Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng báo Người Đưa Tin nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng báo Người Đưa Tin nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 19/06/2019 | 12:35
1
Tin nhanh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng báo Người Đưa Tin nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Biên tập cùng phóng viên, biên tập viên, cán bộ của báo Đời sống & Pháp luật - báo điện tử Người Đưa Tin (Ảnh: Hữu Thắng).

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo ĐS&PL - báo điện tử Người Đưa Tin trong thời gian qua.

"Tôi mong rằng, trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo ĐS&PL - báo điện tử Người Đưa Tin tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, vào tháng 9 tới đây sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội luật gia Việt Nam lần thứ XIII, mong rằng, báo ĐS&PL - báo điện tử Người Đưa Tin chung tay cùng với Hội Luật gia Việt Nam tuyên truyền đưa vị thế ngày càng được nâng cao của Hội Luật gia, được toàn xã hội ghi nhận, góp phần vào thành công của Đại hội”, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh.

Tin nhanh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng báo Người Đưa Tin nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Hình 2).

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo ĐS&PL - báo điện tử Người Đưa Tin (Ảnh: Hữu Thắng). 

TS. Nguyễn Văn Quyền gửi lời chúc tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo ĐS&PL - báo điện tử Người Đưa Tin nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Hội Luật gia Việt Nam.

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm cho rằng: “Báo ĐS&PL - Báo điện tử Người Đưa Tin đã theo sát được những thay đổi về tình hình thực tế đặt ra với báo chí trong suốt thời gian qua. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của Báo có truyền thống mạnh dạn trong suy nghĩ và đổi mới, hay nói cách khác là dám nghĩ, dám làm. Đến nay, Báo cũng đạt được những thành công. Dưới sự tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong thời đại 4.0, nhiều yêu cầu mới được đặt ra với báo chí nói chung, tập thể Báo đã vượt qua khó khăn, thách thức để gặt hái thành quả. Tôi mong các đồng chí tiếp tục tô đậm truyền thống đáng quý đó!”.

Tin nhanh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng báo Người Đưa Tin nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Hình 3).

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Hữu Thắng).

Thay mặt Ban Biên tập báo ĐS&PL - Báo điện tử Người Đưa Tin, cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo, Tổng Biên tập - Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam luôn dành sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của tờ báo.

“Ban Biên tập báo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên tiếp thu, quán triệt các ý kiến vừa chân thành, vừa rất sát thực đối với quá trình hoạt động của tờ báo, sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam. Trong thời gian tới, tập thể Báo sẽ tiếp tục nỗ lực hơn, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, tiếp tục bứt phá trước những thách thức và cơ hội mới!”, Tổng biên tập Nguyễn Tiến Thanh nói.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp đóng góp ý kiến về Văn kiện Đại hội XIII của Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 12/06/2019 | 18:00
Ngày 12/6, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về đóng góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Hội Luật gia Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Hội Luật gia Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 4, 22/05/2019 | 21:52
Ngày 22/5/2019 trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev cùng lãnh đạo các Bộ, ngành của hai quốc gia, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Hội Luật gia Việt Nam chính thức lên tiếng về việc liên quan đến ông Lê Hoàng Anh Tuấn

Thứ 4, 08/05/2019 | 10:17
Trước thông tin về cá nhân ông Lê Hoàng Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu đang gây ồn ào dư luận trong thời gian qua, để làm rõ những vấn đề liên quan đến Hội Luật gia Việt Nam, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Long – Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Hội Luật gia Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam ký kết hợp tác

Thứ 4, 17/04/2019 | 18:07
Trong khuôn khổ lễ khai mạc Diễn đàn Pháp lý Liên minh Hợp tác xã Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại TP.HCM vào chiều 17/4, Hội Luật gia Việt Nam đã ký kết hợp tác với Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam nhắm tăng cường hỗ trợ tư vấn pháp lý cho hoạt động kinh tế HTX.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.