Chống tham nhũng, yếu tố cốt lõi vẫn là con người!

Chống tham nhũng, yếu tố cốt lõi vẫn là con người!

Thứ 3, 26/09/2017 | 07:00
2
“Nếu tổ chức của chúng ta trong sáng để dân tin thì dân sẽ ủng hộ. Tôi nghĩ rằng, không cần thiết phải thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập, tránh chồng chéo”.

Vừa qua, có đề xuất cho rằng, nên thành lập cơ quan độc lập điều tra, phá án tham nhũng. Đánh giá về đề xuất trên, Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng bộ Quốc phòng cũng như nhiều chuyên gia khác cho rằng, chỉ cần phát huy hiệu quả của bộ máy hiện nay sẽ hạn chế được tiêu cực, không nhất thiết phải “phình” to cơ quan phòng, chống tham nhũng…

Là người từng có 3 nhiệm kỳ làm Uỷ viên TW Đảng và 2 nhiệm kỳ làm cộng tác viên của ban Lý luận TW, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng các văn bản, tổ chức để thực thi những chủ trương, đường lối của Đảng cũng như Nghị quyết của TW về vấn đề chống tham nhũng đã rất đầy đủ, chặt chẽ. Vì vậy, đặt vấn đề thành lập đơn vị điều tra, chống tham nhũng độc lập là không cần thiết.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu phân tích: “Như chúng ta đã biết, trong mỗi giai đoạn lịch sử, từ khi Cách mạng tháng 8 thành công cho đến bây giờ đều có hiện tượng cán bộ tham nhũng nhưng mức độ khác nhau.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta đã phải xử lý một số trường hợp tham nhũng. Tuy nhiên, lúc đó điều kiện lịch sử khác bây giờ. Hiện tại, chúng ta đã hội nhập, thông tin đa chiều, vấn đề tiêu cực bây giờ khác với tiêu cực trước kia, khi cách mạng mới thành công. Ở thời kỳ đó, chưa xuất hiện lợi ích nhóm, nhưng bây giờ nó đã phát triển thành lợi ích nhóm và chúng ta đã có đầy đủ bộ máy, tổ chức để chống tham nhũng.

Vấn đề là nếu chúng ta phát huy hết sức mạnh của các tổ chức hiện hành, kết hợp với quần chúng nhân dân, cùng giám sát, thực hiện thì chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả”.

Pháp luật - Chống tham nhũng, yếu tố cốt lõi vẫn là con người!

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhìn nhận: “Bác Hồ từng nói “giặc nội xâm còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm”. Tham nhũng cũng chính là một thứ “giặc nội xâm”, gây nhức nhối trong nhân dân, trong cộng đồng. Trên thế giới cũng có thứ “giặc” này, chỉ là luật pháp khác nhau, chế độ khác nhau mà thôi.

Vì vậy, theo quan điểm của tôi, với tổ chức, bộ máy hiện hành, chúng ta có thể làm tốt vấn đề chống tham nhũng với điều kiện là phải chọn được những người có tâm huyết, có trách nhiệm, luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân trên lợi ích cá nhân để giao nhiệm vụ. Nếu chọn được những người như thế thì tôi tin rằng các tổ chức Đảng, quần chúng, tổ chức đoàn thể có thể tạo nên sức mạnh, hạn chế tiêu cực.

Tôi nói ví dụ, cũng là tổ chức Ủy ban kiểm tra TW, qua theo dõi thông tin, tôi nhận thấy một điều, tuy mới được nửa nhiệm kỳ nhưng chúng ta đã làm được rất nhiều việc qua kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

Như vậy, cũng là tổ chức Ủy ban kiểm tra TW, nhưng khi Đảng đã có Nghị quyết, chủ trương, đường lối, người lãnh đạo chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân mà lương tâm trong sáng thì dứt khoát tổ chức này sẽ chọn được những người trong sáng để vào các vị trí và giải quyết được tiêu cực.

Một ví dụ khác như ở bộ Công Thương. Cũng là cơ quan này nhưng ở nhiệm kỳ trước, chúng ta phát hiện nhiều sai phạm và ở nhiệm kỳ này đã bắt đầu có sự đổi mới. Điều đó cho thấy, yếu tố con người rất quan trọng”.

“Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị đều vào cuộc, nhân dân rất tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng. Sức mạnh đó là sức mạnh của lòng dân, của cả hệ thống chính trị chứ không phải chỉ riêng một tổ chức nào cả. Ông cha ta thường nói “đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân” – đó là tổng kết của lịch sử. Vì thế, nếu tổ chức của chúng ta trong sáng để dân tin thì dân sẽ ủng hộ.

Tôi nghĩ rằng, không cần thiết phải thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập, tránh chồng chéo. Nó cũng giống như sức mạnh hiện nay của nhân dân, của các tổ chức, đoàn thể, ta chỉ cần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị đó thì sẽ tạo được sức mạnh của ý chí và nghị lực, nó sẽ tốt hơn là thành lập nhiều cơ quan mà hoạt động không hiệu quả.

Tóm lại là làm sao để các tổ chức, bộ máy hiện tại phải làm việc có chất lượng, hiệu quả, theo đúng quyền hạn, chức trách của mình được giao, tôi tin chúng ta sẽ ngăn chặn và hạn chế được tiêu cực”, Thượng tướng nhấn mạnh.

Chí Công 

Chống tham nhũng vẫn còn nể nang, ngại va chạm, né tránh

Thứ 4, 13/09/2017 | 07:10
Hơn 1,1 triệu người trong diện phải kê khai tài sản nhưng chỉ có 3 trường hợp vi phạm bị xử lý. Con số này phản ánh sự trung thực, hiệu quả của công tác chống tham nhũng hay số liệu báo cáo chỉ là hình thức, có sự bao che be đắp cho nhau từ trong nội bộ?

APEC tăng cường hợp tác về chống khủng bố và tham nhũng

Chủ nhật, 20/08/2017 | 10:43
Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM3) và các cuộc họp liên quan của APEC 2017 tổ chức tại TP.HCM tiếp tục làm việc ngày thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có một loạt hoạt động về chống khủng bố trong khu vực và chống tham nhũng.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.