Chồng xích cổ vợ vì ghen sẽ phải chịu TNHS trong trường hợp nào?

Chồng xích cổ vợ vì ghen sẽ phải chịu TNHS trong trường hợp nào?

Thứ 3, 06/06/2017 | 19:47
0
Trong trường hợp hành hạ người khác gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã đăng tải thông tin về vụ việc bạo hành nghiêm trọng xảy tại xóm 4, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (Thái Bình) giữa chị Phạm Thị T. (SN 1980, trú tại địa chỉ trên) và chồng mình là Lại Thanh T. (SN 1973).

Bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kiến Xương xác nhận có sự việc anh T. dùng xích để xích cổ vợ, nhốt trong phòng vì ghen tuông, sau đó anh T. khóa cửa bỏ đi làm. Về phần chị T. cũng nhanh chóng gọi điện cho người thân đến giải cứu. Tuy nhiên, sự việc người đàn ông này bẻ gãy tay con như mạng xã hội đưa là không đúng.

Góc nhìn luật gia - Chồng xích cổ vợ vì ghen sẽ phải chịu TNHS trong trường hợp nào?

 Hình ảnh chị T. được đưa lên mạng xã hội đã gây sốc những ngày qua vì những thông tin sai lệch. (Ảnh FB: T.T.T.)

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Trần Quốc Hội, Phó chủ tịch xã Trà Giang cho biết thêm, trong ngày 4/6, Chị T. bị ốm nên 3 mẹ con chị T. về nhà ngoại ở. Tối đó, anh T. đã sang nhà bố mẹ vợ thuyết phục vợ về nhà. Đến ngày 5/6, anh chồng bắt chị T. đi làm vì sợ ở nhà vợ mình “có người khác”. Do bị ốm nên chị T. không chịu, từ đó nảy sinh mâu thuẫn.

Trước đó hai vợ chồng anh T. từng ly thân một thời gian. Gần đây, nhờ sự hòa giải, họ làm lành và về chung sống với nhau, nhưng vì do anh T. hay ghen tuông vô cớ nên dẫn đến sự việc như trên.

Sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận về người chồng tàn ác. Nhằm chấn an dư luận, cũng như đòi sự công bằng, bảo vệ kẻ yếu, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Bá Ngà – Công ty luật Việt Phương đã đưa ra quan điểm của mình như sau:

Luật sư nhận định về hành vi của anh T. dùng xích để xích cổ vợ, nhốt trong phòng sau đó khóa cửa bỏ đi làm chẳng khác nào đối xử với con vật. Hành vi của anh T. đã vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, mà cụ thể tại Điều 2 Luật này quy định các hành vi bạo lực gia đình là: “a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng; b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Luật sư Ngà cũng cho biết thêm, đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình có thể bị: “Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình. Đồng thời buộc người có hành vi vi phạm xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này”, (Điều 51 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình có thể bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Luật sư Ngà giải thích thêm: Đối với các trường hợp hành hạ, làm nhục người khác để lại hậu quả nghiêm trọng như người bị làm nhục tự tử, hay bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ thì người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo luật hình sự mà cụ thể tại Điều 110, BLHS quy định về tội hành hạ người khác như sau: “1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật; b) Đối với nhiều người”.

“Cũng theo như thông tin báo chí đăng tải, vụ việc của vợ chồng anh T. hiện đang trong quá trình giải quyết nội bộ. Bản thân anh T. đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và xin lỗi vợ. Chị T. cũng đã tha thứ cho chồng thì cơ quan chức năng vẫn có thể tiến hành phạt hành chính nhằm cảnh cáo, răn đe các hành vi vi phạm khác nhưng chưa đến mức độ truy cứu TNHS anh chồng”, luật sư Ngà nói.

PV.

Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Hai "ma men" dùng gạch tấn công lực lượng 911 sẽ bị xử lý thế nào?

Chủ nhật, 17/03/2024 | 19:48
Mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trái quy định pháp luật đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.