Chứng kiến sự kiện lịch sử hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, người dân Hà Nội nghĩ gì?

Chứng kiến sự kiện lịch sử hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, người dân Hà Nội nghĩ gì?

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 26/02/2019 | 08:00
0
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai sẽ diễn ra tại Hà Nội trong những ngày tới, người dân Thủ đô cũng bày tỏ cảm xúc vinh dự xen lẫn niềm vui.

Ngày 27-28 tới đây, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sẽ được diễn ra tại Hà Nội, đặc biệt ý nghĩa hơn nữa khi sự kiện quan trọng này lại trùng với dịp lễ kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là Thành phố vì hòa bình.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã ghi lại, lắng nghe cảm xúc của người dân Thủ đô về sự kiện đặc biệt này.

Xem video: Cảm xúc của người dân Thủ đô trước thềm hội nghị Mỹ - Triều

Cảm xúc của người dân Thủ đô trước thềm Hội nghị Mỹ -Triều

Yêu thành phố vì hoà bình

Chia sẻ cảm xúc của mình, bà Lê Tâm (50 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Những ngày này, tôi cảm nhận đường phố Hà Nội được trang hoàng đẹp, bên cạnh đó còn có rất nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Tôi được biết, hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra tại Hà Nội. Là người dân Thủ đô, tôi cảm thấy thật may mắn khi đất nước mình vinh dự tổ chức sự kiện quan trọng này, đồng thời cảm thấy thêm yêu Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hoà bình”.

Chính trị - Chứng kiến sự kiện lịch sử hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, người dân Hà Nội nghĩ gì?

Trước cổng Trung tâm báo chí quốc tế, cờ hoa được trang trí đẹp mắt.

Cùng chung cảm xúc với bà Lê Tâm, ông Nguyễn Văn Quang chia sẻ: “Chúng tôi sinh sống tại khu vực phố cổ, nên những ngày gần đây, biết được hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra, tôi và mọi người trong xóm đã tự giác dọn dẹp lại đường phố nơi mình ở để giúp hình ảnh của Việt Nam trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi cũng cảm thấy háo hức và mong chờ cuộc gặp của hai vị lãnh đạo hai nước sẽ diễn ra thành công tốt đẹp”.

Chính trị - Chứng kiến sự kiện lịch sử hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, người dân Hà Nội nghĩ gì? (Hình 2).

Những công nhân cũng đang khẩn trương hoàn thiện khu vực trang trí hoa.

Còn đối với anh Nguyễn Hải (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh cảm thấy người dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước đang hết sức quan tâm đến sự kiện quan trọng này: "Tôi thấy Hà Nội đã chuẩn bị đón hai nhà lãnh đạo vô cùng chu đáo, cờ hoa được trang trí đẹp mắt, lực lượng chức năng, an toàn giao thông cũng được tăng cường”.

Chính trị - Chứng kiến sự kiện lịch sử hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, người dân Hà Nội nghĩ gì? (Hình 3).

Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hoà bình.

Mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam

Khi sự kiện quan trọng này được tổ chức tại Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô cũng bày tỏ họ vừa cảm thấy vinh dự và cũng cảm thấy vui khi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được quảng bá rộng rãi đến bạn bè thế giới.

Chính trị - Chứng kiến sự kiện lịch sử hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, người dân Hà Nội nghĩ gì? (Hình 4).

Người dân Thủ đô mong quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chia sẻ với PV, nhiếp ảnh gia Đinh Văn Linh (nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh thiếu nữ với tà áo dài Việt) bày tỏ: “Là một người dân Việt Nam, yêu chuộng hoà bình tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong những sự kiện trọng đại, lịch sử này. Tôi là một người rất thích áo dài Việt, thông qua sự kiện mang tầm quốc tế lần này, tôi mong muốn có thể quảng bá những bức ảnh về tà áo dài Việt đến bạn bè thế giới. Đồng thời, cũng muốn giới thiệu về văn hoá, đất nước con người Việt Nam đã trải qua 1000 năm văn hiến như thế nào. Tôi cũng mong muốn cuộc gặp gỡ của hai lãnh đạo này sẽ đạt được những thoả thuận, thành công nhất định”.

Chính trị - Chứng kiến sự kiện lịch sử hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, người dân Hà Nội nghĩ gì? (Hình 5).

Nhiếp ảnh gia Đinh Văn Linh cảm thấy vui và tự hào khi Hà Nội tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Bày tỏ cảm xúc của mình, chị Thu Thuỷ (Hà Nội) nói: “Tôi cảm thấy vui và tự hào khi Việt Nam được lựa chọn là đất nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Tôi tự nhủ bản thân sẽ cố gắng tạo ấn tượng thật tốt với du khách quốc tế, làm sao xứng đáng với danh hiệu Thành phố vì hoà bình mà Hà Nội được vinh danh 20 năm qua”.

Nhóm PV

Những vấn đề phóng viên quốc tế quan tâm trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ 2, 25/02/2019 | 18:02
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra, tại cuộc họp báo diễn ra ở Trung tâm báo chí quốc tế ngày 25/2, nhiều PV quốc tế quan tâm đến công tác tổ chức hội nghị cũng như ngày thăm chính thức của nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Việt Nam.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Hé lộ về công tác chuẩn bị, hậu cần

Thứ 2, 25/02/2019 | 15:39
Ngày 25/2, tại Trung tâm báo chí quốc tế, lãnh đạo bộ Thông tin và Truyền thông, bộ Ngoại giao và TP. Hà Nội đồng chủ trì họp báo thông tin về công tác chuẩn bị của Việt Nam cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Cơ hội khẳng định vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam

Thứ 2, 25/02/2019 | 14:31
Sau khi Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được chọn là địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, giới truyền thông cũng như nhiều chuyên gia quốc tế nhận định đây là một cơ hội lớn để Việt Nam nâng cao vị thế, tầm vóc và ảnh hưởng trong khu vực.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.