Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ nhà cao tầng ‘nuốt chửng’ cột điện

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ nhà cao tầng ‘nuốt chửng’ cột điện

Thứ 2, 13/06/2016 | 20:04
0
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu quận Hai Bà Trưng kiểm tra làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc “cột điện mọc xuyên nhà dân”.

Theo thông tin mới nhất mà báo chí nêu, được biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Chủ tịch quận Hai Bà Trưng kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng công trình, đồng thời triển khai ngay các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực.

Kinh doanh - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ nhà cao tầng ‘nuốt chửng’ cột điện

Bản thiết kế xây dựng ngôi nhà.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu quận Hai Bà Trưng báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 20/6.

Trước đó, Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã vào cuộc yêu cầu lực lượng thanh tra xây dựng địa bàn kiểm tra làm rõ xem có sai phạm hay không để xử lý nghiêm.

Theo tài liệu của PV báo Người đưa tin có được, ngày 9/9/2015, UBND quận Hai Bà Trưng đã cấp Giấy phép xây dựng tạm cho ông Tạ Đăng Ch. và bà Trần Thị Th. xây dựng nhà ở gia đình tại số 31 tổ 3B ngõ 75 Trần Khát Chân – Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Diện tích xây dựng tầng 1 là 44.22 m2, tổng diện tích sàn là 204.66m2 với 4 tầng. Theo thiết kế, công trình có ban công chìa 1 mét.

Kinh doanh - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ nhà cao tầng ‘nuốt chửng’ cột điện (Hình 2).

Ngôi nhà "nhốt" cả cột điện trong phòng.

Trước đó, lãnh đạo phường Thanh Lương cho PV biết, hiện cột điện đã được tiến hành di chuyển, phường cũng đã yêu cầu chủ nhà dỡ bỏ phần sai phạm đồng thời đang yêu cầu thanh tra xây dựng địa bàn làm rõ trách nhiệm.

Bình luận vụ việc này nhiều chuyên gia xây dựng đều lên tiếng cho rằng, việc ngôi nhà xây dựng "nuốt chửng" cột điện là mất an toàn.

Nhất Nam

Cùng chuyên mục

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.