Chương trình dành cho nhà báo

Chương trình dành cho nhà báo

Thứ 3, 19/02/2013 | 15:50
0
Trung tâm Đông-Tây (East-West Center) của Mỹ sẽ tổ chức một chuyến tham quan nghiên cứu 3 tuần dành cho các nhà báo, với chủ đề Giới lãnh đạo mới ở châu Á: Giải quyết những vấn đề cũ, quản lý thực tế mới.

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 30.6 tới các điểm: Honolulu, Hawaii (Mỹ); Tokyo (Nhật Bản); Bắc Kinh (Trung Quốc); Yangon (Myanmar).

Trong năm 2013 sẽ có từ 12 - 14 suất học bổng, trong đó 4 - 5 suất cho các nhà báo Mỹ và 7 - 9 suất cho các nhà báo khu vực châu Á -  Thái Bình Dương. Học bổng này được hỗ trợ chi phí từ Quỹ Freeman, gồm: vé máy bay, khách sạn và chi phí sinh hoạt tối thiểu.

Ngoài ra, các nhà báo tham dự chương trình phải đóng thêm 500 USD phí tham gia chương trình, kèm theo lệ phí thị thực. Các nhà báo phải có 5 năm kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh lưu loát.

Hạn chót nộp sồ sơ vào ngày 28.2. Thông tin thêm về chương trình và cách thức nộp đơn xem thêm tại: www.eastwestcenter.org/jefferson.

PV

Tổ chức khen thưởng nhà báo chống tội phạm

Chủ nhật, 13/01/2013 | 09:24
Như chúng tôi đã đưa tin, chỉ trong vòng 1 tháng, phóng viên báo Người đưa tin đã 3 lần truy đuổi, buộc những tên trộm chuyên nghiệp ở Nghệ An và Hà Tĩnh phải sa lưới.

Cảnh sát bắt giữ kẻ hành hung các nhà báo

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Thanh đối tượng đã có hành vi chửi bới, hành hung phóng viên của hai cơ quan báo VTC và ANTĐ.

85% nhà báo từng bị cản trở tác nghiệp

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Trong số 384 nhà báo được hỏi có tới 327(tỷ lệ hơn 85%)người cho biết từng bị cản trở tác nghiệp trong thực tế. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy phóng viên, nhà báo bị cản trở tác nghiệp nhiều nhất bởi cán bộ, nhân viên trong các cơ quan Nhà nước.

"Tác nghiệp kiểu hạ sách, nhà báo đang ăn dần tương lai"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
“Muốn viết tin, bài kinh tế hấp dẫn thì trước hết nhà báo phải định vị được rằng, bạn đang húc đầu vào những tảng đá “khô khan và khó hiểu”.Nhiệm vụ của nhà báo kinh tế là phải làm cho nó trở nên “ướt át và dễ hiểu” TS. Trần Ngọc Châu, giám đốc Kênh Truyền hình Kinh tế Tài chính FBNC (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh) nói.