Chủ tịch nước chúc mừng Báo Đời sống & Pháp luật tròn 15 tuổi

Chủ tịch nước chúc mừng Báo Đời sống & Pháp luật tròn 15 tuổi

Thứ 7, 27/02/2016 | 20:48
0
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày báo Đời sống & Pháp luật ra số báo đầu tiên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động báo.

Lễ kỷ niệm 15 năm ngày ra số báo đầu tiên Báo Đời sống & Pháp luật (02/03/2001 – 02/03/2016) diễn ra vào ngày 27/2.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của ông Hoàng Hữu Lượng- Cục trưởng Cục Báo chí; Ông Lưu Đình Phúc- Cục Phó Cục Báo chí; Tiến sỹ Nguyễn Văn Quyền- Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Tiến sỹ Trần Công Phàn- Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao... Cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo các ban, ngành trung ương và địa phương, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các đối tác, cộng tác viên thân thiết, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí bà bạn bè đồng nghiệp, các lãnh đạo, PV, BTV, nhân viên qua từng thời kỳ và toàn thể gần 300 cán bộ PV, BTV, nhân viên của Báo.

Cũng trong dịp này, Báo Đời sống & Pháp luật vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc mừng; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi lẵng hoa chúc mừng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam- Nguyễn Thiện Nhân gửi thư và lẵng hoa chúc mừng; Ủy viên TƯ Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội- Uông Chu Lưu gửi thư và lẵng hoa chúc mừng...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng sự phát triển, trưởng thành và những thành tựu, đóng góp của tờ báo cho đất nước trong những năm qua.

Xã hội - Chủ tịch nước chúc mừng Báo Đời sống & Pháp luật tròn 15 tuổi

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới báo Đời sống & Pháp luật nhân kỷ niệm 15 năm ngày ra số báo đầu tiên.

Trong thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết: "Cán bộ phóng viên, biên tập viên và người lao động báo Đời sống & Pháp luật thân mến:

Là cơ quan trung ương của Hội Luật gia Việt Nam-tiếng nói của giới luật gia toàn quốc, 15 năm qua, dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động, Báo Đời sống & Pháp luật đã sự phá

Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.