Tại phiên họp bế mạc chiều 16/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên bế mạc. (Ảnh Quochoi.vn)
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, dự kiến Quốc hội sẽ làm việc trong 22,5 ngày, trong đó có 1 trong 4 ngày thứ Bảy; họp phiên trù bị và khai mạc vào thứ năm, ngày 20/10/2016 và bế mạc vào ngày 18/11/2016.
QH sẽ dành 13,75 ngày để xem xét, thông qua 04 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 14 dự án Luật. Đồng thời, Quốc hội dành 7,75 ngày để xem xét, thảo luận về các vấn đề kinh tế- xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; UBTV QH báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.
Đặc biệt, QH sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường trong 2,5 ngày.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp Lê Thị Nga cho rằng, chất lượng dự thảo Luật và thời gian gửi dự thảo Luật là rất quan trọng để làm nên một Bộ luật tốt. Vì thế, đề nghị UBTV QH ủng hộ khi Ủy ban có ý kiến trả lại dự thảo Luật nào mà không đủ chất lượng để xem xét và thẩm tra. Đồng thời, cơ quan soạn thảo cần phải gửi Luật sớm để các Ủy ban có thêm thời gian xem xét kỹ, đảm bảo chất lượng của các đạo luật.
Về vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ, chỉ còn hơn 1 tháng mà khối lượng công việc tại Kỳ họp thứ hai là vô cùng nhiều và khó khăn phức tạp, nếu không có kế hoạch và giải pháp phù hợp thì rất khó thực hiện. Phó Chủ tịch đề nghị bố trí thời gian lại cho hợp lý, có mất thời gian cũng phải dành hết mứ