Chứng khoán tuần mới: Sắc xanh le lói, nhà đầu tư chớ vội mừng

Chứng khoán tuần mới: Sắc xanh le lói, nhà đầu tư chớ vội mừng

Thứ 2, 03/10/2022 | 07:00
0
Lực cầu bắt đáy bắt đầu đổ vào thị trường nhưng chưa thể kết luận xu hướng giảm sẽ kết thúc, nhà đầu tư vẫn cần chờ đợi các tin tức tiếp theo.

Quán tính giảm có thể vẫn tiếp diễn

Theo Tổng cục thống kê, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) chịu ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán toàn cầu khi nhiều quốc gia thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, trong đó mức vốn hóa thị trường cổ phiếu tính đến ngày 16/9/2022 giảm 17,1% so với cuối năm 2021.

Tuần giao dịch đầy biến động vừa qua cũng đã khiến VN-Index giảm 195,5 điểm, khoảng 15,1% và tương đương với nhịp giảm của chứng khoán Mỹ. Trong đó, rất nhiều cổ phiếu đã về mức hỗ trợ kể từ đầu năm, lực bán vẫn áp đảo thị trường. Tuy vậy trong phiên giao dịch ngày cuối tuần, sắc xanh đã le lói trở lại khi dòng tiền bắt đáy bắt đầu đổ vào. Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp.

Sáng 30/9, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỉ giá bán USD từ 23.700 đồng/USD lên 23.925 đồng/USD. Như vậy, từ đầu năm đến nay, NHNN đã tăng tỉ giá này thêm 905 đồng, tương đương tăng 3,9%.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), sau khi nâng lãi suất điều hành, NHNN đã tiếp tục sử dụng công cụ tỉ giá cho thấy sức ép lớn vẫn đang duy trì với các chỉ báo ổn định kinh tế vĩ mô. Với bối cảnh xung đột chính trị thế giới tiếp tục leo thang, rủi ro hệ thống gia tăng, nhiều khả năng các thị trường tài chính sẽ tiếp tục quá trình định giá lại.

Về kỹ thuật, VCBS cũng cho rằng các chỉ báo vẫn đang diễn biến tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy thứ nhất, nến xanh phiên cuối tuần chưa vượt được ½ thân nến đỏ của phiên trước đó. Vì vậy không loại trừ việc phiên tăng điểm kết tuần chỉ lại phiên phục hồi kỹ thuật và quán tính giảm có thể vẫn còn tiếp diễn.

Do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho tín hiệu cân bằng, không vội vàng bắt đáy, mua đuổi cổ phiếu để quản trị rủi ro trong ngắn hạn.

Bất chấp sự điều chỉnh của thị trường, Chứng khoán ACBS vẫn lạc quan về triển vọng cơ bản đối với TTCK ở quý IV/2022. Về định giá, chỉ số VN-Index hiện được định giá ở mức P/E xấp xỉ 12,3 lần, thấp hơn 19,6% so với mức trung bình 10 năm là 15,3x. Đây là mức định giá khá hấp dẫn.

Trước những diễn biến vĩ mô khó lường, ACBS hạ dự báo của VN-Index cuối năm xuống 1.216 điểm trong kịch bản thận trọng, 1.589 điểm trong kịch bản lạc quan hơn.

Đội ngũ phân tích ACBS cũng kỳ vọng thị trường sẽ bình thường hóa vào năm 2023 và có thể kỳ vọng mức định giá sẽ trở lại mức lịch sử. Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2022 thị trường tiếp tục lình xình quanh mức định giá thấp.

Thị trường đã về vùng giá chiết khấu tốt

Đánh giá về diễn biến của thị trường, ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Nghiên cứu Công ty Chứng khoán VCB (VCBS) chia sẻ với Người Đưa Tin: "Thị trường chứng khoán luôn có những giai đoạn thăng trầm khác nhau nên việc VN-Index bước vào chu kỳ điều chỉnh sau 2 năm tăng điểm là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô cũng đón nhận rất nhiều thông tin tiêu cực về lạm phát, suy thoái tạo tác động xấu đến TTCK thế giới nói chung và TTCK Việt Nam nói riêng”.

