Chưa phải thi hành án vì nuôi con nhỏ, 'nữ quái' tiếp tục đi buôn hàng trắng

Chưa phải thi hành án vì nuôi con nhỏ, 'nữ quái' tiếp tục đi buôn hàng trắng

Võ Công Thư
Thứ 5, 17/01/2019 | 18:06
0
Trong thời gian chờ thi hành án, nữ bị cáo 35 tuổi tiếp tục đi buôn ma túy và bị bắt khi mua bán, tàng trữ số lượng lớn ma túy.

Ngày 17/1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Huyền (SN 1984, thường trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào năm 2012, Huyền đã bị TAND quận Gò Vấp phạt 8 năm tù về tội danh trên. Tuy nhiên, thời điểm bị tuyên án, Huyền đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên chưa phải chấp hành án.

Trong thời gian chờ thi hành án, Huyền tiếp tục mua bán ma túy. Để tránh phát hiện, Huyền đổi địa bàn mua bán “cái chết trắng” sang quận 12, TP.HCM.

Hồ sơ điều tra - Chưa phải thi hành án vì nuôi con nhỏ, 'nữ quái' tiếp tục đi buôn hàng trắng

Bị cáo Huyền (áo trắng, bên phải) tái phạm nguy hiểm và bị tuyên án chung thân.

Chiều 4/4/2018, Công an quận 12 (TP.HCM) bắt quả tang Lê Trung Hiếu (SN 1995, thường trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) cất giữ ma túy trong một bao lì xì. Trong cốp xe máy Hiếu điều khiển lúc đó có một túi vải chứa ma túy, cân tiểu ly, dao bấm…

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai mua ma túy từ Nguyễn Thị Cẩm Huyền 2 lần, rồi phân nhỏ ra bán kiếm lời.

Tối cùng ngày, Công an quận 12 bắt quả tang Nguyễn Viết Đạo (SN 1997, thường trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) giấu trong túi áo 2 gói nilon chứa ma túy. Đạo cũng khai nhiều lần mua ma túy từ Huyền để sử dụng và bán kiếm lời.

Từ lời khai của Hiếu và Đạo, Công an quận 12 tiến hành bắt giữ Huyền, thực hiện việc khám xét nơi ở của Huyền và thu giữ một lượng lớn ma túy, 3 cân tiểu ly, dụng cụ sử dụng ma tuý…

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Cẩm Huyền phải chịu trách nhiệm hình sự với hơn 502 gam ma túy tổng hợp.

Đối với Lê Trung Hiếu và Nguyễn Viết Đạo, mỗi người chịu trách nhiệm hình sự với khoảng 20 gam ma túy tổng hợp.

HĐXX sau khi gây án đã nhận định hành vi của Huyền là nguy hiểm cho xã hội, mặc dù đã bị tuyên án, được pháp luật khoan hồng chưa bắt thi hành án nhưng Huyền lại ngựa quen đường cũ, tái phạm nguy hiểm nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Huyền mức án chung thân, tổng hợp với bản án mà Huyền bị tuyêntrước đó, buộc Huyền phải chấp hành tổng công mức án chung thân.

Hại bị cáo mua ma túy từ Huyền để sử dụng và bán kiếm lời là Lê Trung Hiếu  cũng bị tuyên phạt mức án 7 năm tù. Bị cáo Nguyễn Viết Đạo bị tuyên phạt 5 năm tù cùng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt giữ, khởi tố kẻ cắt trộm hàng nghìn bông hoa của nông dân bán lấy tiền mua ma túy

Thứ 4, 16/01/2019 | 11:55
Là đối tượng nghiện ma túy, lợi dụng đêm tối, Nam đã vào vườn trồng hoa của nông dân cắt trộm hàng nghìn bông hoa đem bán để lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện.

Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Thứ 4, 17/10/2018 | 14:03
(NĐT) Đang trên đường mang một số lượng lớn ma túy (dạng đá) đi tiêu thụ, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã bị lực lượng Công an TP.Vĩnh Yên mật phục bắt giữ.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.