Chung tay cứu giúp các nạn nhân của vụ nổ ở Phú Thọ

Chung tay cứu giúp các nạn nhân của vụ nổ ở Phú Thọ

Thứ 4, 16/10/2013 | 20:04
0
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuốc pháo tự bốc cháy. Tính đến thời điểm ngày 13/10, vụ nổ đã khiến 24 người chết và 90 người bị thương.

Vụ nổ bất ngờ

8h sáng 12/10, vụ nổ kho sản xuất pháo hoa tại xí nghiệp 4 (Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và xã Võ Lao (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã khiến toàn bộ một vùng rộng lớn quanh khu vực rung chuyển mạnh. Số người thương vong trong vụ nổ tuy chưa được thống kê chính xác cụ thể nhưng tới thời điểm hiện tại (13/10) đã có tới 24 người chết và 90 người bị thương.

Xã hội - Chung tay cứu giúp các nạn nhân của vụ nổ ở Phú Thọ

Xã hội - Chung tay cứu giúp các nạn nhân của vụ nổ ở Phú Thọ (Hình 2).

Nhà máy Z121, nơi xảy ra vụ nổ.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, bộ Quốc phòng, bộ Y tế và các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã kịp thời huy động lực lượng quân đội, bác sỹ, phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Thanh Ba khẩn trương tiến hành các biện pháp khống chế vụ nổ và đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung quanh.

Theo tìm hiểu của PV, Nhà máy Z121 là đơn vị duy nhất trong nước sản xuất và cung cấp pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ của dân tộc.

Do đặc thù của việc sản xuất pháo hoa chủ yếu bằng thủ công nên công nhân đa số là nữ. Trong khuôn viên nhà máy, ngoài các khu sản xuất còn có nhiều khu chung cư được xây dựng để dành cho các cặp vợ chồng quân giới. Theo ghi nhận của phóng viên, trong bán kính 1km xung quanh nhà máy, toàn bộ nhà cửa bị hư hại nặng nề. Tại bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, BS Tuấn - Trưởng khoa Cấp cứu cho biết đa số nạn nhân bị bỏng và đa thương tích. Sau khi được sơ cứu, hơn một nửa số bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh viện 103 và viện Bỏng quốc gia. Số còn lại chuyển về nằm tại nhiều khoa khác nhau. Thông tin mà PV có được, tại viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã cấp cứu 5 trường hợp. Bệnh viện Quân y 103 cũng có 15 trường hợp được chuyển đến, các bệnh nhân đều bị đa chấn thương nặng hoặc bị bỏng nặng. Ngoài ra còn có bệnh viện Việt Đức và các bệnh viện khác cũng tham gia cấp cứu các nạn nhân, tổng số ước tính trên 50 người.

Hình ảnh xe cấp cứu, y bác sỹ chạy đi chạy lại tiếp nhận và cấp cứu cho các nạn nhân của vụ nổ cùng với người dân tìm người nhà tại bệnh viện đa khoa TX.Phú Thọ khiến nhiều người xúc động. Người bị thương được đưa đến bệnh viện đều nhận được sự chăm sóc nhiệt tình và nhanh nhất của các y bác sỹ.

Tại đây nữ công nhân N.T.Đ tại phân xưởng Z1 cho biết: "Phân xưởng của tôi có khoảng 100 công nhân làm việc. Thấy tiếng nổ lớn phát ra, tôi bán sống bán chết lao ra ngoài. Đang bỏ chạy thì một tiếng nổ lớn nữa khiến tôi bị thương ở phần đầu và bụng".

Xã hội - Chung tay cứu giúp các nạn nhân của vụ nổ ở Phú Thọ (Hình 3).

Gia đình nạn nhân V. hy vọng và mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến với thân nhân của họ.

Chung tay giúp đỡ các nạn nhân

Theo Trung tướng Lê Thanh Bình, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp bộ Quốc phòng thì nguyên nhân sơ bộ vụ nổ xảy ra tại xí nghiệp Z4 thuộc Nhà máy Z121 được xác định là do thuốc pháo hoa tự bốc cháy, gây cháy kho, dẫn đến nổ và cháy lan sang phân xưởng sản xuất. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Nhà máy Z121, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã khẩn trương phối hợp với các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ huy động bộ đội, công an, dân quân tự vệ tập trung cứu chữa, tới 12h30' cùng ngày đám cháy cơ bản được  khống chế.

Trong một diễn biến khác, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương đưa số công nhân bị thương đi cứu chữa tại các bệnh viện, kịp thời thực hiện chính sách đối với những trường hợp bị tử vong và bị thương, ổn định tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên nhà máy và người dân địa phương. Theo đó, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có công nhân tử vong 5 triệu đồng và mức 3 triệu đồng đối với công nhân bị thương. Bên cạnh đó, bộ Quốc phòng quyết định hỗ trợ đối với mỗi gia đình có người chết là 50 triệu đồng, gia đình có người bị thương là 10 triệu đồng.

Căn cứ vào báo cáo của sở Y tế tỉnh Phú Thọ, bộ Y tế đã chỉ đạo sở Y tế tỉnh Phú Thọ khẩn trương và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động các thầy thuốc giỏi, đảm bảo đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa cho bệnh nhân được tốt nhất, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và bộ trưởng Y tế về diễn biến việc cứu chữa người bị nạn.

