Chủ đầu tư đòi tăng phí mặc cho quốc lộ 18 vẫn… “như mặt giặc”

Chủ đầu tư đòi tăng phí mặc cho quốc lộ 18 vẫn… “như mặt giặc”

Thứ 5, 28/04/2016 | 10:29
0
Theo ghi nhận của PV, tình trạng hằn lún vệt bánh xe trên toàn tuyến dài 30km này vẫn chưa được chủ đầu tư khắc phục nhưng việc thu phí vẫn được tiến hành.

Xin tăng phí để hoàn vốn dự án

Thông tin mà chúng tôi vừa có được, Công ty cổ phần Phát triển Đại Dương (BOT Đại Dương) – nhà đầu tư nâng cấp, mở rộng QL18 đoạn tuyến BOT Hạ Long – Uông Bí (Quảng Ninh) vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT đề xuất với Bộ Tài chính cho ban hành thông tư điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT QL18, đoạn Uông Bí - Hạ Long từ 0h ngày 1/6 để hoàn vốn cho dự án.

Xã hội - Chủ đầu tư đòi tăng phí mặc cho quốc lộ 18 vẫn… “như mặt giặc”

Trạm thu phí tại quốc lộ 18

Trong đó, nhà đầu tư này đã đề xuất giá thành như sau, mức thấp phí thấp nhất cho đoạn tuyến BOT này là 35.000đ/lượt xe dưới 12 chỗ và xe tải dưới 2 tấn. Mức cao nhất là 200.000 đồng/xe trên 18 tấn.

Trước đó, vào cuối năm 20015, đơn vị này đã kiến nghị tăng các mức giá cao hơn đối với các loại xe. Cụ thể, xe dưới 12 chỗ, đơn vị này kiến nghị thu 40.000đ/xe/lượt, 55.000đ đối với xe từ trên 12 chỗ đến 30 chỗ ngồi, xe từ 31 chỗ ngồi trở lên sẽ phải trả 80.000đ/lượt…, cao nhất là 200.000đ/xe tải trên 18 tấn.

Trả lời trước báo giới, Công ty cổ phần Phát triển Đại Dương cho hay, ngày 25/12/2015, bộ GTVT đã có văn bản số 17178/BGTVT-TC đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (đã có lộ trình tăng phí từ ngày 1/1/2016) tạm thời lùi thời hạn tăng phí để thu phí sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án BOT đến ngày 1/6/2016.

Tuy nhiên, sau một thời gian được nâng cấp, cải tạo và đưa vào khai thác thì bắt đầu từ tháng 5/2014 đã tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đứng trước tình trạng trên, Bộ GTVT đã yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương khắc phục tình trạng xuống cấp, đồng thời dừng thu phí với tuyến đường này. Đến tháng 10/2014 tuyến đường này mới được cho phép thu phí

Chủ đầu tư chống lệnh của Bộ GTVT, người dân chịu thiệt

Trước tình tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của QL 18, ngày 14/12/2015

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.