Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10

Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10

Thứ 3, 01/10/2013 | 17:01
0
Bão số 10 đổ bộ vào đất liền, gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14 đã để lại hậu quả là sự hoang tàn, đổ nát khắp miền Trung.


Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10

Cột phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam gãy đổ đè bẹp 2 chiếc xe khách tại bến xe Đồng Hới, Quảng Bình.
Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 2).

Trường học ở huyện Quảng Trạch bị phá hoại nặng nề.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 3).

Tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình có 1 người chết do tường đè sập là anh Nguyễn Văn Thuận (xã Quảng Long) và 5 người mất tích, 12 người bị thương.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 4).

Cũng tại Quảng Trạch có 1.020 cột điện bị đổ gãy, đường dây điện lực bị đứt 75km.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 5).

Bà Phạm Thị Hoa (Gia Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình) thoát chết trong gang tấc khi trạm thu phát sóng di động của MobiFone cao 62m bị bão quật ngã phạt đổ một góc nhà nơi bốn mẹ con bà đang trú bão.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 6).

Đường biển Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) bị sạt lở nghiêm trọng. Nước biển không ngừng dâng cao, công phá vào bờ kè.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 7).

Một đoạn bờ kè được người dân che chắn.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 8).

Một căn nhà ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) bị cây đổ làm sập nhà.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 9).

Nước tràn qua QL 1A ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 10).

Anh Nguyễn Văn Thái ở xóm Hói Mít (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) đứng bần thần trước căn nhà bị gió bão đánh sập.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 11).

Ngổn ngang sau bão số 10 tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 12).

Sau bão, các tỉnh miền Trung tiếp tục đối diện với đợt lũ lớn.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 13).

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 14).

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 1 tại Quảng Bình.

Xã hội - Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10 (Hình 15).

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1559, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động đối phó với diễn biến mưa lũ, khắc phục hậu quả của bão.

 Minh Cường (t/h)

Giới trẻ đổ xô chụp ảnh sóng dữ trước bão số 10 ở Đà Nẵng

Thứ 3, 01/10/2013 | 09:56
Nhiều thanh niên nam, nữ vô tư đùa chơi, chụp ảnh trước những ngọn sóng vút cao, hay thử sức của chiếc cần câu mỏng manh trước những cơn sóng bạc đầu.

Bão số 10: 12 tiếng hoành hành, 30 người thương vong

Thứ 3, 01/10/2013 | 16:47
Đi sâu vào đất liền các địa phương miền Trung, bão số 10 đã suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, hoàn lưu bão còn gây mưa to từ Thanh Hóa đến Huế. Bão làm ít nhất 3 người thiệt mạng, 27 người bị thương.

Cập nhật: Cơn bão mạnh nhất 6 năm qua đang càn quét miền Trung

Thứ 2, 30/09/2013 | 20:31
Bão số 10 đã gây nên những thiệt hại nặng nề tại các địa phương ở khu vực từ Nghệ An tới Đà Nẵng, trong đó tâm bão là Quảng Bình.

Dân Quảng Bình hoang mang trong cơn bão số 10

Thứ 2, 30/09/2013 | 20:43
Cho tới thời điểm này, dù cơn bão số 10 chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng mưa to tại một số địa phương đã gây những khó khăn và thiệt hại ban đầu. Theo ghi nhận đến thời điểm này, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng.

Bão số 10 vừa đổ bộ Quảng Bình, ít nhất 3 người đã chết

Thứ 2, 30/09/2013 | 15:05
Tại tâm bão số 10 ở Quảng Bình, những con sóng bạc đầu hơn chục mét xô vào bờ kè trắng xóa. Nhiều hộ dân ở vùng nguy hiểm đã được khẩn trương chuyển đến nơi an toàn.

Bão số 10 giật cấp 14, đổi hướng liên tục gây mưa lớn

Chủ nhật, 29/09/2013 | 08:33
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa, có khả năng đổi hướng liên tục.