Trong ngắn hạn, ông Hoàng cho rằng, nhà đầu tư nên hạn chế việc bắt đáy sớm, tiếp tục kiên nhẫn quan sát, đợi thị trường cho tín hiệu tạo sự cân bằng để hạn chế rủi ro và chỉ giải ngân khi thanh khoản gia tăng tốt ở chiều mua chủ động.

Còn đối với nhà đầu tư dài hạn, nhiều cổ phiếu triển vọng chịu ảnh hưởng của thị trường cũng đã về vùng giá chiết khấu tốt, nhà đầu tư nên cân nhắc giải ngân từng phần nhỏ.  

Trường hợp xấu hơn, khi lực bán còn tiếp diễn xuyên thủng khu vực 1140, đại diện của VCBS cho biết VN-Index hoàn toàn có khả năng xuống khu vực điểm phía dưới quanh 1080 – 1100.

Tương tự, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán MB (MBS) cũng thông tin với Người Đưa Tin, TTCK Việt Nam hay thậm chí nhiều thị trường lớn trong khu vực Châu Á đang chịu sức ép chủ yếu từ môi trường vĩ mô toàn cầu, FED đẩy nhanh quá trình tăng lãi suất với 3 lần tăng liên tiếp 0.75%, mức cao nhất trong hơn 20 năm. Ngoài ra, đà tăng lãi suất quá nhanh cũng khiến đồng Dollar Mỹ tăng giá mạnh cũng đã gây áp lực lớn lên thị trường tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ thậm chí cả crypto.

Điều này khiến cho dòng tiền vào các thị trường sụt giảm nghiêm trọng, giá tài sản tài chính hầu hết trong xu hướng đi xuống.

Về định hướng trong tuần tới, ông Sơn cho biết, chỉ số DXY đo lường sức mạnh của Dollar Mỹ cũng đang phát đi tín hiệu tạo đỉnh, giúp tỉ giá các thị trường hồi phục nhẹ trở lại. Áp lực điều chỉnh ngắn hạn của đồng Dollar sẽ là yếu tố tích cực giúp TTCK Mỹ có thể sẽ hồi phục trong tuần tới, sau khi giảm 6/7 tuần trở lại đây.

Phiên chốt NAV cuối tuần trước có thể giải tỏa áp lực đối với tâm lý nhà đầu tư sau chuỗi 5 tuần giảm liên tiếp, một phiên tăng điểm có thể chưa làm thay đổi xu hướng giảm của thị trường hiện tại. Tuy nhiên, đại diện MBS vẫn kỳ vọng thị trường đang ở đoạn cuối của nhịp điều chỉnh khi mức giảm kể từ đỉnh đã đưa thị trường vào vùng quá bán và tương đồng với các nhịp giảm trước đó.

Vì thế, ông đưa ra lời khuyên với nhà đầu tư, trong bối cảnh các tín hiệu cổ phiếu đang củng cố vùng đáy kỹ thuật, nhà đầu tư có thể xem xét cơ cấu lại danh mục với ưu tiên giải ngân thăm dò các mã đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh, dự báo kết quả kinh doanh quý III tiếp tục khả quan.

Về giao dịch, nhà đầu tư nên trading với tỉ trọng cổ phiếu vừa phải, cắt bỏ các cổ phiếu yếu, đối với các cổ phiếu có tín hiệu của dòng tiền quan tâm có thể trading để giảm giá vốn.

Trong quý IV tới đây, Giám đốc chiến lược MBS đưa ra dự báo Chỉ số VN-Index có thể sẽ dao động trong vùng 1.100 – 1.210 trong 3 tháng cuối năm và kỳ vọng đóng cửa năm 2022 ở vùng 1.180 điểm. Tuy nhiên vẫn cần theo dõi chặt chẽ các biến động trên thị trường quốc tế.