Trao đổi với phóng viên, một bác sỹ tại bệnh viện đa khoa TX.Phú Thọ cho biết: "Các bệnh nhân được đưa tới đây đều được sơ cứu, khám và chẩn đoán mức độ chất thương. Nếu nặng, bệnh viện sẽ chuyển lên tuyến trên để kịp thời cứu chữa. Những trường hợp nhẹ, bệnh viện sẽ chăm sóc một cách tốt nhất".

Cũng tại bệnh viện đa khoa TX.Phú Thọ, do thiếu máu cung cấp cho các nạn nhân, những đồng nghiệp làm cùng Nhà máy Z121 đã chủ động hiến máu, góp phần cứu nạn nhân vụ nổ.         

Nỗ lực cấp cứu các nạn nhân của vụ nổ

Để hỗ trợ sở Y tế Phú Thọ, bộ Y tế đã cử lãnh đạo cục Quản lý Khám chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong chỉ đạo việc cứu chữa người bị nạn. Với số lượng nạn nhân lớn và tiên lượng những tình huống xấu có thể xảy ra, 6 bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện Việt Đức đã được điều về Phú Thọ, tham gia cấp cứu nạn nhân vụ nổ. Bên cạnh đó, bệnh viện Bạch Mai cũng tăng cường hai xe cứu thương hỗ trợ cấp cứu.    

Nhóm PV

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ

Thứ 2, 14/10/2013 | 10:02
Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ có thể do trời mưa, dột mái làm ẩm pháo hoa, gây phân hủy rồi phát nổ?

Vụ nổ ở Phú Thọ: Huấn luyện tốt nên mới thiệt hại như vậy

Thứ 2, 14/10/2013 | 10:06
Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trưa nay 13/10, Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng cho rằng việc huấn luyện con người của đơn vị khá tốt nên thiệt hại mới như vậy.

Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ: Khăn tang phủ trắng phố núi

Chủ nhật, 13/10/2013 | 10:00
Tính đến thời điểm hiện nay, thông tin từ các bệnh viện và người dân ước tính có khoảng 25 người chết, gần trăm người bị thương ở các mức độ nặng, nhẹ khác nhau đã được chuyển lên các bệnh viện T.Ư và địa phương.

Loạt ảnh kinh hoàng về vụ nổ kho thuốc pháo tại Phú Thọ

Thứ 7, 12/10/2013 | 15:38
Người công nhân tử vong vì vụ nổ đang được chuyển vào nhà xác bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Người dân hoảng sợ đi sơ tán khiến khu vực lên cầu Ngọc Tháp nối thị xã Phú Thọ với huyện Tam Nông bị ắc tắc gần 2 tiếng đồng hồ.

Ly kỳ 3 chiếc sập đế vương ở Phú Thọ

Thứ 5, 05/09/2013 | 15:35
Mỗi lần trời mưa chồng bà và bố chồng lại hì hụi tháo chiếc sập ra đem ra sân cọ cho bóng lộn, bóng lừ, bóng đến mức có thể soi thấy mặt mình trong đó được.

Toàn cảnh vụ ẩu đả kinh hoàng gây chết người tại Phú Thọ

Chủ nhật, 02/06/2013 | 10:17
Sau khi nhắn tin chửi nhau qua điện thoại tại quán cà phê gần nhà, nhóm trai làng vốn là những thợ hồ trong xã liền lao vào loạn đả.

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ

Thứ 2, 14/10/2013 | 10:02
Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ có thể do trời mưa, dột mái làm ẩm pháo hoa, gây phân hủy rồi phát nổ?

Vụ nổ ở Phú Thọ: Huấn luyện tốt nên mới thiệt hại như vậy

Thứ 2, 14/10/2013 | 10:06
Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trưa nay 13/10, Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng cho rằng việc huấn luyện con người của đơn vị khá tốt nên thiệt hại mới như vậy.

Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ: Khăn tang phủ trắng phố núi

Chủ nhật, 13/10/2013 | 10:00
Tính đến thời điểm hiện nay, thông tin từ các bệnh viện và người dân ước tính có khoảng 25 người chết, gần trăm người bị thương ở các mức độ nặng, nhẹ khác nhau đã được chuyển lên các bệnh viện T.Ư và địa phương.

Loạt ảnh kinh hoàng về vụ nổ kho thuốc pháo tại Phú Thọ

Thứ 7, 12/10/2013 | 15:38
Người công nhân tử vong vì vụ nổ đang được chuyển vào nhà xác bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Người dân hoảng sợ đi sơ tán khiến khu vực lên cầu Ngọc Tháp nối thị xã Phú Thọ với huyện Tam Nông bị ắc tắc gần 2 tiếng đồng hồ.

Ly kỳ 3 chiếc sập đế vương ở Phú Thọ

Thứ 5, 05/09/2013 | 15:35
Mỗi lần trời mưa chồng bà và bố chồng lại hì hụi tháo chiếc sập ra đem ra sân cọ cho bóng lộn, bóng lừ, bóng đến mức có thể soi thấy mặt mình trong đó được.

Toàn cảnh vụ ẩu đả kinh hoàng gây chết người tại Phú Thọ

Chủ nhật, 02/06/2013 | 10:17
Sau khi nhắn tin chửi nhau qua điện thoại tại quán cà phê gần nhà, nhóm trai làng vốn là những thợ hồ trong xã liền lao vào loạn đả.