Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 14/05/2022 | 20:16
0
Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử.

Sáng 14/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Thành uỷ Tp.HCM,… đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Minh Đạo, quận 3, Tp.HCM.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà, gửi lời thăm sức khỏe, chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng các tăng, ni, Phật tử đón một mùa Phật đản vui tươi, hạnh phúc.

Sự kiện - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đối với nền Phật giáo nước nhà, đồng thời bày tỏ mong muốn Hòa thượng và các chức sắc, tăng, ni và Phật tử tiếp tục đoàn kết gắn bó, có nhiều đóng góp quý báu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ đó, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm kính mừng đại lễ Phật đản tới Hoà thượng Thích Thiện Nhơn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử với tinh thần “hộ quốc – an dân”, là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc.

Giá trị phẩm chất cao đẹp này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam càng được lan toả, phát huy hơn khi đất nước trải qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

“Không khí tươi vui, phấn khởi của cả nước ta ngày hôm nay khi kiểm soát tốt và thích ứng an toàn với dịch Covid-19 có sự đóng góp quý báu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các thế hệ tăng ni, Phật tử trong suốt thời gian qua”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Sự kiện - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Hình 2).
Đi cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Hoà thượng Thích Thiện Nhơn tại chùa Minh Đạo ngày 14/5 có Bí thư Thành uỷ Tp.HCM Nguyễn Văn Nên.

Đồng thời, Chủ tịch nước khẳng định, đường lối của Đảng, nhà nước ta trước sau như một tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; luôn biết ơn những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng.

Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc, thực hiện tốt đời, đẹp đạo.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn trong trong thời kỳ xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, Phật giáo Việt Nam luôn tích cực đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết để xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khẳng định ngày Phật đản là ngày lễ trọng của đạo Phật, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm và cho rằng điều đó thể hiện sự quan tâm đến chân lý của đạo Phật, đây là niềm phấn khởi của những người con Phật.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Quá trình phát triển phải lấy người dân làm gốc"

Thứ 4, 11/05/2022 | 18:48
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, huyện Củ Chi và Hóc Môn phải lấy người dân làm trọng tâm, vì lợi ích nhân dân.

Đà Lạt: Lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen kính mừng Đại lễ Phật Đản

Thứ 3, 10/05/2022 | 09:21
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN) Tp. Đà Lạt trang nghiêm tổ chức Lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên mặt hồ Xuân Hương kính mừng Đại lễ Phật Đản.

Giáo hội phật giáo Việt Nam "tiếp lửa" cho học sinh nghèo vượt khó vùng cao

Thứ 7, 30/11/2019 | 13:22
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đó là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mà không phải dân tộc nào cũng có. Ngày 29/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp với Ủy ban nhân tỉnh Lào Cai trao tặng quà, tiền mặt cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở hai huyện Bảo Thắng và Bắc Hà.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.