Chứng khoán hồi phục cuối phiên chiều, VN-Index trụ vững trên mốc 1.200

Chứng khoán hồi phục cuối phiên chiều, VN-Index trụ vững trên mốc 1.200

Thứ 5, 22/09/2022 | 16:22
0
Thị trường lội ngược dòng ở cuối phiên chiều, VN-Index đóng cửa ở mức 1,214.7 điểm, tăng trên 4 điểm so với phiên chiều hôm qua.

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 22/9, vả VN-Index và HNX-Index đều lùi xuống dưới mốc tham chiếu khi sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn. Thậm chí có thời điểm chỉ số chính thủng mốc 1.200. Ngoài rủi ro suy thoái kinh tế thế giới, thông tin NHNN được yêu cầu nâng lãi suất điều hành cũng có thể là một yếu tố đang tác động tiêu cực lên cả 3 sàn chứng khoán sáng nay.

Toàn bộ cổ phiếu trong nhóm VN30 đỏ lửa, trong đó giảm mạnh nhất là VIC, VHM, MWG. Nhóm cổ phiếu chứng khoán biến động cũng có phần tiêu cực, với một số mã giảm điểm như SSI, VCI, VND,…

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm xây dựng nối tiếp sắc xanh chiều qua, tiêu biểu các mã CTI, CII, FCN, LCG, HHV, VCG,… Không ít mã trong số này trước giờ vẫn được kỳ vọng vào yếu tố đầu tư công, hoặc có những dự án/công trình đặc thù.

Nghị định 65 về trái phiếu doanh nghiệp dù được nhiều chuyên gia đánh giá là cởi nút thắt cho ngành BĐS, tuy nhiên vẫn cần chờ thêm. Sáng nay chỉ có số ít cổ phiếu trong nhóm BĐS nhà ở tăng nhẹ: DXG, DIG, CEO,… Tuy nhiên những ông lớn như VHM, NVL, PDR, VRE,… đều giảm hơn 1% sau ATO.

Diễn biến đến giữa phiên, có đến 60% cổ phiếu giảm giá, kết phiên sáng VN-Index giảm 12,02 điểm, tương đương 0,99% xuống 1.198,53 điểm. Toàn sàn có 84 mã tăng, 63 mã đứng giá và có đến 348 mã giảm. HNX-Index cũng giảm 1,23% xuống 261,82 điểm, UPCOM-Index cũng giảm xuống 87,73 điểm.

Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán hồi phục cuối phiên chiều, VN-Index trụ vững trên mốc 1.200

Diễn biến chỉ số VN-Index ngày 22/9 (nguồn: Fireant)

Sang đến phiên chiều, dòng tiền dần được cải thiện khi sắc xanh đến từ hầu hết các nhóm ngành, VN-Index thành công giữ vững mốc 1.200. Nhóm ngành chứng khoán đồng loạt hồi phục và giúp thị trường cân bằng trở lại, dẫn đầu là SSI với mức tăng 2,7% so với phiên trước.

Càng về cuối phiên nhóm midcap đã kéo xanh hồi phục thị trường: LDG, DXG, TEG, NBB, ITC,… cùng với 2 đại gia đầu ngành BĐS là VIC và VRE.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index phục hồi 4,15 điểm, tương ứng 0,34% lên 1.214,7 điểm. Toàn sàn có 254 mã tăng, 204 mã giảm và 79 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0,55 điểm, tương ứng 0,21% lên 265,64 điểm. Toàn sàn có 100 mã tăng, 76 mã giảm và 59 mã đứng giá. UPCoM-Index cũng tăng 0,32 điểm, tương ứng 0,36% lên 88,55 điểm.

Sự phục hồi của VN-Index có vẻ bất ngờ với sự đảo chiều vào cuối phiên, trên 60% số lượng cổ phiếu tăng giá và chưa đến 30% giảm giá.

Trong số đó, nổi bật nhất là cổ phiếu nhóm chứng khoán, gồm HCM và VCI, ngoài ra còn có VCG, DXG, VGC và VIB. Một số cổ phiếu vốn hoá lớn giảm sâu cuối phiên sáng như NLG, KDH,.. thì trong phiên chiều cũng hồi lại.

Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán hồi phục cuối phiên chiều, VN-Index trụ vững trên mốc 1.200 (Hình 2).

Nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số VN-Index 

Gây tác động tiêu cực nhất cho thị trường đến từ nhóm ngân hàng. Dù cũng hồi phục theo xu thế chung nhưng đóng cửa cuối ngày, nhóm này vẫn giảm, nhất là ở VCB, VPB, CTG, MSB và OCB. Ngoài ra NVB cũng là mã nổi bật trong phiên sáng nhưng ở hướng ngược lại, với mức giảm hơn 6% vào cuối ngày.

Ở chiều ngược lại, nhóm xây dựng luôn tăng giá ngược thị trường, trở thành 1 trong những nhóm ngành tăng tốt nhất 3 sàn, tiêu biểu là CTI, LCG, VCG, LHC, CC1, FCN…

Tại nhóm vốn hóa nhỏ hơn, nổi bật nhất là thiết bị viễn thông, sau đó là các nhóm khai khoáng, đào tạo và việc làm, VLXD, ô tô & săm lốp, thủy sản…

Về thanh khoản, lực cầu bắt đáy chủ động gia nhập cuối phiên chiều giúp giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt 10.187 tỷ đồng, tăng 35% so với phiên hôm qua. Tính chung toàn thị trường thanh khoản đạt 13.534 tỷ đồng.

Khối ngoại quay trở lại đẩy mạnh bán ròng gần 385 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó rút ròng mạnh ở hai nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường NLG (108 tỷ đồng), KDH (79 tỷ đồng), VHM (36 tỷ đồng), VCB (33 tỷ đồng), NVL (32 tỷ đồng), CTG (27 tỷ đồng). Bên cạnh đó tiếp tục mua ròng HPG.

Hồng Nhung

VN-Index hồi phục trước thềm Fed công bố lãi suất

Thứ 3, 20/09/2022 | 17:14
VN-Index đã tăng 19 điểm phiên 20/9 nhưng tâm lý nhà đầu tư còn đang khá e dè do phiên đỏ lửa của ngày hôm qua.

Xử phạt Chứng khoán Tiên Phong 250 triệu đồng

Thứ 3, 20/09/2022 | 16:19
Chứng khoán Tiên Phong đã có hành vi sai phạm liên quan đến quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn và quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ.

Chứng khoán Bản Việt không còn là cổ đông lớn của Tập đoàn Hà Đô

Thứ 3, 20/09/2022 | 16:15
Chứng khoán Bản Việt vừa thoái hơn 20 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Hà Đô từ 5,03% xuống 4,85% vốn điều lệ.
Cùng tác giả

Áp lực bán hạ nhiệt, cổ phiếu chứng khoán chuyển hướng tăng mạnh

Thứ 6, 27/10/2023 | 15:36
Lực bán tháo đã giảm với tổng giá trị khớp lệnh trong phiên đạt 15.629 tỷ đồng, giảm 43% so với phiên trước, trong đó riêng sàn HoSE đạt 13.700 tỷ đồng, giảm 40%.

Lăng kính chứng khoán 27/10: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh vẫn còn

Thứ 6, 27/10/2023 | 06:00
Nhà đầu tư nên duy trì thận trọng, tránh bắt đáy, và tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu lại danh mục trong giai đoạn hiện tại.

Cổ phiếu nhà Vingroup kéo toàn thị trường lao dốc

Thứ 5, 26/10/2023 | 15:37
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, VN-Index giảm 46,21 điểm, tương đương 4,19% xuống 1.055 điểm. Toàn sàn có 24 mã tăng, 505 mã giảm và 114 mã giảm kịch biên độ.

Lăng kính chứng khoán 26/10: Thị trường khó bứt phá khỏi mốc 1.100 điểm

Thứ 5, 26/10/2023 | 06:00
Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá lại thị trường, tạm thời cân nhắc khả năng hồi phục của thị trường để cơ cấu danh mục.

Thị trường lình xình, VN-Index không thoát nổi 1.100 điểm

Thứ 4, 25/10/2023 | 15:42
Thị trường tăng điểm trong phiên sáng nhưng vẫn đuối sức vào cuối phiên chiều, thanh khoản heo hút khiến VN-Index gặp lực cản mạnh tại ngưỡng kháng cự 1.100 điểm.
Cùng chuyên mục

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

Lăng kính chứng khoán 28/3: Có nên chốt lời ở thời điểm này?

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:11
VN-Index vẫn trong nhịp tăng trung hạn, NĐT có thể cân nhắc chốt lời từng phần những cổ phiếu đang có dấu hiệu suy yếu và có nhịp tăng điểm tốt trong thời gian qua.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.