Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 9 ngày

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 9 ngày

Thứ 2, 02/12/2013 | 21:29
0
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng, theo đó Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sẽ được nghỉ trước 3 ngày, tổng số ngày nghỉ Tết sẽ là 9 ngày.

Cụ thể trong phiên họp thường ký Chính phủ chiều nay 2/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng toàn bộ thành viên đã chính thức đồng ý phương án thực hiện hoán đổi ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết liên tục trong 9 ngày, từ ngày 28-1 (28 tháng chạp) đến hết ngày 5-2-2014 (mùng 5 Tết). 

Xã hội - Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 9 ngày

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ có thể sẽ kéo dài từ 28 tháng Chạp đến mồng 6 tháng Giêng.

Trước đó, ngày 29/11, Bộ trưởng Bộ GTVT - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng đã chính thức có văn bản đề nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc cho nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Cụ thể, được nghỉ 9 ngày từ ngày 28/1 đến ngày 5/2/2014, tức là đề nghị nghỉ thêm 2 ngày trước Tết là ngày 28 và 29/1, đi làm bù vào ngày thứ 7 và Chủ Nhật trước Tết là ngày 25 và 26/1.

Tại phiên họp Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã nhất trí với đề xuất nghỉ Tết 9 ngày. Tuy nhiên theo bà Chuyên, không thể bố trí thời gian làm bù vào cả hai ngày 25 và 26.1, vì như vậy sẽ có 8 ngày trước tết làm việc liên tục. Việc này sẽ vi phạm luật Lao động.

Bà Chuyền đưa ra phương án chỉ làm bù vào ngày thứ 7 tức 25.1, sau đó bố trí một ngày làm bù khác vào thứ 7 ngay sau dịp tết.

Phương án của bà Chuyền được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, việc sắp xếp nghỉ Tết sớm trước 3 ngày cũng tạo điều kiện cho người dân có thời gian đi mua sắm hàng hóa để đón Tết, kích cầu tiêu dùng trước Tết; tránh được tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức phải tranh thủ đi sắm Tết trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Đồng thời, việc nghỉ sớm là để giảm áp lực về tàu, xe, máy bay, giảm lưu lượng giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến trọng điểm và các đô thị lớn.

H.N

Nên nghỉ Tết sớm vì 'đến cơ quan cũng chẳng làm gì'?

Thứ 2, 02/12/2013 | 09:59
Những ngày cuối năm, ai cũng có tâm lý nghỉ Tết. Người lao động đến cơ quan làm việc nhưng không hiệu quả.Nhiều chuyên gia, cán bộ hoạt động trong ngành vận tải ủng hộ chủ trương “nghỉ Tết sớm, đi làm sớm” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề xuất.

Lãi 9 tháng gần 1.600 tỷ đồng nhưng Petrolimex không thưởng Tết?

Thứ 2, 02/12/2013 | 10:21
Nói về việc thưởng Tết 2013, ông Bùi Ngọc Bảo - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết: "Năm 2012 được xem là một năm kinh doanh rất khó khăn của Petrolimex nhân viên của Tập đoàn không có chế độ thưởng tết. Và năm nay chúng tôi cũng cố gắng duy trì như năm ngoái"

Phim hài Việt đang 'đá nhau' trên màn ảnh tết

Thứ 6, 29/11/2013 | 20:46
Mặc dù, thể loại phim hài khá đông đảo, nhưng chính sự phát triển đông và mạnh như vậy nó cũng chính là sự cạnh tranh khắc nghiệt để thu hút khán giả. Khi ấy những bộ phim hài chỉn chu, đầu tư kỹ lưỡng sẽ thắng thế những phim hài nhảm, rẻ tiền.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

Chủ nhật, 01/12/2013 | 11:57
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng cho nghỉ Tết trước 2 ngày, nâng tổng số ngày nghỉ Tết Giáp Ngọ từ 7 lên 9 ngày.rn

Năm nay doanh nghiệp thưởng Tết bao nhiêu?

Thứ 7, 30/11/2013 | 09:04
Gần hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng triệu người lao động (NLĐ) trên cả nước đang háo hức trông chờ vào khoản tiền thưởng Tết. Tuy nhiên, sẽ có kẻ khóc người cười.

Đề xuất nghỉ sớm Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:46
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có đề xuất điều chỉnh thời gian nghỉ trước tết ít nhất là 3 ngày cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ tới đây.

Nên nghỉ Tết sớm vì 'đến cơ quan cũng chẳng làm gì'?

Thứ 2, 02/12/2013 | 09:59
Những ngày cuối năm, ai cũng có tâm lý nghỉ Tết. Người lao động đến cơ quan làm việc nhưng không hiệu quả.Nhiều chuyên gia, cán bộ hoạt động trong ngành vận tải ủng hộ chủ trương “nghỉ Tết sớm, đi làm sớm” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề xuất.

Lãi 9 tháng gần 1.600 tỷ đồng nhưng Petrolimex không thưởng Tết?

Thứ 2, 02/12/2013 | 10:21
Nói về việc thưởng Tết 2013, ông Bùi Ngọc Bảo - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết: "Năm 2012 được xem là một năm kinh doanh rất khó khăn của Petrolimex nhân viên của Tập đoàn không có chế độ thưởng tết. Và năm nay chúng tôi cũng cố gắng duy trì như năm ngoái"

Phim hài Việt đang 'đá nhau' trên màn ảnh tết

Thứ 6, 29/11/2013 | 20:46
Mặc dù, thể loại phim hài khá đông đảo, nhưng chính sự phát triển đông và mạnh như vậy nó cũng chính là sự cạnh tranh khắc nghiệt để thu hút khán giả. Khi ấy những bộ phim hài chỉn chu, đầu tư kỹ lưỡng sẽ thắng thế những phim hài nhảm, rẻ tiền.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

Chủ nhật, 01/12/2013 | 11:57
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng cho nghỉ Tết trước 2 ngày, nâng tổng số ngày nghỉ Tết Giáp Ngọ từ 7 lên 9 ngày.rn

Năm nay doanh nghiệp thưởng Tết bao nhiêu?

Thứ 7, 30/11/2013 | 09:04
Gần hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng triệu người lao động (NLĐ) trên cả nước đang háo hức trông chờ vào khoản tiền thưởng Tết. Tuy nhiên, sẽ có kẻ khóc người cười.

Đề xuất nghỉ sớm Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:46
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có đề xuất điều chỉnh thời gian nghỉ trước tết ít nhất là 3 ngày cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ tới đây.