Chứng khoán phố Wall tăng điểm

Chứng khoán phố Wall tăng điểm

Thứ 5, 04/08/2022 | 07:45
0
Trong tuần này, nhà đầu tư đang dựa vào những báo cáo mới nhất từ ​​các công ty để hiểu rõ hơn về tác động của lạm phát đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Chứng khoán phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm 3/8 tăng mạnh. Doanh thu vẫn là trọng tâm của sự chú ý trong tuần này, khi nhà đầu tư dựa vào kết quả và báo cáo mới nhất từ ​​các công ty để hiểu rõ hơn về mức độ ảnh hưởng của lạm phát đối với hoạt động của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thị trường hiện cũng đang hướng sự chú ý đến những động thái về kinh tế của Trung Quốc liên quan đến chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Trung Quốc đã tuyên bố ngừng nhập khẩu trái cây và cá đông lạnh của Đài Loan để phản ứng lại chuyến thăm của bà Pelosi. Nước này đã tránh các động thái làm gián đoạn dòng chảy thương mại của chip máy tính và các hàng hóa công nghiệp khác.

S&P 500 tăng 63,98 điểm tương đương 1,6% lên mức 4.155,17. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 416,33 điểm tương đương 1,3% lên mức 32.812,50. Nasdaq tăng 319,40 điểm tương đương 2,6% lên mức 12.668,16. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho các công ty có vốn hoá nhỏ tăng 26,48 điểm tương đương 1,4%, lên 1.908,93.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 2,71% từ mức 2,73% của hôm trước. Các công ty công nghệ, nhà bán lẻ và công ty truyền thông là những hãng có cổ phiếu tăng lớn nhất.

Chuỗi nhà thuốc CVS ​​tăng 6,3% sau khi báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý và nâng dự báo lợi nhuận của năm. Moderna Inc tăng khoảng 16% khi nhà sản xuất vắc-xin này công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 3 tỷ USD. Chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks tăng 4,3% sau khi báo cáo lợi nhuận trong quý khả quan.

Các hãng công nghệ Apple và Amazon tăng gần 4%, Meta Platforms (chủ sở hữu Facebook) tăng 5,4%. PayPal đã tăng gần 10% sau khi nâng dự báo lợi nhuận hàng năm và cho biết nhà đầu tư hoạt động Elliott Management đã nắm lượng lớn cổ phần của hãng.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ ở mức tương đối lớn, với 11,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch so với trung bình 10,7 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Thế giới - Chứng khoán phố Wall tăng điểm

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) đứng cùng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 3/8/2022. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Đài Loan.

Gần ba phần tư các công ty trong S&P 500 đã báo cáo thu nhập của quý gần nhất, hầu hết kết quả đều vượt qua dự báo của các nhà phân tích. Điều này giúp Phố Wall phục hồi từ thiệt hại trước đó bị gây ra bởi tâm lý lo lắng về lạm phát cao, lãi suất tăng và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Giám đốc điều hành Sahak Manuelian của công ty đầu tư tư nhân Wedbush Securities có trụ sở ở Los Angeles cho biết: “Chúng tôi đang xem xét các báo cáo thu nhập quý II. Nhìn chung, chúng tôi đang ghi nhận nhiều tin tốt từ công nghệ cho đến tiêu dùng và công nghiệp hơn là tin xấu".

Ông Thomas Barkin, Chủ tịch chi nhánh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại bang Richmond, mới đây đã tái khẳng định FED cam kết kiểm soát lạm phát và đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. 

Giá dầu đã giảm xuống sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh quyết định tăng sản lượng trong tháng 9 với tốc độ chậm hơn so với những tháng trước. OPEC dự kiến chỉ ​​tăng sản lượng dầu thêm 100.000 thùng/ngày vào tháng tới.

Dầu thô Mỹ giảm 4% xuống còn 90,66 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế giảm 3,7% còn ở mức 96,78 USD/thùng.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, AP, CNBC)

Sức ảnh hưởng của TSMC với ngành chip thế giới

Thứ 4, 03/08/2022 | 22:01
Cuộc gặp gỡ giữa bà Pelosi với Chủ tịch TSMC đã nhấn mạnh tầm quan trọng về công nghệ vượt trội của hòn đảo này đối với nền kinh tế toàn cầu.

Phố Wall giảm điểm, đồng USD tăng giá do lo ngại căng thẳng Mỹ-Trung

Thứ 4, 03/08/2022 | 07:33
Sự chú ý của phố Wall phần lớn đã tập trung về chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới Đài Loan (Trung Quốc) bất chấp những cảnh báo từ phía Bắc Kinh.

Lạm phát ở Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998

Thứ 3, 02/08/2022 | 09:26
Cuộc xung đột tại Ukraine, giá hàng hoá toàn cầu gia tăng, khí hậu khắc nghiệt như bão và nắng nóng đã gây thêm sự bất ổn cho triển vọng về giá cả của Hàn Quốc.

Cổ phiếu phố Wall kết thúc tháng tốt nhất kể từ năm 2020

Thứ 7, 30/07/2022 | 09:26
Khép lại tháng 7, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng lên 6,7%, S&P 500 tăng 9,1% và Nasdaq Composite tăng 12,4%.

Chứng khoán phố Wall tăng điểm ngày thứ 2 liên tiếp

Thứ 6, 29/07/2022 | 08:21
Cả 3 chỉ số chính của chứng khoản Mỹ đều kết thúc tăng hơn 1%, GDP của Mỹ trong quý II/2022 đã sụt giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.