Theo thông tin mới nhận được, dù vụ việc mang tính chất nghiêm trọng nhưng khi xử lý, chính quyền địa phương lại “giơ cao đánh khẽ”; đặc biệt còn bầu ông Trịnh Khắc Thông làm Phó Chủ tịch UBND phường Lam Sơn.
Theo đó, vừa qua, trong khi TP. Thanh Hóa chưa có kết luận thanh tra giải quyết đơn khiếu nại của bà Dung thì phường Lam Sơn đã vội vàng tổ chức bầu ông Thông làm Phó Chủ tịch UBND phường.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Mai Trọng Quy (Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa) cho biết: Thành phố sẽ kiểm tra cụ thể vụ việc. “Thực ra việc này là hy hữu, nó liên quan cả vấn đề đạo đức. Nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm; thậm chí có thể cách chức, nếu vi phạm nghiêm trọng”.
Dù sai phạm nhưng ông Trịnh Khắc Thông vẫn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường Lam Sơn.
Luật sư Trương Anh Tú (Trưởng văn phòng Luật sư Trương Anh Tú, đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết: Đây là vụ hy hữu ở nước ta. Hai ông Lý Quang Vân (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND phường Lam Sơn) và Trịnh Khắc Thông (lúc đó là công chức tư pháp phường Lam Sơn) có hành vi xác nhận và làm thủ tục đăng ký khai tử không đúng.
Đây là những hành vi vi phạm nghĩa vụ của cán bộ công chức khi thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 9 luật Cán bộ công chức.
Theo đó, cán bộ công chức có nghĩa vụ:“Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao”. Với những việc mà ông Vân và ông Thông đã thực hiện thì hai ông này đã có hành vi thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Việc chưa thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao này của ông Vân và ông Thông ít nhiều đã gây ra hậu quả. Do vậy, tùy vào hậu quả đã xảy ra trên thực tế để mà có hình thức xử lý