Điệp khúc hẹn và chờ
Đứng tần ngần trước trụ sở UBND quận 7, ông Nguyễn Hữu Quân (60 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) cầm trên tay một số giấy tờ, ông nói tới xin liên hệ gặp ban lãnh đạo quân, nhưng vẫn chưa được. Đây đã là lần thứ 3 ông đến liên hệ công tác, nhưng lãnh đạo đâu chẳng thấy, lần nào ông cũng chỉ nhận được một giấy hẹn và bảo chờ.
“Tôi tới xin gặp ông Lê Trọng Hiếu là Chủ tịch quận để gửi một số giấy tờ và liên hệ công tác, thế nhưng cả hai tuần nay vẫn chưa gặp được bất cứ vị lãnh đạo nào hết, kể cả cấp phó. Đây là lần thứ ba tôi tới xin liên hệ công tác, nhưng họ đều ghi biên nhận hồ sơ và hẹn lịch lần sau trả lời. Đợi chắc cũng lâu lắm. Vì, mấy lần trước họ cũng ghi biên bản như vậy, nhưng rồi có thấy điện thoại cũng như gửi thư hồi đáp gì đâu” - ông Quân lắc đầu nhìn xấp giấy tờ trên tay.
Không chỉ riêng ông Quân, nhiều người dân các quận khác muốn đến gặp trực tiếp lãnh đạo cũng phải nộp đơn, chờ được xếp lịch với lời hứa, khi nào lãnh đạo xếp được lịch thì các cán bộ sẽ gọi theo số điện thoại mà người dân ghi trong đơn...
Trong vai một công dân cần liên hệ công tác với lãnh đạo quận, PV có mặt tại trụ sở UBND quận 7 và đề nghị được gặp ban lãnh đạo quận. Tuy nhiên, bà Huỳnh Thị Thu Liễu, Trưởng phòng Tiếp công dân cho biết: “Nếu muốn gặp Chủ tịch thì cần phải hẹn trước để ban lãnh đạo xếp lịch, theo quy trình thì phòng Tiếp công dân sẽ tổng hợp phiếu, sau đó nộp lên cho chủ tịch duyệt. Trong khoảng thời gian một tuần sẽ thông báo về địa chỉ, hoặc số điện thoại của người đăng ký. Nếu Chủ tịch đồng ý gặp trực tiếp, thì sẽ thông báo ngày giờ gặp cụ thể, hoặc cũng có thể trả lời trực tiếp qua văn bản”.
Cán bộ UBND quận Tân Bình ghi lịch hẹn tiếp công dân vào lần sau
Đây cũng cách xếp "lịch tiếp dân" tương tự tại UBND quận Tân Bình, một cán b