Trong bản báo cáo dài 52 trang này có viết, “tuy việc áp dụng các biện pháp trừng phạt không ngăn chặn được sự phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên nhưng lại khiến kế hoạch làm việc của Triều Tiên bị trì hoãn đáng kể. Đồng thời qua việc áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính và các lệnh cấm buôn bán vũ khí, đã bóp nghẹt khoản tài chính lớn rất có thể là nguồn tiền đổ vào các hoạt động bị cấm của nước này”.
Hội đồng các chuyên gia của LHQ đã đưa ra gợi ý trừng phạt thêm ba đơn vị cùng 12 cá nhân của Triều Tiên
Cũng trong bản báo cáo gửi lên Ủy ban trừng phạt Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo An LHQ, hội đồng các chuyên gia này cũng đưa ra gợi ý trừng phạt ba đơn vị cùng 12 cá nhân của Triều Tiên. Dự thảo lệnh phạt này sẽ được đưa lên hội đồng 15 quốc gia phê duyệt.
Theo hội đồng này, ba đơn vị cần phải được đưa vào danh sách đen đó là Bộ Công nghiệp năng lượng nguyên tử, Sở công nghiệp đạn dược thuộc Ủy ban Trung Ương Đảng Công nhân Triều Tiên (KWP) và Cơ quan Phát triển vũ trụ nhà nước.
Các cá nhân bị đưa vào danh sách đen là Bộ trưởng bộ Công nghiệp Năng lượng hạt nhân và bốn quan chức cấp cao khác thuộc Sở công nghiệp đạn dược của KWP. Còn lại là các cá nhân nước ngoài như Aleksandr Viktorovich Zykov đến từ Kazakhstan; Iurii Lunov, Igor Karev-Popov đến từ Ukraine là vì họ có dính líu đến các thỏa thuận buôn bán vũ khí liên quan đến Triều Tiên.
Hội đồng này đã đưa ra dẫn chứng cuộc thử hạt nhân hồi tháng hai và các vụ thử tên lửa của Triều Tiên cho những vi phạm của nước này khiến cộng đồng quốc tế gia tăng các mối lo ngại về Bình Nhưỡng.
Trang Trần (Theo Reuters)