Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 08/05/2018 | 07:20
0
Ngày 7/5, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cùng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 quận Bình Thủy và Ô Môn (TP.Cần Thơ).

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường An Thới (quận Bình Thủy) và phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Giáo sư, Tiến sĩ,  Nguyễn Thanh Phương - Ủy viên ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng trường đại học Cần Thơ, đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền (thứ hai từ phải sang) cùng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 7/5 (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau khi nghe thông báo dự kiến nội dung, nhiều cử tri đã đóng góp, kiến nghị xoay quanh các lĩnh vực giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng,… cử tri Nguyễn Văn Sơn (ngụ khu vực 4, phường An Thới, quận Bình Thủy) băn khoăn về tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trên Quốc lộ 1 (đoạn Mỹ Thuận đi Trung Lương), nhất là vào những ngày lễ, dịp Tết các phương tiện phải nối đuôi nhau xếp hàng dài.

Bên cạnh đó, cử tri Nguyễn Văn Sơn cũng cho rằng, các trò chơi điện tử online hiện đang biến tướng thành nạn cờ bạc trá hình. Đồng thời, cần bổ sung các điều luật, phải mạnh tay xử lý những đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối với tội danh này, phải xử lý ngang bằng với đối tượng gây án. Làm được những điều nêu trên, mới mong đẩy lùi được vấn nạn trộm cắp, cướp giật và cướp tài sản.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ (Hình 2).

Cử tri Nguyễn Văn Sơn đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Thanh Lâm).

Cử tri Ngô Trung Hiếu (ngụ khu vực 14, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) mong muốn ngành chức năng địa phương xem xét về chế độ chính sách cho người có công.

Trong khi đó, cử tri Cao Thị Út (cùng ngụ khu vực 14, phường Châu Văn Liêm) phản ánh tình trạng lưới điện. Cử tri Út cho rằng, nhiều năm qua, người dân phải mắc nhờ điện từ khu vực 15 kéo sang. Cử tri này mong muốn ngành điện lực nhanh chóng khảo sát lưới điện để bà con trong khu vực 14 có thể mắc lưới điện nhằm thuận lợi trong sinh hoạt, đời sống của cư dân nơi đây.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri phản ánh về cơ sở hạ tầng của TP.Cần Thơ. Cụ thể, mỗi khi có mưa, một số nơi của trung tâm thành phố lại xảy ra tình trạng ngập nước. Về tôn giáo, gần đây xuất hiện “Hội thánh Đức Chúa Trời” gây phản cảm dư luận.

Bởi, nhiều trường hợp, vợ bỏ chồng, bỏ con, đập bàn thờ gia tiên để theo hội thánh. Hay ngành chức năng cần xem xét việc miễn giảm khi qua lại trạm BOT cho cư dân vùng giáp ranh.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ (Hình 3).

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau khi nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời sẽ tổng hợp ý kiến của cử tri báo cáo Quốc hội.

Đại diện điện lực quận Ô Môn cho biết, tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ trình lãnh đạo về thực trạng lưới điện tại khu vực 14 (phường Châu Văn Liêm). Từ đó, ngành điện lực sẽ có kế hoạch khảo sát và triển khai lưới điện, đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân.

Lý giải về tình trạng ngập nước ở một số nơi tại trung tâm TP.Cần Thơ, ông Tạ Chí Nhân – Phó Giám đốc sở Xây dựng TP.Cần Thơ cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên là do các khu đô thị, khu dân cư triển khai về đồng bộ chưa chặt chẽ. Hệ thống thoát nước, thiếu khâu bảo trì, nạo vét; do biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng,…

Về “Hội thánh Đức Chúa Trời” mà cử tri phản ánh, ông Nguyễn Thanh Xuân – Ủy viên ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ nói: “Mặc dù cho phép tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng nhưng cũng cần đảm bảo đúng quy định pháp luật”.

Cũng theo ông Xuân, việc thu phí tại các trạm BOT trên địa bàn TP.Cần Thơ mà cử tri phản ánh, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản gửi bộ Giao thông Vận tải và tổng cục Đường bộ xem xét giải quyết phù hợp.

Sáng nay (8/5), đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ). Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 5, 15/02/2018 | 07:30
Nhân dịp năm mới Tết Mậu Tuất 2018, báo Người Đưa Tin trân trọng đăng tải Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 6, 01/12/2017 | 14:35
Tại buổi tiếp, Ban thường vụ Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL) và Ban chấp hành Hiệp hội Luật gia Châu Á – Thái Bình Dương (COLAP), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò của 2 tổ chức. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước tuyên dương, đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian qua.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ

Thứ 6, 30/06/2017 | 11:24
Ngày 29/6, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) Nguyễn Văn Quyền, đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 quận Ô Môn và Bình Thủy.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.