụ chôn chất thải Formosa

Thứ 7, 16/12/2017 | 06:00
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt công ty Formosa và công ty Môi trường đô thị TX.Kỳ Anh 1 tỷ đồng về hành vi chôn chất thải Formosa.

Vụ chôn chất thải Formosa: Tại sao chậm khởi tố bị can?

Thứ 2, 10/07/2017 | 13:44
Sau khi khởi tố vụ án chôn chất thải độc hại Formosa trong trang trại GĐ công ty Môi trường Đô thị TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhiều vướng mắc từ luật đã khiến CQĐT gặp khó khăn trong việc khởi tố bị can.
Cùng tác giả

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.

Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:56
Hàng nghìn người dân được ngắm màn bắn pháo hoa rực rỡ ở bãi biển Thiên Cầm trong lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2024.

Hà Tĩnh: Đã xác định được nguyên nhân ngô chết khô

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:47
Nguyên nhân diện tích lớn ngô chết khô tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do vi khuẩn và nấm bệnh.