Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Thứ 5, 06/04/2017 | 10:35
0
Sáng ngày 6/4 (tức 10/3 âm lịch), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng hàng vạn người dân hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thành kính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương.

Sáng nay 6/4 (tức 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử đền Hùng (xã Hy Cương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình; cùng các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi Môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Đi đầu là đoàn tiêu binh mang vòng hoa có dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước” và hai chiến sỹ tháp tùng, tiếp theo là nghi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng (Hình 2).

 Đi đầu là đoàn tiêu binh.

Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng (Hình 3).
Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng (Hình 4).
Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng (Hình 5).

14 thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống mang theo hoa tươi, lễ vật. Tiếp đến là đoàn con Lạc cháu Hồng gồm 100 chàng trai đất Tổ - những thanh niên ưu tú đã được Tỉnh Đoàn Phú Thọ chọn lựa kỹ lưỡng, đại diện cho 100 người con của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ cầm theo cờ lễ. Phía sau nữa là đoàn rước kiệu cổ anh linh.

Cũng trong sáng nay 6/4, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại Khu di tích đền Hùng, hàng triệu người đã hành hương về nguồn để chờ đợi được dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng. Từ dưới chân núi Nghĩa Lĩnh dẫn đến cổng đền, biển người đứng sau hàng rào chắn mang theo hương hoa, lễ vật để chờ đợi khoảnh khắc thắp hương thành kính lên các Vua Hùng.

Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng (Hình 6).

 Nhiều người dân chờ đợi để được dâng hương.

Sau 30 phút di chuyển, đoàn dâng hương đã lên đến đền Thượng. Tiếp đến, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đền Hùng năm 2017 lên điều hành nghi lễ dâng hương.

Đến khoảng 6h42, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Linh cẩn cáo với cha ông, tổ tiên. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu vào dâng hương hành lễ tại Thượng cung.

Ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn, trong đó khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc Giỗ, ca ngợi công lao các Vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam, đồng thời khẳng định truyền thống và lòng biết ơn sâu sắc của người dân đất Việt với các vị Vua Hùng, với những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Kết thúc nghi lễ dâng hương tại đền Thượng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng đoàn đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương ở lăng Hùng Vương, đồng thời dâng hoa trước bức phù điêu có hình tượng “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong”.

Theo dự kiến của Ban tổ chức, riêng ngày hôm nay về dâng hương tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng sẽ có khoảng hơn 2 triệu lượt khách.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, năm nay do Quốc giỗ rơi đúng vào ngày thứ trong tuần nên lượng khách không quá đông như mọi năm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho du khách, năm nay lực lượng chức năng đã dựng hai lớp barie và liên tục nhắc nhở trên loa "Đề nghị bà con không chen lấn, xô đẩy".

Mai Hằng – Hoàng Bích

Cùng tác giả

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.