Chủ tịch huyện lĩnh án vì tăng mức hỗ trợ cho dân bị thu hồi đất

Chủ tịch huyện lĩnh án vì tăng mức hỗ trợ cho dân bị thu hồi đất

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 23/11/2022 | 22:14
0
Tăng mức hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất lên 1,5 lần, gây thất thoát ngân sách Nhà nước 8,8 tỷ đồng, cựu Chủ tịch huyện Yên Định và thuộc cấp lĩnh án.

Ngày 23/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại huyện Yên Định (Thanh Hóa).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lưu Vũ Lâm, cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định, Hoàng Văn Phúc, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định và Hà Duyên Lục, cựu Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định.

Quá trình xét xử, do sức khỏe yếu nên các bị cáo được HĐXX cho phép ngồi để trả lời. Sau khi bị khởi tố, cho tại ngoại, các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, giai đoạn 2017 - 2018, UBND huyện Yên Định triển khai dự án công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và dự án hạ tầng khu dân cư số 1 (Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định).

Thời điểm này, các bị cáo Lưu Vũ Lâm là Chủ tịch UBND huyện Yên Định, Hoàng Văn Phúc là Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định - Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB), Hà Duyên Lục, Trưởng phòng TN-MT - Phó chủ tịch Hội đồng GPMB. Dự án công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định có tổng diện tích hơn 84.000m2 và dự án hạ tầng khu dân cư số 1 có diện tích hơn 78.000m2. Phần lớn diện tích đất bị thu hồi thuộc các dự án trên là đất nông nghiệp của người dân.

Hồ sơ điều tra - Chủ tịch huyện lĩnh án vì tăng mức hỗ trợ cho dân bị thu hồi đất

Toàn cảnh phiên tòa.

Quá trình thực hiện GPMB, Hội đồng GPMB huyện Yên Định đã thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi đúng theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, cho rằng mức bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án thấp hơn giá đất trên thị trường nên nhiều hộ dân không đồng tình tự nguyện bàn giao đất.

UBND huyện Yên Định đã có văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng mức hỗ trợ về việc làm, chuyển đổi nghề cho người dân thêm 1,5 lần so với quy định.  

UBND tỉnh Thanh Hóa không đồng ý đề nghị của UBND huyện Yên Định và HĐND huyện Yên Định cũng không có nghị quyết đồng ý việc tăng thêm 1,5 lần mức hỗ trợ theo đề nghị của UBND huyện Yên Định. 

Tuy nhiên, bị cáo Lưu Vũ Lâm với vai trò chủ tịch UBND huyện Yên Định đã chỉ đạo các bị cáo Hoàng Văn Phúc, Hà Duyên Lục và một số phòng, ban liên quan lập hồ sơ, thủ tục nâng mức hỗ trợ thêm 1,5 lần cho người dân (từ 1,5 lên 3 lần). Tổng số tiền hỗ trợ trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 8,8 tỷ đồng.

Các bị cáo Lưu Vũ Lâm, Hoàng Văn Phúc và Hà Duyên Lục bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố theo Khoản 3, Điều 230 Bộ luật hình sự 2015: “Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm”.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, chiều cùng ngày, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Vũ Lâm 3 năm tù, Hoàng Văn Phúc 3 năm tù và Hà Duyên Lục 3 năm tù cho hưởng án treo.

Nguyên nhân biệt thự trên "đất vàng" cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang 8 năm

Thứ 4, 23/11/2022 | 20:20
UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri, gửi HĐND thành phố trước Kỳ họp thứ 10 liên quan đến biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang nhiều năm.

Thanh Hóa: Ăn nhậu và đất đai là 2 yếu tố gây mâu thuẫn hàng đầu

Thứ 4, 23/11/2022 | 10:15
Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều vụ án cố ý gây thương tích và giết người xuất phát từ mâu thuẫn trong khi ăn nhậu và tranh chấp đất đai.

Thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dễ bị trục lợi

Thứ 2, 14/11/2022 | 10:40
Các ĐBQH nêu rõ, thu hồi đất là lĩnh vực có nhiều khiếu nại, do các quy còn bất cập, chưa giải quyết được mối quan hệ giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất.
Cùng tác giả

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.