Chủ tịch Đà Nẵng: 'Ra đường lo cướp, TP không đáng sống chút nào'

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Ra đường lo cướp, TP không đáng sống chút nào'

Thứ 3, 10/05/2016 | 17:55
0
Phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri tại cơ sở, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chia sẻ việc xây dựng môi trường trong lành, an toàn là trăn trở của ông.

Tin tức mới nhất, chiều 10/5, tại UBND phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ - 1 trong 5 ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng nhiệm kỳ (2016-2021) đã tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 (bao gồm 3 phường Chính Gián, Vĩnh Trung, Thạc Gián), trước đợt bầu cử chính thức vào ngày 22/5.

Trong phát biểu báo cáo chương trình hành động của mình, ông Huỳnh Đức Thơ trăn trở việc "không nói mình sẽ làm gì mà phải làm được gì sau khi trúng cử".

Kinh doanh - Chủ tịch Đà Nẵng: 'Ra đường lo cướp, TP không đáng sống chút nào'

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu chương trình hoạt động chiều 10/5

"Tôi về làm rể tại phường Vĩnh Trung được mấy chục năm rồi. Chắc nhiều bà con ở đây còn nhớ hồi vợ chồng tôi tổ chức đám cưới đúng mùa nước lũ, đi đón dâu phải đi bằng ghe, bằng thuyền.

Bây giờ qua mấy chục năm, phường Vĩnh Trung đã có sự chuyển mình cùng TP. Những dự án đầu tiên như đường Nguyễn Văn Linh, đường Hàm Nghi... đã thay đổi hình ảnh của phường.

Nói thế để thấy, tôi xem mình là cư dân tại đây lâu rồi. Tôi đề nghị thay vì lựa chọn bầu cử ở quận Ngũ Hành Sơn vốn là nhà tôi, tôi cho mình đăng ký ở đây cũng vì thế", ông Huỳnh Đức Thơ tâm tình cùng cử tri.

Ông Thơ cho biết trong 2 năm đã qua đảm nhận chức vụ trong UBND TP Đà Nẵng, cũng tự hào khi đóng góp 1 phần công sức vào sự phát triển của TP. Đi đâu, ông cũng nhận được lời khen ngợi về môi trường xanh, sạch, đẹp của Đà Nẵng kể cả khách nước ngoài. Đây cũng là động lực để ông cố gắng xây dựng TP tốt hơn.

"Trong chương trình hành động của mình, tôi xin đưa ra những nhiệm vụ lớn mà bà con quan tâm. Đó là việc phải phát triển kinh tế Đà Nẵng thật nhanh, tạo thu nhập cao hơn cho người dân. So với thu nhập các TP lớn trên toàn quốc, chúng ta vẫn còn thấp.

Dù dẫn đầu chỉ số cạnh tranh cấp

Cùng chuyên mục

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Lăng kính chứng khoán 24/4: Không nên bán tháo ở các nhịp giảm

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Nhà đầu tư ngắn hạn không nên bán tháo ở các nhịp giảm, dừng bán và nắm giữ tit trọng cổ phiếu ở mức thấp hoặc có thể xem xét mua thăm dò với tỉ trọng thấp.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.