Chủ cửa hàng sim ĐTDĐ lãnh án tù vì đăng tải nội dung chống phá Nhà nước trên Facebook

Chủ cửa hàng sim ĐTDĐ lãnh án tù vì đăng tải nội dung chống phá Nhà nước trên Facebook

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 2, 27/04/2020 | 14:34
0
Lợi dụng mạng xã hội Facebook, một chủ cửa hàng sim điện thoại di động (ĐTDĐ) ở Cần Thơ đã đăng chia sẻ nhiều bài viết có nội dụng chống phá Đảng, Nhà nước bôi nhọ lãnh đạo.

Sáng 27/4, TAND quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử đối với bị cáo Chung Hoàng Chương, 43 tuổi, chủ cửa hàng bán sim ĐTDĐ Chương Mai Mắn về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ điều tra - Chủ cửa hàng sim ĐTDĐ lãnh án tù vì đăng tải nội dung chống phá Nhà nước trên Facebook

Bị cáo Chương tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, qua công tác trinh sát tuần trang mạng xã hội Facebook, ngày 15/9/2019, Đội an ninh - Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Chương May Mắn” có đăng chia sẻ trên 60 bài viết mang nội dung chống phá Đảng, Nhà nước bôi nhọ lãnh đạo Trung ương và địa phương, đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 01 đến 10/10, Công an quận Ninh Kiều phối hợp với  cơ quan chức năng lập biên bản kiểm tra tài khoản Facebook Chương May Mắn.

Kết quả kiểm tra ghi nhận có 25 bài viết trên tài khoản trên có dấu hiệu xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong đó, có 9 bài viết thể hiện rõ sự tiêu cực, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tổ chức Đảng, đến danh dự uy tín nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Theo kết luận giám định của sở TT&TT TP.Cần Thơ, các bài viết đều mang nội dung tuyên truyền, kích động, chống đối chính trị, xoáy vào tình hình chính trị xã hội, các vấn đề nhạy cảm, thiếu sót, tiêu cực trong xã hội, rồi nêu các vấn đề theo ý suy diễn cá nhân, hoặc chuyển tải các ý kiến của người khác mang tính không chính xác, thiếu kiểm chứng để xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu Đảng, Nhà nước và các lãnh đạo,...

Tại toà, bị cáo Chương thừa nhận đã sử dụng 2 tài khoản Chung Hoàng Chương và Chương May Mắn để đăng tải các thông tin trên.

Tuy nhiên, mỗi lần đăng Facebook chỉ có khoảng 10 người tương tác nên ảnh hưởng không lớn và  vì  nhận thức bị cáo còn hạn chế hạn chế nên xin giảm nhẹ hình phạt.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị báo Chương 18 tháng tù giam.

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 4, 08/04/2020 | 21:12
Sau một thời gian dài theo dõi, điều tra, công an đã củng cố đầy đủ chứng cứ, xác định được những sai phạm của Hiền nên tiến hành bắt giữ.

Án tù cho đối tượng dùng mạng xã hội chống phá Nhà nước

Thứ 3, 29/10/2019 | 19:09
Lợi dùng mạng xã hội Facebook, Phước nhiều lần livestream xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo.

Cơ quan ANĐT bắt đối tượng lợi dụng facebook để chống phá Đảng và Nhà nước

Chủ nhật, 30/06/2019 | 09:31
Lợi dụng mạng xã hội facebook để viết, chia sẻ, đăng tải, phát tán các hình ảnh, bài viết, tài liệu … chống phá Đảng và Nhà nước ,Điệp bị cơ quan ANĐT bắt tạm giam.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Bản án cho kẻ bán đất của người đã mất, chiếm đoạt tiền

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:40
Bị cáo Nguyễn Thị Nhỏ biết bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đã chết, nên nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối bán đất chiếm đoạt 560 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.