'Chúng tôi dự báo bão không sai nhưng địa phương hơi cẩn thận'

'Chúng tôi dự báo bão không sai nhưng địa phương hơi cẩn thận'

Thứ 7, 21/09/2013 | 17:08
0
Trước thông tin dự báo cơn bão số 8 sai lệch, bão đến sớm hơn một ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống của người miền Trung, đại diện của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khẳng định, đơn vị đã dự báo chính xác.
Xã hội - 'Chúng tôi dự báo bão không sai nhưng địa phương hơi cẩn thận'

Ngay từ sáng ngày 18/9, người Đà Nẵng bất chấp mưa to, gió lớn di chuyển tàu thuyền lên bờ, chằng chéo lại mái nhà hay mua thức ăn dự trữ. 

Trong dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, bão đổ bộ đêm 18 và rạng sáng ngày 19, tuy nhiên thực tế thì khoảng 20h30 ngày 18, bão số 8 gần như trút cơn mưa cuối cùng vào đất liền, rồi tạnh hẳn. Đến sáng 19, bão suy yếu, trời hửng nắng ở khu vực miền Trung. Trong khi trước đó, nhiều địa phương ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã cấp tập chống bão, học sinh phải nghỉ học, các cuộc họp hoãn lại, các tour du lịch bị ngưng.

"Nhận định bão số 8 tan trước khi vào đất liền và di chuyển đến bờ sớm hơn dự báo một ngày là không đúng", ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương khẳng định.

Ông Tăng cho biết, Trung tâm phát tin bão gần bờ bắt đầu từ ngày 17/9. Lúc 3h30 sáng 18/9, Trung tâm phát tin bão khẩn cấp. Bản tin lúc 21h30 ngày 18/9 nhận định đêm 18 rạng sáng ngày 19/9 bão đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Cùng ngày, bản tin phát 23h30 thông báo, ngày 18/9, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và nằm ngay trên vùng bờ biển Quảng Trị - Đà Nẵng. Theo dự bão, bão đổ bộ vào bờ khoảng 00h-1h sáng ngày 19. "Do đó, Trung tâm dự báo bão đổ bộ không sai", ông Tăng nói.

Đại diện Trung tâm cho rằng, đường đi của bão số 8 giống như giun bò, ranh giới giữa bão và áp thấp lại rất mong manh. Thêm vào đó, khó có thể xác định chính xác thời điểm đổ bộ của bão số 8 mà chỉ có thể xác định bão tới sớm nhất và muộn nhất trong khoảng thời gian nào đó.

"Bão cũng không giống như đoàn tàu, nên không phải cứ theo lịch trình là đến. Còn đường vẽ trên các bản tin của Trung tâm chỉ là hình mô phỏng minh họa, chứ không phải đường thật của bão”, ông Tăng nhấn mạnh.

Theo ông Tăng, từ khi áp thấp nhiệt đới hình thành (17/9) đến khi bão tan, Trung tâm đã phát 20 bản tin về cơn bão số 8. Đối với cơn bão này chỉ có Việt Nam dự báo, mà không hề có thông tin tham khảo của cơ quan khí tượng quốc tế.

Trả lời câu hỏi việc thành phố Đà Nẵng cho toàn bộ học sinh nghỉ học sau khi bão tan vì bản tin của Trung tâm, ông Tăng nói, việc Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học chiều 18/9 là hợp lý, bởi lúc này ở đây mưa vẫn còn rất to. Còn đến ngày 19/9 mà vẫn cho học sinh nghỉ học thì "hơi cẩn thận".

Theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 17h ngày 18/9, thiệt hại do bão số 8 gây ra làm 3 người chết (Quảng Trị 1 người chết; Đắc Lắc 2 người chết); 13 người bị mất tích (5 người ở Nghệ An; 2 người ở Quảng Nam; 6 người ở Đắk Lắk); 4 người bị thương.

Hương Thu (VnExpress)

Siêu bão lớn nhất thế giới 2013 sắp vào biển Đông

Thứ 7, 21/09/2013 | 11:20
Trung tâm tâm cảnh báo bão (JTWC) Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo một cơn bão nhiệt đới mới hình thành trên Thái Bình Dương, phía đông Philippines sắp đi vào biển Đông. Usagi – tên quốc tế của cơn bão sẽ là siêu bão lớn nhất thế giới năm 2013.

Sau bão, nước lũ bủa vây người dân

Thứ 6, 20/09/2013 | 08:40
Ngày 19/9, cơn bão số 8 đã tan, nhưng tại các địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị và nhiều địa phương khác phải gánh chịu những trận mưa khủng khiếp kéo dài từ sáng đến tối khiến lũ lớn xuất hiện, bao vây, cô lập hàng chục ngàn hộ dân.

Cuống cuồng gặt lúa, thu hoạch khoai né bão số 8

Thứ 4, 18/09/2013 | 22:17
Đêm qua đến hôm nay (18/9), mưa lớn đã trút xuống Quảng Nam - địa phương được cho là chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 8.

Đêm nay, bão số 8 đổ bộ vào Quảng Trị - Quảng Nam

Thứ 4, 18/09/2013 | 09:08
Dự báo đêm nay (18/9), bão số 8 sẽ đi vào bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam rồi tiến sâu vào đất liền gây mưa to diện rộng khắp miền Trung và Tây Nguyên.

Bão số 7 chuyển hướng, xác suất 50% đổ bộ vào Việt Nam

Thứ 4, 14/08/2013 | 11:07
Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, xác suất bão số 7 đổ bộ vào nước ta khoảng 50%.

Cảnh hoang tàn, ngập nước sau bão số 6

Thứ 5, 08/08/2013 | 14:54
Quét qua Thanh Hóa chỉ vài tiếng, bão số 6 (Mangkhut) đã khiến nhiều nhà bị tốc mái, hàng trăm cây xanh gãy đổ. Đến sáng nay (8/8), tình trạng mất điện vẫn chưa được khắc phục do nhiều đường điện bị đứt.