Chủ tịch Hà Nội:Công khai đơn vị trồng cây nguyên bầu trong tuần tới

Chủ tịch Hà Nội:Công khai đơn vị trồng cây nguyên bầu trong tuần tới

Thứ 7, 06/08/2016 | 10:49
0
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói: "Trong tuần tới, TP sẽ công bố từng công ty tham gia trong dự án trồng cây để xảy ra hiện tượng cây xanh lộ nguyên bầu".

Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV tại trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội).

Kinh doanh - Chủ tịch Hà Nội:Công khai đơn vị trồng cây nguyên bầu trong tuần tới

Chủ tịch Hà Nội khẳng định sẽ không để tình trạng trồng cây lộ nguyên bầu như thời gian qua. (Ảnh: Nhất Nam)

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thay mặt các đại biểu báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14.

Các cử tri đều tán thành, vui mừng trước báo cáo kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui, cử tri còn phản ánh nhiều lo lắng.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ý kiến của các cử tri đều rất tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Trước sự quan tâm của cử tri về vấn đề cây xanh để lộ nguyên bầu, sáng 6/8, tại buổi tiếp xúc cử tri 2 quận Ba Đình và Hoàn Kiếm của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã có những trả lời liên quan.

Chủ tịch Chung nói: “Trong những năm vừa qua TP tổ chức cải tạo, trồng cây xanh do hình thức xã hội hóa. Trong quá trình thực hiện, chủ dự án giám sát chưa sát sao khiến trên một số tuyến đường cây đổ có nilon dây thép và dây vải.

Có 24 công ty tham gia trồng xã hội hóa bằng ngân sách Nhà nước. Việc trồng cây đã tham khảo từ các nước và việc quản lý cây xanh đã được quy về một đầu mối.

Trong tuần tới, TP sẽ công bố từng công ty tham gia trong dự án trồng cây để xảy ra hiện tượng cây xanh lộ nguyên bầu”.

Hứa với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cử tri, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Sự việc như trên sẽ không lặp lại thời gian tới”.

Nhất Nam - Dương Thu

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Techcombank: Tỉ lệ nợ xấu nằm trong kế hoạch

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Theo Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phùng Quang Hưng, ngân hàng chỉ lựa chọn cho vay đối với khách hàng ngành nghề mà mình có sự am hiểu.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.