Chủ tịch Hội đồng ngành Y: Bỏ phiếu cho Bộ trưởng Tiến không dễ

Chủ tịch Hội đồng ngành Y: Bỏ phiếu cho Bộ trưởng Tiến không dễ

Hà Công Luân
Thứ 5, 08/03/2018 | 06:45
2
Đó là khẳng định của ông Phạm Gia Khánh – Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Y học về việc bỏ phiếu cho những ứng viên đang làm công tác quản lý nói riêng và Bộ trưởng bộ Y tế nói chung.

Trước hết, lý giải về con số 95 hồ sơ ứng viên Giáo sư – Phó Giáo sư không còn trong danh sách mới đây, ông Khánh cho hay: “Những hồ sơ này không phải loại thẳng, đây chỉ là những hồ sơ có một số vấn đề chưa rõ ràng hay là bị kiện cáo hoặc là hồ sơ của những cán bộ quản lý. Nói những ứng viên này chưa đủ tiêu chuẩn là không đúng, mà chỉ có những vấn đề chưa rõ ràng cần xác minh”.

Chủ tịch Hội đồng ngành Y: Bỏ phiếu cho Bộ trưởng Tiến không dễ

GS Phạm Gia Khánh.

Đối với những ứng viên đang làm công tác quản lý như Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch hội đồng ngành Y khẳng định các hồ sơ của họ đều đủ tiêu chuẩn: “Hội đồng ngành sau khi xem xét hồ sơ của những ứng viên này đều thấy rằng đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khi Thanh tra bộ GD&ĐT kiểm tra lại hồ sơ thì thấy rằng có những minh chứng chưa thật rõ ràng thì để lại để xem xét”.

“Khi bỏ phiếu cho các ứng viên chúng tôi đều xem xét rất cẩn thận. Nhất là đối với Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến càng phải thận trọng hơn, mặc dù thành tích của Bộ trưởng trong nghiên cứu khoa học đều rất tốt. Bỏ phiếu cho Bộ trưởng không phải việc dễ dàng, số phiếu Bộ trưởng đạt được không được 100% mà chỉ vừa đủ để công nhận chức danh Giáo sư”, ông Khánh nói.   

Ngoài ra, nói về trường hợp ứng viên Phó Giáo sư Đặng Công Tráng  - Trưởng Khoa Luật đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tự viết đơn xin đạo văn ông Khánh khẳng định lỗi là do Hội đồng chấm Tiến sĩ đã bỏ lọt: “Đối với những trường hợp đạo văn trong luận án Tiến sĩ, các Hội đồng trong việc xét GS – PGS (Hội đồng cơ sở/ngành/Nhà nước) không thể nào phát hiện được. Mà do việc chấm luận án của Hội đồng chấm Tiến sĩ trước đó đã không xem xét kỹ”.

“Việc này cần được chấn chỉnh trong những đợt tiếp theo, không thể để những cá nhân như vậy làm ảnh hưởng tới những người làm khoa học thật sự”, ông Khánh nêu quan điểm.

Giáo sư, Phó giáo sư: Cái danh nghe đủ thấy “ham”

Thứ 3, 06/03/2018 | 19:09
Vì ham, mà người ta cố gắng bằng mọi cách để được phong hàm, để thụ hưởng đủ đặc quyền, đặc lợi từ danh xưng Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS). Đi đến đâu, gặp ai cũng được giới thiệu là GS, PGS, vị thế được nâng lên, tầm ở mức cao hơn, được trọng vọng hơn, không ham sao được.

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước vẫn chưa nhận được đơn xin rút của “PGS đạo văn”

Thứ 2, 05/03/2018 | 18:00
Chiều 5/3, thông tin tới PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Mạnh Nhị, Chánh văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước cho biết, hiện Văn phòng vẫn chưa nhận được đơn xin rút khỏi danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2017 của ông Đặng Công Tráng.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.