Chủ tịch nước: “Tp.HCM cần tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng”

Chủ tịch nước: “Tp.HCM cần tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng”

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 12/10/2021 | 22:17
0
Đánh giá cao những nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tp.HCM cần có giải pháp để phát triển kinh tế.

Chiều 12/10, Đoàn ĐBQH Tp.HCM tổ chức làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Tp.HCM về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các giải pháp để kiểm soát dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

Tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Đoàn ĐBQH Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND Tp.HCM Nguyễn Thị Lệ…cùng các Sở, ban, ngành Tp.HCM.

Đánh giá cao sự điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM về những tổn thất, mất mát, đau thương mà địa phương phải gánh chịu trong đại dịch Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: “Tp.HCM với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt bằng các biện pháp huy động mọi nguồn lực để tập trung cho quỹ đạo phòng chống dịch đạt nhiều kết quả”.

Đến thời điểm này, Tp.HCM đã vượt qua đỉnh dịch. Địa phương đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương những nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo, nhân dân, các lực lượng tuyến đầu, thiện nguyện, đồng bào trong và ngoài nước, các loại hình doanh nghiệp, cộng đồng tôn giáo đã chung sức, đồng lòng cùng Tp.HCM phòng chống dịch.

“Tp.HCM đã năng động, sáng tạo đưa ra nhiều biện pháp để Thành phố trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới”, Chủ tịch nước nói.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước: “Tp.HCM cần tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng”

Tp.HCM đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận sự quan tâm, đấu tranh quyết liệt của lãnh đạo Tp.HCM để có đủ lượng vắc-xin tiêm chủng cho người dân. Chương trình chăm lo an sinh xã hội được thực hiện qua phát túi an sinh, đi chợ hộ, huy động nhiều thành phần xã hội tham gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng tình với việc Tp.HCM thực hiện Chỉ thị 18, điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch từ Zero Covid sang thích ứng an toàn với Covid-19, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước khẳng định, cần hiểu một cách rõ ràng, nhất quán về chiến lược mới. Kể cả người dân, doanh nghiệp phải sống chung với sự lây nhiễm này với cách làm phù hợp, trước tiên là vắc-xin + 5K.  Tình trạng virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại lâu dài nên người dân, doanh nghiệp phải thích ứng linh hoạt, an toàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chính quyền Tp.HCM tiếp tục xây dựng biện pháp quản lý, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn, chặt chẽ hơn.

“Nếu không làm tốt, có thể mở cửa rồi phải đóng lại. Sự thành công, bền vững nền kinh tế Tp.HCM phù thuộc vào khả năng giải quyết hậu quả do Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Nếu tiếp tục đóng cửa sẽ không chịu nổi, không chỉ -5%, mà còn có nhiều điều xảy ra hơn như hàng loạt doanh nghiệp phải phá sản, hàng triệu người mất việc làm, nghèo đói xuất hiện, gián đoạn trường học, sang chấn tâm thần nặng nề…”, Chủ tịch nước nói.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của Tp.HCM

Đại dịch vừa qua, không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của một bộ phận người dân. Do đó, để phục hồi kinh tế, Chủ tịch nước đề nghị Tp.HCM tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Tp.HCM cần tiếp tục đảm bảo huyết mạch kinh tế được thông suốt như lưu thông hàng hóa, di chuyển con người, dịch vụ tài chính, thanh khoản cho các doanh nghiệp, nối lại chuỗi cung ứng…

“Làm rõ khái niệm pháo đài, không phải là ngăn sông cấm chợ, gây khó khăn cho lưu thông. Quốc lộ, hàng không là vấn đề quốc gia, chứ không phải mỗi người vận dụng một kiểu, gây khó khăn, cần phải tạo nên sự thống nhất”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quá trình khôi phục và phát triển kinh tế cần tổ chức đối thoại nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp theo từng dự án.

Việc thúc đẩy triển khai nhanh hỗ trợ thuế, tín dụng, đẩy mạnh đầu tư công, nhất là cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, cung cấp bán lẻ, thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và nhiều vấn đề khác.

Thứ hai, Tp.HCM cần giải quyết ngay việc làm cho lao động, chăm lo đời sống, tạo điều kiện để đưa người lao động trở lại Tp.HCM làm việc. Cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực thực hiện chăm lo an sinh, sức khỏe cho người dân, đặc biệt nhóm bị tổn thương sau dịch Covid-19.

Tiêu điểm - Chủ tịch nước: “Tp.HCM cần tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng” (Hình 2).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tp.HCM xác định các nhiệm vụ trọng tâm khôi phục phát triển kinh tế.

Thứ ba, Tp.HCM cần tập trung tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn, tái cấu trúc lại đô thị, chính sách đô thị. Trong đó, tháo gỡ thể chế pháp luật đối với Tp.HCM là rất quan trọng. Đồng thời, tổ chức lại ngành y tế từ cấp Thành phố đến quận, huyện, phường, xã…

Thực hiện cải cách chính sách rộng hơn, nhằm tăng cường môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo ra các loại hình kinh tế mới có giá trị gia tăng cao, cơ hội việc làm, lắng nghe thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp.

Chủ tịch nước cho rằng, Tp.HCM nên đi trước cả nước về công nghiệp số, thương mại số. Đặc biệt phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao qua các chương trình giáo dục, đào tạo dạy nghề, chú trọng việc khai thác các công nghệ mới.

Thứ tư là phân bố lại phương hướng phân công cấp vùng, thay vì lao động di chuyển, Tp.HCM cần tìm cách dịch chuyển cơ sở sản xuất đến gần thị trường lao động hơn.

Cần sáng tạo để phát triển kinh tế

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Tp.HCM nên chủ động đề xuất cơ chế, chính sách, hợp tác, phân công các địa phương trong vùng để chuyển dịch các cơ sở sản xuất đến với nguồn lao động dồi dào”.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, Tp.HCM nên hướng đến mô hình nền kinh tế sáng tạo, kinh tế phát triển, lấy sáng tạo làm động lực phát triển.

“Nếu không sáng tạo, Thành phố sẽ suy giảm vai trò đầu tàu kinh tế trong nước, dễ mất đi vị thế của hòn ngọc viễn Đông", Chủ tịch nước nói.

Về các giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng, do chịu tác động tiêu cực lớn nhất của đại dịch, Tp.HCM là nơi có thời gian thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt cao nhất nên chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp phải cao hơn mức trung bình cả nước.

Đặc biệt là đối tượng được giảm, miễn thuế, khoanh nợ, giãn nợ tín dụng, giảm lãi suất… thì Tp.HCM cần nghiên cứu báo cáo Chính phủ. 

Địa phương cần nâng cao năng lực và hiệu quả của quản trị chính quyền các cấp thông qua mô hình chính quyền đô thị. Chính quyền phải sát dân hơn, lo cho dân hơn.

Bên cạnh đó, Tp.HCM cần triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị như phân cấp, phân quyền, sắp xếp bộ máy cụ thể hơn, bởi Tp.HCM là đô thị đông dân nhất cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng, Tp.HCM nhanh chóng xây dựng chương trình phục hồi kinh tế Tp.HCM năm 2022-2025 giúp kinh tế lấy lại đà tăng trưởng, tạo sức bật cho các năm sau.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nhậm chức

Thứ 2, 26/07/2021 | 11:21
Sau khi được Quốc hội khoá XV tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Thư của ​Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp khai giảng năm học mới

Thứ 6, 03/09/2021 | 19:54
Trước thềm khai giảng năm học mới 2021-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư bày tỏ niềm tin và hy vọng đối với ngành Giáo dục nước nhà.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.