Chủ tịch Quốc hội: Cần tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics

Chủ tịch Quốc hội: Cần tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 15/03/2019 | 15:46
0
Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ kỷ niệm 30 năm truyền thống và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Sáng 15/3, tại Tân cảng Cát Lái, tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm truyền thống của đơn vị và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chính trị - Chủ tịch Quốc hội: Cần tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng bộ Quốc phòng. (Ảnh: Hà Nhân).

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng bộ Quốc phòng.... cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Quốc hội, TP.HCM và các địa phương khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao các kết quả của tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, hoàn thành tốt vai trò là căn cứ hậu cần, cảng quân sự, sẵn sàng chi viện cho các vùng biển, đảo; tuần tra, trinh sát trên biển,...

Chính trị - Chủ tịch Quốc hội: Cần tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics (Hình 2).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: Hà Nhân).

Đặc biệt, trong những năm gần đây, đơn vị đã đưa cảng quốc tế Cam Ranh vào hoạt động và thực hiện tốt hoạt động đối ngoại quốc phòng, khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.

Trong quá trình phát triển, sự hoạt động hiệu quả, đóng góp cao vào kinh tế Nhà nước của đơn vị này cũng được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khen tặng. 

“Với hệ thống cảng biển đa dạng, rộng khắp các vùng kinh tế trọng điểm, Tân Cảng Sài Gòn đã đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và logistics”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chính trị - Chủ tịch Quốc hội: Cần tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics (Hình 3).

Chủ tịch Quốc hội tặng bằng khen cho các cán bộ, chiến sĩ của Tân Cảng Sài Gòn vì những đóng góp cho đất nước. (Ảnh: Hà Nhân).

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh: “Trong những năm tới, tình hình khu vực và thế giới được dự báo có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao, đặc biệt là bảo vệ biển đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Đảng đã đề ra”.

Chính vì thế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu bộ Quốc phòng, Quân chủng hải quân, tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn,... phát huy truyền thống anh hùng, năng động sáng tạo, tính kỷ luật cao,... để tiếp tục làm tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm là quân sự và kinh tế.

Sau 30 năm từ ngày 15/3/1989, tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự thường xuyên và đột xuất, đảm bảo tốt vai trò căn cứ hậu cần, cảng quân sự. Đơn vị đã tiếp nhận trên 2.000 lượt tàu quân sự, tổ chức xếp dỡ hàng triệu tấn hàng chi viện cho các vùng biển đảo, tuần tra, trinh sát trên biển.

Đồng thời, công ty này cũng trực tiếp thi công trên 100 công trình quân sự trên các vùng biên giới, hải đảo và tham gia cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại cảng quốc tế Cam Ranh. 

Với hệ thống 28 cơ sở cảng, kho, bãi trên khắp các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có các cảng lớn nhất cả nước gồm cảng Tân Cảng Cái Lái (TP.HCM), cụm 3 cảng nước sâu tại Cái Mép và cảng container quốc tế Hải Phòng, đơn vị này đã tiếp nhận trên 76.000 lượt tàu kinh tế trong 30 năm qua.

Từ đó, tổng sản lượng hàng container đạt gần 900 triệu tấn, tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm, tổng doanh thu trên 160.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trên 23.000 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách trên 9.000 tỷ đồng. Tại TP.HCM, các cơ sở của Tân Cảng Sài Gòn đang đảm bảo khoảng 16 – 18% nguồn thuế thu ngân sách của địa phương.

Bộ GTVT hủy 2 văn bản "hô biến" cảng Quy Nhơn thành tài sản tư nhân:

Thứ 5, 21/02/2019 | 11:41
Quá trình thanh tra vụ 'hô biến' cảng Quy Nhơn (Bình Định) từ tài sản Nhà nước thành tài sản tư nhân, Thanh tra Chính phủ kết luận vụ bán Cảng Quy Nhơn lộ rõ nhiều sai phạm. Do đó Bộ GTVT vừa có văn bản hủy bỏ 2 văn bản do chính Bộ này ban hành trước đó về việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Xây sân bay, cảng biển: Nhà đầu tư thấy lợi ích cho cả một vùng kinh tế

Thứ 6, 15/02/2019 | 15:04
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khi nhìn lại thành quả phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại mà Quảng Ninh đạt được thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đại biểu Quốc hội phải tăng cường trao đổi với báo chí!

Thứ 3, 22/01/2019 | 05:00
Tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp đón xuân mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phải tạo điều kiện cho báo chí hoạt động. Bà cũng cho biết, đã nhiều lần đề nghị các Đại biểu Quốc hội tăng cường gặp gỡ, trao đổi với báo chí.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.