Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị

Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị "đón" bão số 5 đổ bộ

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 4, 30/10/2019 | 13:29
0
Sáng 30/10, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với người dân gia cố nhà cửa, di chuyển tàu, thuyền, lồng bè an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền dự kiến lúc 16h ngày hôm.

Trước tình hình bão số 5 đổ bộ vào đất liền có thể gây ảnh hưởng lớn đến tài sản của người dân nuôi trồng thủy sản, sáng nay (30/10) UBND TP.Phan Rang – Tháp Chàm cùng với lực lượng bộ độ Đồn Biên phòng Đông Hải giúp đỡ người dân.

Theo đó, cơ quan chức năng dùng tàu chuyên dụng ra tận các bè nuôi để tuyên truyền cho người dân gia cố lồng bè để giảm thiệt hại về tài sản, vận động người dân nhanh chống đưa các lao động trên bè vào đất liền trước 16h ngày hôm nay, để tránh xảy ra thiệt hại về người.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Đông Hải yêu cầu các chủ bè ký cam kết đưa các lao động trên các bè vào đất liền trước thời gian quy định.

Tổ chức chằng buộc lồng bè chặt chẽ; không để người trên lồng bè trong thời gian bão đổ bộ. Nếu vi phạm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ

Lực lượng bộ đội Đồn Biên phòng Đông Hải yêu cầu các chủ bè nuôi cá ký cam kết. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 2).
Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 3).

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Đông Hải giúp người dân gia cố các lồng bè nuôi cá bóp, cá chim,… (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 4).

Anh Đinh Bùi Tiến Chiêu (ngụ Khu phố 7, phường Mỹ Đông, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) gia cố các lồng nuôi cá trước khi bão số 5 đổ bộ. Hiện, 40 lồng cá bóp với hơn 11.000 ngàn con của anh Chiêu đã được gia cố an toàn. (Ảnh: Duy Quan). (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 5).

Anh Lê Quang Hạnh (ngụ Khu phố 9, phường Mỹ Đông, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) cùng các chiến sĩ bộ đội Biên phòng gia cố  25 lồng bè nuôi cá bóp, cá chim để tránh thiệt hại tài sản. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 6).

Anh Hạnh cho biết: “Hiện tại tôi đã gia cố các lồng bè được khoảng 60%, hơn 2 tiếng nữa sẽ hoàn tất công việc và di chuyển nhanh vào bờ an toàn. Bè tôi có 2 lao động tôi cũng đã cho 2 người này vào đất liền từ sáng nay”. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 7).

Hiện nay, toàn tỉnh Ninh Thuận đang có 219 bè với 3.380 lồng nuôi cá bớp, tôm hùm…đã được chằng chống an toàn, 484 lao động tại các lồng bè nói trên đã nhận được thông tin sơ tán di dời trước khi bão đổ bộ. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 8).

Ông Nguyễn Xuân Hảo, Phó Ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Phan Rang – Tháp Chàm cho biết: “Trước tình hình diễn biến của bão số 5, chúng tôi đã huy động lực lượng tuyên truyền cho người dân gia cố các lồng bè và khẩn trương di chuyển nhanh vào đất liền trước 16h để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Kiên quyết không cho người dân ở lại các lồng bè”. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 9).

Ngoài ra, người dân ven biển tỉnh Ninh Thuận cũng đang khẩn trương chằng chống nhà cửa trước khi bão số 5 đổ bổ. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 10).

Các bao cát được người dân sử dụng chằng nhà cửa. . (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 11).

Hộ bà Tô Thị Kim Hồng (ngụ Khu phố 7, phường Đông Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) dùng bao cát chằng mái nhà. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 12).

Hộ Nguyễn Văn Vào (ngụ Khu phố 7, phường Đông Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) cũng đang khẩn trương chằng chống nhà cửa để giảm thiệt hại. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 13).

Lực lượng dân quân tự vệ, công an giúp người dân kéo thuyền thúng lên bờ để tránh gây thiệt hại. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị 'đón' bão số 5 đổ bộ (Hình 14).

Đến thời điểm hiện nay đã có hơn1.866 tàu thuyền đã neo đậu tại các bến, cảng trong tỉnh; 692 tàu với 5.549 lao động đang hoạt động đánh bắt trên biển, chủ yếu ở vùng biển các tỉnh phía Nam nhưng đã liên lạc được; 71 tàu thuyền tỉnh ngoài neo đậu tại tỉnh.  (Ảnh: Duy Quan).

Bão số 5 giật cấp 11, sẽ đổ bộ vùng biển Quảng Ngãi - Ninh Thuận trong hôm nay

Thứ 4, 30/10/2019 | 07:43
Cơn bão số 5 mang tên Matmo đang tiến dần vào vùng biển các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ với cường độ ngày một mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Ninh Thuận: Cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, đề phòng bão số 5 đổ bộ

Thứ 4, 30/10/2019 | 06:37
UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có công điện khẩn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 19h00.

Ninh Thuận: Khẩn trương các phương án đối phó với áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn về người và tài sản

Thứ 3, 29/10/2019 | 17:34
Ngày 29/10, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công điện hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão để giảm thiệt hại về người và tài sản.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.