Chủ nhà lãnh án 12 năm tù vì…chém trọng thương kẻ trộm

Chủ nhà lãnh án 12 năm tù vì…chém trọng thương kẻ trộm

Thứ 2, 21/06/2021 | 17:01
0
Thấy nhóm đạo chích lấy chiếc xe ba gác của gia đình, Lê Văn Anh cầm kiếm đuổi theo và chém trọng thương 1 tên trộm.

Ngày 21/6, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Anh (32 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) 12 năm tù về tội Giết người.

Bị hại trong vụ án, cũng là bị cáo Nguyễn Bá Dũng (35 tuổi, ở huyện Thanh Oai) phải nhận 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Đồng bọn của Dũng là Quyền Văn Ước (50 tuổi, quận Thanh Xuân) bị tuyên 12 tháng tù giam và Nguyễn Văn Long (33 tuổi, huyện Thanh Oai) 10 tháng tù treo cùng tội danh Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng,  Dũng rủ Long và Ước, mang bình xịt hơi cay, dây điện, đèn pin, dây thép và kìm cộng lực đi trộm cắp xe ba gác tại khu vực huyện Thanh Trì. Theo phân công, Long đứng cảnh giới để Ước dùng kìm cộng lực cắt khoá xích bánh xe, Dũng đấu điện để nổ máy lái xe đi.

Khoảng 3h rạng sáng 24/2/2020, ba người đi hai xe máy đến cửa hàng bán đá ốp lát của Văn Anh tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Trộm được chiếc xe ba gác dựng ngoài cửa và đi được 30 m, cả nhóm bị Văn Anh phát hiện qua camera.

Văn Anh cầm theo thanh kiếm dài một mét và bình xịt hơi cay chạy đuổi theo. Long và Ước nhảy lên hai xe máy chạy thoát. Dũng bị Văn Anh đuổi kịp và dùng kiếm chém nhiều nhát vào đầu, tay và chân dù đã xin tha, chịu thương tích 67%.

Văn Anh sau đó vứt kiếm, báo công an về việc mất xe ba gác sau đó chạy trốn, hôm sau đi đầu thú.

Tại phiên xét xử, Văn Anh thừa nhận nội dung cáo trạng, song cho rằng hành vi của mình xuất phát từ việc bị nhóm của Dũng trộm tài sản. Khi đuổi theo, do Dũng dùng bình xịt hơi cay tấn công, bị cáo mất bình tĩnh, không kiềm chế được hành vi.

Bên cạnh đó, việc sử dụng bình xịt hơi cay của Dũng vi phạm nghị định 167/NĐ/CP nên đã bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Han (t/h từ Lao Động, Vnexpress)

 

TP.HCM: “Giang hồ” ngang nhiên lao vào chém người ở toà nhà Labonita

Chủ nhật, 20/06/2021 | 21:34
Các đối tượng đi trên 2 chiếc xe gắn máy, bất ngờ xuất hiện, mang mã tấu lao vào tòa nhà Labonita chém 2 người.

Bị bắt sau 13 năm giết người, trốn truy nã

Chủ nhật, 20/06/2021 | 19:48
Sau 13 năm bỏ trốn bị truy nã về tội danh giết người, một đối tượng đã bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.

Đề nghị truy tố kẻ chém trọng thương vợ và bố vợ do hàn gắn bất thành

Thứ 7, 19/06/2021 | 18:18
Đến nhà bố vợ để hàn gắn mâu thuẫn với vợ, bị cự tuyệt, Sơn dùng dao chém cả vợ và bố vợ trọng thương.

Tiết lộ lý do thanh niên gửi đạn và thư dọa giết người cho hàng xóm

Thứ 5, 17/06/2021 | 10:05
Sau nhiều lần nhắn tin đe dọa không được, Đức đã để vào sân nhà bà H. hộp carton bên trong có 1 viên đạn màu đồng và bức thư đe dọa sẽ giết cả gia đình.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.