Chủ tịch TP.HCM: Lập lại trật tự đô thị phải quyết liệt như quận 1

Chủ tịch TP.HCM: Lập lại trật tự đô thị phải quyết liệt như quận 1

Thứ 2, 27/02/2017 | 19:49
0
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao cách làm của quận 1 trong việc dành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Ngày 27/2, UBND TP. HCM họp đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 2 tháng đầu năm 2017. Tại cuộc họp Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong hoan nghênh sự quyết liệt của quận 1 trong việc giải tỏa việc lấn chiếm lòng lề đường và đã tạo sự chuyển biến tích cực.

Xã hội - Chủ tịch TP.HCM: Lập lại trật tự đô thị phải quyết liệt như quận 1

 Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong

Đánh giá về việc UBND quận 1 đang ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, ông Nguyễn Thành Phong nói: “Chủ tịch, Phó Chủ tịch phải trực tiếp làm thì mới ra vấn đề. Tác phong làm việc phải như thế, giờ vẫn còn ngồi bàn giấy chỉ đạo là không được”.

Cũng theo ông Phong, hiện nay mới chỉ quận 1 ra quân quyết liệt, một số quận khác cũng làm nhưng rải rác, chưa đồng bộ. Vì thế, các quận, huyện khác nên học hỏi quận 1 mà làm, để vỉa hè luôn thông thoáng, sạch đẹp.

Người đứng đầu UBND TP.HCM cũng lưu ý, trong tuần này sẽ tổ chức họp với chủ tịch các quận, huyện để ra giải pháp lập lại trật tự đô thị, tiếp tục xử lý quyết liệt để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc quản lý lòng, lề đường.

Thành phố cũng sẽ giao nhiệm vụ rất cụ thể cho từng địa phương trong việc xử lý các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè. Công tác này thời gian tới sẽ làm quyết liệt chứ không phải chỉ theo từng đợt. 

Xã hội - Chủ tịch TP.HCM: Lập lại trật tự đô thị phải quyết liệt như quận 1 (Hình 2).

 Hy vọng khi được giao chỉ tiêu, vỉa hè đường tất cả các quận, huyện sẽ thông thoáng chứ không bị chiếm dụng như hiện tại.

Tại cuộc họp định kỳ, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng nhận định, quận 1 ra quân lập lại trật tự đô thị rất quyết liệt và bước đầu đã tạo được kết quả khả quan. Lãnh đạo quận 1 trong quá trình ra quân đều tuyên truyền, nhắc nhở trước nên không sai quy định.

“Tuy nhiên, những gì quận 1 thực hiện được mới chỉ mang lại hiệu quả ban đầu. Về lâu dài, quận cần có giải pháp căn cơ để đảm bảo trật tự đô thị và kinh doanh của người dân”, ông Hoan nói.

Nói về việc quận 1 xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở một số đơn vị Nhà nước (như Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 1, trụ sở khu phố, chốt dân phòng,...), ông Hoan cho rằng việc đó cần phải làm nghiêm, vì cơ quan Nhà nước phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ trước đã thì người dân mới phục.

Công Thư

Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.