Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 11/5 đưa tin , phiên tòa xét xử Chu Vĩnh Khang dự dịnh diễn ra vào tháng 4 vừa qua nhưng đã bị hoãn lại. SCMP tiết lộ lý do ông Chu chưa bị xét xử là do “hổ lớn” này đã rút lại lời khai nhận tội.
SCMP nhân định lời khai của các quan chức đang bị điều tra thông thường sẽ được sử dụng làm bằng chứng trước tòa. Do vậy, nhiều nguồn tin cho rằng phiên tòa đã phải hoãn lại do Chu Vĩnh Khang rút lại lời thú tội trước đó, khiến hồ sơ vụ án bị thay đổi.
Nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang .
“Các vụ án liên quan đến quan chức cấp cao thường theo trình tự và kế hoạch có sẵn, vì hầu hết đều đã nhận tội trước khi xét xử. Việc tự bào chữa trước tòa chỉ là hình thức mà không thể thay đổi bản án”, SCMP dẫn lời một luật sư có nhiều kinh nghiệm cho biết.
Ông Chu dự định sẽ bị xét xử ở tòa án Thiên Tân, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 120 km, về hành vi tham nhũng, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật quốc gia. Với những cáo buộc này, Chu Vĩnh Khang hoàn toàn có khả năng bị kết án tử hình.
“Có thể ông Chu nhận thấy mình sẽ bị kết án tử hình. Do vậy, ông ta đã rút lại lời khai nhằm kéo dài thời gian cũng như để có thể tiết lộ thêm nhiều bí mật khác”, nhà bình luận chính trị Zhang Lifan nhận định. “Nếu tôi phải chết, các người cũng không thể sống bình yên”, ông Zhang mô tả lại quyết định của Chu Vĩnh Khang.
Từng nắm giữ cương vị Bộ trưởng Công an và Chủ tịch Ủy ban Chính pháp trung ương, ông Chu được cho là nắm rõ toàn bộ hệ thống xét xử tội phạm. Nhờ đó, ông Chu sẽ có cách tự bào chữa cho mình.
Xem video:
Trung Quốc sắp xét xử 'con hổ' Chu Vĩnh Khang
Một nguồn tin giấ