Chủ đầu tư yêu cầu dân di dời để khắc phục hệ thống PCCC
Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 31/03/2018 | 13:53
0
Tòa nhà 18 tầng ở Nghệ An chưa hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy; thang máy chưa hoàn thiện, chưa nghiệm thu;… tuy nhiên chủ đầu tư vẫn cho các hộ dân vào ở gần 5 tháng. Chiều 30/3, chủ đầu tư đã thông báo yêu cầu các hộ dân ra khỏi tòa nhà để khắc phụ hệ thống PCCC.
Tòa chung cư PVNC2-CT02 của Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thành Vinh (trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản dầu khí Nghệ An) là công trình dân dụng cấp II.
Chung cư này có tổng diện tích sàn 15.626m2, quy mô 18 tầng, 168 căn hộ. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn chưa hoàn thiện. Mặc dù đang dang dở nhưng từ tháng 11/2017, chủ đầu tư vẫn để 79 hộ dân vào ở.
Sau vụ cháy chung cư Carina, TP.Hồ Chí Minh khiến 13 người tử vong, 79 hộ dân chung cư ở PVNC2-CT02 sợ hãi, khẩn thiết kiến nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ đầu tư, qua đó đảm bảo an toàn cuộc sống cho các hộ dân.
Sáng 28/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền cùng đại diện UBND TP.Vinh, Cảnh sát PCCC, sở Xây dựng, sở TN&MT kiểm tra thực tế khu chung cư PVNC2-CT02, tổ chức cuộc đối thoại với chủ đầu tư và đại diện các hộ dân.
Theo đại diện của các hộ dân, chủ đầu tư đã có những dấu hiệu vi phạm như bán chui căn hộ, thu tiền không có hóa đơn; chậm tiến độ so với cam kết tại hợp đồng nhưng không bồi thường; xây dựng sai thiết kế; bàn giao căn hộ không đúng quy định;…
Đặc biệt, chung cư không có hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy. Ở tầng hầm chỉ có 1 đầu dẫn ống cứu hoả mà không có đường ống nối vào trong, ở các tầng họng cứu hỏa chưa lắp xong, bình cứu hỏa chưa có, hệ thống cảnh báo tự động cũng chưa thấy đâu.
Trong khi đó, cầu thang máy cũng đang trong quá trình thi công dở dang. Nhiều tấm bảng điều khiển thang máy vẫn đang nằm trong tình trạng bị treo lủng lẳng.
Liên quan đến sự việc, Trung tá Nguyễn Đình Hạnh, Phó trưởng phòng Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy Sở PCCC Nghệ An khẳng định: “Việc các chủ đầu tư công trình cho người dân vào ở khi công trình dự án chung cư chưa nghiệm thu PCCC là sai, cái này thuộc về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án chung cư. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm về PCCC”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, chủ đầu tư phải di dời 79 hộ dân ra khỏi khu chung cư PVNC2-CT02, toàn bộ chi phí di dời chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm. Sau khi di dời người dân, chủ đầu tư phải nhanh chóng hoàn thành các hạng mục còn lại theo đúng thẩm duyệt thiết kế của cơ quan chức năng; đồng thời, chủ đầu tư phải rà soát lại những vấn đề chưa phù hợp trong tòa nhà để có hướng xử lý phù hợp. Sau khi hoàn thành đúng quy định, đảm bảo an toàn, chủ đầu tư phải hoàn thành hồ sơ để được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Chiều 30/3, chủ đầu tư đã thông báo yêu cầu các hộ dân ra khỏi tòa nhà. Theo đó, các hộ dân sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng và 2 triệu đồng/lượt di chuyển. Thời gian khắc phục theo chủ đầu tư hứa sẽ thực hiện trong vòng 2 tháng.
Sau vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong, trước thực tế chủ đầu tư chưa lắp đặt hệ thống PCCC khiến người dân tại chung cư PVNC2- CT02, địa chỉ ở số 6 đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vô cùng lo lắng.
Trong nhiều ngày qua, người dân tại chung cư này đã căng băng rôn “kêu cứu” lãnh đạo tỉnh Nghệ An và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các hạng mục để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.
Những cư dân sống tại chung cư Tràng An Complex (số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) đã treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo phòng chống cháy nổ sau sự việc chuông báo cháy tại chung cư này “câm lặng” trong một vụ hỏa hoạn gần đây.
Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC Hà Nội, với những tòa nhà chung cư đưa vào sử dụng có hệ thống PCCC, nhưng hiện không hoạt động và hoạt động không hiệu quả vì nhiều lý do. Trong đó, đáng chú ý là việc chủ đầu tư không chấp hành quy định khi thi công; công tác bảo hành, bảo trì, thay thế qua nhiều năm sử dụng không có.
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.