Chủ Facebook 'Phi đội Gà bay' bị bắt

Chủ Facebook 'Phi đội Gà bay' bị bắt

Thứ 6, 27/09/2013 | 07:44
0
Chiều 26/9/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Mạnh Cường (SN 1986), trú tại số nhà 56 đường Dương Hoà, phường Tây Lộc, TP Huế (Thừa Thiên- Huế), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra được biết: Trong trang Facebook của tên Cường có tên “Phi đội gà bay” đã đưa một số bài viết về kinh Phật và được tác giả ký tên Vĩnh Hoàng Đăng Khôi nên khá nhiều “phật tử” quan tâm và tò mò để tìm hiểu. Sau khi biết được có rất nhiều người truy cập vào bài viết mang ý nghĩa tâm linh này, tên Cường đã thông báo là sẽ xem tử vi cho 10 người đăng ký đầu tiên.

Pháp luật - Chủ Facebook 'Phi đội Gà bay' bị bắt

Đối tượng Ngô Mạnh Cường tại cơ quan điều tra.

Ngay lúc đó, một số người đã có nhu cầu và cung cấp ngay thông tin cá nhân để nhờ chủ nhân có Facebook “Phi Đội gà bay” để nhờ xem giúp. Trong những số người đăng ký để xem tử vi có chị Nguyễn Thị Diễm Nhung (SN 1983), hiện đang du học ở Nhật Bản. Với những “chiêu” bói toán mang tính chất mê tín dị đoan, tên Cường đã “đánh gục” được chị Nhung và lần lượt chiếm đoạt số tiền trị giá lên đến 126 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự này, tại cơ quan Công an, tên Cường đã khai nhận thêm, không chỉ gạ được chị Nhung hắn còn gây ra nhiều vụ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân khác. Được biết, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TP Huế đã liên tục điều tra, làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn hết sức tinh vi qua trang mạng xã hội như Facebook để làm quen, kết bạn rồi để đánh lừa người bị hại để chiếm đoạt tài sản rồi và cao chạy xa bay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Ngô Quang Mạnh Cường để xử lý trước pháp luật.  

Hoàng Ngọc

Lừa đảo qua mạng đang diễn ra phổ biến

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Liên quan đến những hình thức, thủ đoạn có thể sử dụng thông qua công nghệ cao trong hoạt động thương mại điện tử với mục đích trục lợi, PV đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Bộ phận An ninh mạng Công ty BKAV, nhằm có cách nhìn khái quát về vấn đề này.

Đau đầu vì vấn nạn gian lận, lừa đảo qua ATM

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Theo thống kê của Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam, tính đến ngày 30/6/2011, cả nước đã có gần 36 triệu thẻ được phát hành, cao gấp 7 lần so với năm 2006, trong khi đó toàn thị trường đã có gần 13.000 máy ATM, tăng hơn 4 lần năm 2006. Theo nhận định của các ngân hàng, năm 2011, tình trạng gian lận qua thẻ ATM có xu hướng tăng lên.

Lừa gái qua mạng, được tình, lấy trộm xe máy

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Dũng đã lợi dụng lòng tin của người phụ nữ (SN 1973) nhờ quen qua mạng để lừa đảo, lấy mất xe máy.

Lật tẩy chiêu bài lừa đảo qua voucher

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các trang web khuyến mại đã bắt tay các công ty lừa đảo bằng cách đánh vào tâm lý ham của rẻ của người tiêu dùng.

Nam giả nữ để lừa đảo trên mạng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Nhiều chàng trai đã nấp sau màn hình để hóa thân thành nữ nhằm lợi dụng người khác.

Nhóm lừa đảo TQ chuyên tống tiền doanh nghiệp

Thứ 7, 29/12/2012 | 18:43
Công an TPHCM vừa tóm gọn nhóm tội phạm người Trung Quốc chuyên lừa đảo, tống tiền doanh nghiệp bằng công nghệ cao.

Kẻ lừa đảo 'tài ba' quậy tung trang mua sắm eBay

Thứ 2, 23/09/2013 | 16:31
Không một ai ngờ rằng, trang mua sắm eBay nổi tiếng một ngày nào đó sẽ là nơi khiến khách hàng mất cả đống tiền và thậm chí phá sản. Và, ngày đó đã đến. Lợi dụng uy tín của trang mua sắm trực tuyến eBay, Charles "Chuck" Fitch đã lừa gạt "đội giá" sản phẩm và cướp tài khoản ngân hàng của khách hàng một cách công khai mà khách hàng không thể trở tay.
Cùng chuyên mục

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.