Nếu như các yếu tố giả định như Mỹ không suy thoái, lãi suất đạt đỉnh vào nửa đầu 2023 bị thay đổi bởi những yếu tố khó lường, ông Sơn cho rằng nhà đầu tư cần chuẩn bị một kịch bản thận trọng hơn.

Đồng quan điểm, ông Chu Tuấn Linh, Nguyên Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) cũng nhận định, thị trường sẽ vẫn bị ảnh hưởng tâm lý từ thị trường thế giới nhưng sẽ ổn định hơn nhờ nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu mạnh dạn bắt đáy.

Do đó, khả năng lớn thị trường sẽ bình ổn trở lại trong tuần tới, không giảm điểm hoặc giảm nhẹ, sau đó trở lại xu hướng tăng điểm. Ông Linh cho biết đây là thời cơ để tích lũy cổ phiếu tốt cho mục tiêu sang năm, vì thế các nhà đầu tư nên mạnh dạn giải ngân một phần ở giai đoạn này.

Hồng Nhung

 

VN-Index đảo chiều đột ngột, thanh khoản trở lại trên thị trường

Thứ 6, 30/09/2022 | 16:56
Sau khi thủng mốc 1.100, thị trường bất ngờ đảo chiều trong khoảng một giờ giao dịch cuối cùng, thanh khoản được cải thiện tích cực.

VN-Index rơi tiếp 18 điểm, dò đáy lần 2

Thứ 5, 29/09/2022 | 16:30
VN-Index mở cửa sắc xanh nhưng sụt giảm cuối phiên chiều, xuyên thủng mốc 1.147 của tháng 7/2022, thị trường vẫn chưa thấy vùng đáy.

Đường cong VN-Index đảo ngược, nhà đầu tư cần canh nhịp hồi thoát hàng

Thứ 5, 29/09/2022 | 12:12
TTCK gặp nhiều thách thức trong giai đoạn cuối năm khi áp lực lạm phát và tỉ giá hiện hữu, nhà đầu tư nên “án binh bất động” chờ hết tin xấu.
Cùng tác giả

Áp lực bán hạ nhiệt, cổ phiếu chứng khoán chuyển hướng tăng mạnh

Thứ 6, 27/10/2023 | 15:36
Lực bán tháo đã giảm với tổng giá trị khớp lệnh trong phiên đạt 15.629 tỷ đồng, giảm 43% so với phiên trước, trong đó riêng sàn HoSE đạt 13.700 tỷ đồng, giảm 40%.

Lăng kính chứng khoán 27/10: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh vẫn còn

Thứ 6, 27/10/2023 | 06:00
Nhà đầu tư nên duy trì thận trọng, tránh bắt đáy, và tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu lại danh mục trong giai đoạn hiện tại.

Cổ phiếu nhà Vingroup kéo toàn thị trường lao dốc

Thứ 5, 26/10/2023 | 15:37
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, VN-Index giảm 46,21 điểm, tương đương 4,19% xuống 1.055 điểm. Toàn sàn có 24 mã tăng, 505 mã giảm và 114 mã giảm kịch biên độ.

Lăng kính chứng khoán 26/10: Thị trường khó bứt phá khỏi mốc 1.100 điểm

Thứ 5, 26/10/2023 | 06:00
Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá lại thị trường, tạm thời cân nhắc khả năng hồi phục của thị trường để cơ cấu danh mục.

Thị trường lình xình, VN-Index không thoát nổi 1.100 điểm

Thứ 4, 25/10/2023 | 15:42
Thị trường tăng điểm trong phiên sáng nhưng vẫn đuối sức vào cuối phiên chiều, thanh khoản heo hút khiến VN-Index gặp lực cản mạnh tại ngưỡng kháng cự 1.100 điểm.
Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.