Chủ tịch VASEP bị tố cáo vì cản trở báo chí?

Chủ tịch VASEP bị tố cáo vì cản trở báo chí?

Thứ 6, 20/11/2015 | 08:20
0
Cho rằng, Chủ tịch VASEP đã có hành vi cản trở phát hành báo chí, PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng đã mời luật sư vào cuộc và chính thức có đơn tố cáo Chủ tịch VASEP.

Ngày 19/11 PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thương mại thủy sản đã có đơn tố cáo ông Ngô Văn Ích, Chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (gọi tắt là VASEP) vì cho rằng ông Ích đã có hành vi cản trở phát hành báo chí và thay đổi nhân sự không đúng quy định pháp luật.

Đơn tố cáo được gửi tới Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Thanh tra Bộ thông tin và Truyền thông; Ban kiểm tra Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và cơ quan công an.

Pháp luật - Chủ tịch VASEP bị tố cáo vì cản trở báo chí?

PGS. TS Nguyễn Hữu Dũng trình bày sự việc với PV.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Dũng thì dưới sự chỉ đạo của ông Ngô Văn Ích, ông Trương Đình Hòe (Tổng thư ký VASEP) đã yêu cầu tạp chí Thương mại thủy sản ngừng phát hành số báo tháng 9/2015, đồng thời ra bưu điện thu hồi số báo này đã được gửi đi đến hội viên và các cơ quan hà nước trong khi chưa có bất kỳ quyết định thu hồi nào của cơ quan Nhà nước được ban hành.

Được biết, việc yêu cầu tạp chí ngừng phát hành số báo tháng 9 và thu hồi báo đã phát hành của Tổng thư ký VASEP có liên quan đến bài báo “Hiệp hội và nhóm lợi ích cá nhân” đăng trên tạp chí Thương mại thủy sản.

Điều đáng nói, trong khi vấn đề thu hồi số báo tháng 9 chưa được làm rõ thì ngày 12/11 Chủ tịch VASEP đã ban hành Quyết định số 15, quyết định cho ông Nguyễn Hữu Dũng thôi giữ chức vụ Tổng biên tập tạp chí Thương mại thủy sản, có hiệu lực thi hành ngay lập tức.

Cũng trong ngày 12/11 Chủ tịch VASEP tiếp tục ban hành quyết định số 16 bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Việt giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Thương mại thủy sản, trong khi chưa hề có văn bản xin ý kiến Bộ Thông tin Truyền thông theo quy định pháp luật. Ông Nguyễn Hồng Việt có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và điều hành hoạt động của tạp chí kể từ ngày nhận được Quyết định bổ nhiệm.

Thế nhưng, c

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.