Chủ tịch TP Đà Nẵng: Người dân bị xã hội đen đe dọa tại nhà mà Chủ tịch quận, phường không biết thì quá tắc trách

Chủ tịch TP Đà Nẵng: Người dân bị xã hội đen đe dọa tại nhà mà Chủ tịch quận, phường không biết thì quá tắc trách

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 08/12/2018 | 17:47
0
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, xã hội đen tới nhà uy hiếp người dân mà Chủ tịch quận, phường không nắm được ngay thì quá tắc trách. Nếu để xảy ra những việc như thế thì lãnh đạo chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm ở vai trò quản lý, chỉ đạo điều hành.

Ngày 8/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 8394 ban hành năm 2015 về tổ chức lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Các số liệu cho thấy, lực lượng 8394 góp phần lớn trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên từng địa bàn; góp phần xây dựng thành phố “4 an” ở Đà Nẵng. Ví như phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng giết người; 268 vụ với 440 đối tượng trộm cắp tài sản; 14 vụ với 22 đối tượng cướp, cướp giật tài sản; 35 vụ với 61 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; ngăn chặn gần 3.000 vụ đánh nhau, gây rối an ninh trật tự.

Tin nhanh - Chủ tịch TP Đà Nẵng: Người dân bị xã hội đen đe dọa tại nhà mà Chủ tịch quận, phường không biết thì quá tắc trách

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu chính quyền cấp cơ sở cần sâu sát hơn trong chỉ đạo lực lượng 8394.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện QĐ 8394 như việc phân công lực lượng tuần tra còn rập khuôn, thời gian tuần tra chưa linh hoạt, chưa phù hợp với diễn biến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của lực lượng 8394. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND các cấp quận, huyện, xã phường cần phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm, chủ động kiểm tra công tác tổ chức tuần tra của lực lượng 8394.

Tin nhanh - Chủ tịch TP Đà Nẵng: Người dân bị xã hội đen đe dọa tại nhà mà Chủ tịch quận, phường không biết thì quá tắc trách (Hình 2).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (áo vest), Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Vũ Xuân Viên (trái) trong một lần thăm, biểu dương lực lượng 8394.

Theo người đứng đầu chính quyền TP Đà Nẵng, ví như xã hội đen tới nhà và uy hiếp người dân mà khi hỏi đến thì Chủ tịch quận, phường không nắm được ngay thì quá tắc trách. Ở đây, lãnh đạo cấp cơ sở không phải những vụ cấu thành tội phạm giết người, cướp của mà ngay từ những vụ xô xát có dấu hiệu nguy hiểm cũng phải có sự chỉ đạo kịp thời.

“Như vụ việc giang hồ đến đòi nợ trấn áp gây thương tích cho người dân tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà vừa rồi, nhưng gọi chủ tịch phường không biết, chủ tịch quận cũng không biết. Nếu các địa phương không nắm kỹ, không báo cáo, chỉ đạo được thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố”, ông Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, năm 2019, dự báo tình hình an ninh trật tự TP Đà Nẵng cơ bản ổn định, nhưng vẫn còn yếu tố tiềm ẩn gây mất ổn định, hoạt động của các loại tội phạm vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, phức tạp hơn. Do đó, lực lượng công an các cấp tiếp tục nghiên cứu kỹ từng địa bàn, khu dân cư, quy luật hoạt động phạm tội của các đối tượng để chủ động tham mưu cho UBND các cấp để lực lượng tuần tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy hiệu quả lực lượng 8394 trên địa bàn thành phố, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, không phát sinh điểm nóng, phức tạp. Trước hết là tập trung lực lượng đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân thành phố đón Tết Nguyên đán sắp tới.

 

Khởi tố nhóm “xã hội đen” có súng bắt nhốt nhiều cô gái ép tiếp khách karaoke

Thứ 5, 06/12/2018 | 10:40
Thắng đã chỉ đạo đàn em trong băng nhóm nhiều lần tới phòng trọ bắt các cô gái, giam giữ ở một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa để ép tiếp khách tại các quán karaoke.

Giải pháp nào để doanh nghiệp không phải nhờ "xã hội đen"?

Thứ 7, 24/11/2018 | 07:00
Có tình trạng doanh nghiệp giảm niềm tin vào hệ thống tư pháp, ngại khởi kiện ra tòa khi có tranh chấp mà có xu hướng nhờ “xã hội đen” giải quyết.

Quảng Ninh: Tuần tra kiểm soát, CSGT bắt giữ nhiều ma túy, pháo

Thứ 2, 15/01/2018 | 19:16
Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác số 2 Phương án 12 – Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy và pháo nổ.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.