Bắt trộm thế nào để không phạm pháp?

Bắt trộm thế nào để không phạm pháp?

Nguyễn Thành Huế
Thứ 2, 04/12/2017 | 15:34
2
Vụ việc ông chủ cửa hàng tạp hóa chém tên trộm vào nhà với 61% thương tích, bị truy tố tội Giết người đang gây xôn xao. Nhiều người đặt câu hỏi, vậy nếu bị trộm đột nhập, chủ nhà phải làm như thế nào để vừa bảo vệ tài sản mà không phạm pháp?

 

Xã hội - Bắt trộm thế nào để không phạm pháp?

Ông Lê Minh Phương - Chủ nhà chém kẻ trộm trọng thương.

Thông tin mới nhất, hiện người chủ nhà Lê Minh Phương (50 tuổi, trú tại Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bị khởi tố để điều tra về tội Giết người.

Nguồn tin từ CA quận Bắc Từ Liêm cho biết, thời điểm cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường, Nguyễn Đăng Tùng (15 tuổi, cùng trú tại phường Tây Tựu) nằm tại cửa hiệu tạp hóa của ông Phương trong trạng thái lơ mơ với nhiều thương tích ở đầu, tay. Tùng bị thương tích tới 61%.

Trước đó, vào 0h15 ngày 23/11, Tùng đột nhập vào nhà ông Phương để trộm đồ nhưng đã bị ông Phương phát hiện và dùng một thanh kiếm sắt đầu nhọn, chuôi bằng gỗ dài 99cm, rộng khoảng 4cm chém loạn xạ.

Người chủ nhà này cho hay, từng nhiều lần bị mất đồ nên rất bức xúc.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin, một chuyên gia pháp lý (đề nghị không nêu tên) cho hay, trường hợp này, hành động của ông Phương bị truy tố về tội Giết người là đúng. Trong trường hợp kẻ trộm tấn công lại ông Phương thì ông Phương có quyền phòng vệ chính đáng.

Tuy nhiên, ông Phương đã có những hành động nặng hơn, không tương đương chính vì thế ông Phương phải chịu trách nhiệm về phần không tương đương đó.

So với các trường hợp khác bị truy tố về tội Giết người thì ông Phương có tình tiết giảm nhẹ do hành động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và có thể hành động trong trạng thái tâm lý bị kích động.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, nhiều kẻ trộm có thể vào nhà từ lúc chập choạng tối để chờ tới đêm khuya, khi chủ nhà ngủ say mới hành động. Nhưng thường thì chúng đột nhập vào khoảng 1-5h sáng. Trong người thường mang theo thiết bị phá khóa, dao…

Khi phát hiện có kẻ trộm đột nhập, chủ nhà phải tùy cơ ứng biến, cân nhắc về tương quan giữa mình và kẻ trộm. Nếu trong nhà có nhiều người có sức khỏe thì có thể hô hoán mọi người để cùng nhau bắt kẻ trộm, nộp cho cơ quan chức năng xử lý. Cũng có thể dồn kẻ trộm ra ban công, sân, sân thượng, ra bên ngoài rồi nhanh tay khóa cửa lại, tránh trường hợp kẻ trộm bị dồn vào đường cùng gây ra những hành động tiêu cực, ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của các thành viên trong gia đình.

Trường hợp nhóm kẻ trộm gồm nhiều người, mang theo hung khí nguy hiểm trong khi đó nhà có nhiều phụ nữ, trẻ em, người già thì tuyệt đối không nên kêu la hoặc xông vào bắt giữ đối tượng. Trái lại, chủ nhà nên lặng lẽ khóa lại cửa phòng, rồi gọi điện thoại báo cho cơ quan công an đến ứng cứu.

Đa phần kẻ trộm hướng tới tài sản mà không muốn đoạt tính mạng chủ nhà. Nếu chúng hung hãn, chủ nhà nên nghe theo những yêu cầu của chúng rồi sau đó trình báo lên cơ quan công an.

Từ thực tế xét xử nhiều vụ án trộm cắp, giết người do trộm cắp, vị chuyên gia này cho rằng, nguyên tắc luôn là phòng hơn chống. Những hệ thống phòng bị chắc chắn sẽ khiến kẻ trộm cảm thấy nản chí trong việc có ý định thâm nhập. Cửa chính, cửa sổ và tầng tum luôn phòng bị cẩn thận.

Đặc biệt, nhiều gia đình chỉ chú ý tới việc khóa cửa chính mà lơ là tầng tum. Trong khi tầng tum mới chính là nơi mà phần nhiều đối tượng trộm cắp hướng tới khi thâm nhập vào nhà. Vụ Lê Văn Luyện là một điển hình về việc sơ hở tầng tum.

Nghiện game nặng, 4 học sinh lớp 11 “thành lập” băng nhóm trộm cắp

Thứ 4, 29/11/2017 | 14:08
Để có tiền chơi điện tử, 4 học sinh trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm với tổng trị giá tài sản lên đến gần 10 triệu đồng.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.