Chủ tịch Quảng Ninh phê bình đơn vị chậm thông tin về lũ quét

Chủ tịch Quảng Ninh phê bình đơn vị chậm thông tin về lũ quét

Thứ 2, 14/08/2017 | 14:34
0
Do không nắm được thông tin về lũ quét tại các huyện Ba Chẽ, Hoành Bồ gây sạt lở đất, văn phòng Thường trực ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Ninh bị Chủ tịch tỉnh phê bình.

Từ đêm 13/8 đến rạng sáng 14/8, trên địa các huyện: Ba Chẽ, Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra lũ quét gây sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Xã hội - Chủ tịch Quảng Ninh phê bình đơn vị chậm thông tin về lũ quét

Mưa lớn gây lũ tại xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ.

Tại huyện Ba Chẽ, từ đêm 12/8, trời mưa to khiến dông và lũ trên các sông dâng cao. Mưa lũ đã làm sạt lở nhiều tuyến đường, ngập nhiều cầu tràn như: Cầu ngầm thị trấn Ba Chẽ, cầu thác Hoen vào trung tâm xã Minh Cầm, cầu Bắc Tập vào trụ sở xã Đạp Thanh và 3 cầu tràn trên tỉnh lộ 330.

Mưa lũ làm sạt lở 8 điểm trên tuyến đường thuộc 2 thôn Xóm Mới và Đồng Chức, xã Lương Mông; gần 40 điểm trên tỉnh lộ 330 và thôn Khe Giấy, xã Lương Mông cùng nhiều điểm sạt lở khác. Đặc biệt, mưa lũ đã làm cầu Khe Nà và cầu Cổ Ngựa, xã Lương Mông bị sập 1/2 mặt cầu, có nguy cơ đổ. Riêng cầu Khe Giấy, xã Lương Mông đã bị sập trôi hoàn toàn. Hiện nay, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tin từ UBND xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ: Khoảng 4h30' ngày 13/8, trên địa bàn xã đã xảy ra trận lũ quét cục bộ tại thôn Phủ Liễn. Trận lũ quét đến bất ngờ, không có thiệt hại về người nhưng do mưa trong nhiều ngày qua khiến kết cấu đất đá yếu kết hợp lũ quét đã làm sạt lở hơn 2.000m3, đất đá trên taluy dương tuyến đường trục chính của xã vào thôn Phủ Liễn; vùi lấp, cuốn trôi gần 1ha lúa mới cấy; đổ 1 cột điện 10KV cạnh bờ khe.

Đến 10h ngày 14/8, mưa lớn trút xuống khu vực huyện Hoành Bồ khiến thôn Phủ Liễn (địa điểm xảy ra lũ quét trong ngày 13/8) bị ngập úng cục bộ; con đập Phủ Liễn bị sạt lở mới được gia cố, đắp đất tạm thời; hơn 1ha lúa mới cấy vẫn bị ngập sâu, nguy cơ úng cao. Trên các trục đường liên thôn ở Đồng Sơn có tình trạng sạt lở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, đến sáng nay (14/8), văn phòng Thường trực ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể ở các địa phương này.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã thẳng thắn phê bình văn phòng Thường trực ban Chỉ huy PCTT&TKCN. Theo ông Long, mặc dù nhận được công điện của Trung ương từ sớm nhưng văn phòng Thường trực ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh đã không kịp thời tham mưu cho tỉnh triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống mưa lũ.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 13/8, ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó với lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến bất thường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu: Chủ tịch UBND các địa phương, đặc biệt là huyện miền núi như: Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà triển khai ngay phương án phòng chống lụt bão, tiến hành kiểm tra những khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở…

Đặc biệt, các vị trí giao thông có đập tràn phải bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, khi thấy có nước lũ cần cấm người qua lại. Ngành chức năng tổ chức đôn đốc các địa phương, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho tỉnh triển khai những biện pháp cấp bách phòng chống mưa lũ.

Được biết, sáng 14/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức các đoàn đi kiểm tra những điểm có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét; đồng thời kiểm tra công tác triển khai phòng chống mưa lũ của các địa phương.

Một số hình ảnh bạn đọc ghi nhận tại các địa phương của Quảng Ninh:  

Xã hội - Chủ tịch Quảng Ninh phê bình đơn vị chậm thông tin về lũ quét (Hình 2).

Một số đập bị mưa lũ phá hỏng. (Ảnh: CTV).

 

Xã hội - Chủ tịch Quảng Ninh phê bình đơn vị chậm thông tin về lũ quét (Hình 3).

Nhiều ngôi nhà bị chìm trong biển nước. (Ảnh: CTV).

 

Xã hội - Chủ tịch Quảng Ninh phê bình đơn vị chậm thông tin về lũ quét (Hình 4).

Nhiều diện tích lúa bị mưa lũ cuốn trôi. (Ảnh: CTV).

 

Xã hội - Chủ tịch Quảng Ninh phê bình đơn vị chậm thông tin về lũ quét (Hình 5).

Cây cầu đập tràn bị lũ nhấn chìm. (Ảnh: CTV).

 

Xã hội - Chủ tịch Quảng Ninh phê bình đơn vị chậm thông tin về lũ quét (Hình 6).

Một đoạn đường và cầu Khe Giấy (huyện Ba Chẽ) bị hư hỏng nặng. (Ảnh: CTV).

 

Xã hội - Chủ tịch Quảng Ninh phê bình đơn vị chậm thông tin về lũ quét (Hình 7).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra một số điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở trên địa bàn.

 Lã Tiến

 

Quảng Ninh: Cứu sống 4 thuyền viên gặp nạn trên biển

Thứ 2, 14/08/2017 | 09:59
4 ngư dân trên một tàu cá vỏ gỗ 9 tấn gặp nạn trên biển vừa được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cứu kịp thời vào chiều 13/8.

Một trẻ sơ sinh ở Quảng Ninh tử vong do chậm chuyển viện

Thứ 6, 11/08/2017 | 10:04
Bức xúc vì các bác sĩ bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) không cho cháu H. chuyển viện sớm khiến tử vong, gia đình cháu đã kéo lên bệnh viện yêu cầu làm rõ.

Quảng Ninh: Đánh bạc trong giờ làm việc, 4 cán bộ phường bị xử lý

Thứ 4, 09/08/2017 | 20:00
Một đoạn clip ghi lại cảnh 4 cán bộ phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội vào ngày hôm nay (9/8).
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Vẫn còn nhiều "băn khoăn" về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:00
Quy định về hưởng BHXH một lần trong Dự thảo lần này là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm.