Bầu cử Mỹ là cuộc đua khắc nghiệt khi các ứng viên Tổng thống phải tập trung cho các chiến dịch bầu cử suốt 2 năm trời tại tất cả các bang ở nước Mỹ trước khi tiến tới bầu cử chính thức. Với việc áp lực cao cùng với tham gia các hoạt động liên miên, sức khỏe của các ứng viên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ tăng tới 13,6kg kể từ khi cuộc vận động bầu cử bắt đầu cho tới giờ.
Thế nhưng, khác với nhiều người lầm tưởng, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton chẳng những không sút cân vì áp lực mà cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ còn tăng tới 13,6kg kể từ khi cuộc vận động bầu cử bắt đầu cho tới giờ.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận, ăn uống lành mạnh khi phải liên tục di chuyển là bất khả thi, bởi vậy bà liên tục phải ăn pizza, xúc xích và bánh tacos Mexico.
Theo tiết lộ từ bác sĩ riêng của Hillary với tờ National Enquirer, không chỉ có vấn đề cân nặng, bà còn có nhiều vấn đề về sức khỏe như suy tuyến giáp và phải uống thuốc làm loãng máu.
Gia đình Hillary có tiền sử bị đột quỵ, bản thân bà Hillary cũng từng bị có cục máu đông trong mạch máu. Điều này chỉ được phát hiện vào năm 2012 sau một lần bà bị ngã.
Hillary từng hai lần bị đột quỵ và từng được khuyên không nên tham gia tranh cử, tuy nhiên bà đã phớt lờ điều này. Nguồn tin từ National Enquirer còn tiết lộ, Hillary nhiều lần bị mất trí nhớ tạm thời do quá chén, khi tỉnh dậy bà thường không biết mình đang ở đâu.
Ngoài các bệnh trên, bà Hillary còn phải đeo một cặp kính đặc biệt để tăng gấp đôi khả năng thị lực.
Không chỉ có vấn đề cân nặng, bà còn có nhiều vấn đề về sức khỏe như suy tuyến giáp và phải uống thuốc làm loãng máu.
Ngược lại đối thủ Donald Trump của bà Clinton