Chương trình khởi nghiệp do Đại Học Đại Nam tổ chức chính thức khởi động

Chương trình khởi nghiệp do Đại Học Đại Nam tổ chức chính thức khởi động

Thứ 5, 19/04/2018 | 12:02
0
Với mục tiêu tìm kiếm và phát triển những tài năng khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên trên cả nước.

Vừa qua, Khoa quản trị kinh doanh - Trường đại học Đại Nam kết hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên nông thôn - Trung ương Đoàn, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp – VCCI đã tổ chức phát động cuộc thi “Thanh niên khởi nghiệp – Sáng tạo - Đại học Đại Nam 2018” với chủ đề “Nông nghiệp xanh”.

Chương trình “Khởi nghiệp cùng Đại Nam” là cuộc thi thường niên do khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Đại Nam khởi xướng và tổ chức. Đây là chương trình đầy hấp dẫn, thiết thực và bổ ích dành cho sinh viên, thanh niên trên cả nước nói chung và sinh viên Đại học Đại Nam nói riêng.

Chương trình khởi nghiệp do Đại Học Đại Nam tổ chức chính thức khởi động

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi “Thanh niên khởi nghiệp – Sáng tạo" năm 2018

Cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp được mở ra nhằm tạo sân chơi cho các bạn thanh niên, sinh viên trên toàn quốc thực hiện ý tưởng của mình trong việc lập nghiệp, khởi nghiệp. Tại các cuộc thi, nhiều ý tưởng khởi nghiệp của các bạn sinh viên đã có cơ hội kêu gọi vốn đầu tư, giúp các bạn có điều kiện hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình và đi tới thành công trong tương lai.

Lễ phát động cuộc thi được tổ chức vào ngày 11/04/2018, vòng sơ loại ý tưởng từ ngày 11/04 – 12/05, lễ chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 25/08/2018. Cơ cấu giải thưởng được trao tặng cho các đội xuất sắc với 01 giải Nhất trị giá 50,000,000 đồng; 01 giải Nhì trị giá 40,000,000 đồng; 01 giải Ba trị giá 30,000,000 đồng và 02 giải Khuyến khích trị giá 20,000,000 đồng/giải.

Lễ phát động nhằm quảng bá cuộc thi tới đông đảo thanh niên, sinh viên trên toàn quốc và các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông trên cơ sở giao lưu giữa các doanh nhân, chuyên gia đào tạo về khởi nghiệp và giúp sinh viên phát triển tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh. Năm nay, cuộc thi sẽ được thực hiện trong ba giai đoạn, cụ thể:

  • Giai đoạn 1: Sơ loại ý tưởng kinh doanh. Ban tổ chức sẽ chọn 30 ý tưởng sáng tạo xuất sắc nhất để viết đề án. Các ý tưởng dự thi được gửi về Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn – 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  • Giai đoạn 2: Đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá, chọn lọc 05 đề án xuất sắc nhất để tham gia đêm chung kết.

  • Giai đoạn 3: Hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục pháp lý, hỗ trợ về công nghệ để các đội thi triển khai các ý tưởng của mình, hỗ trợ kênh tiêu thụ sản phẩm trong 01 năm để rồi từ đó đánh giá hiệu quả rút kinh nghiệm cho các cuộc thi của những năm tiếp theo.

Điều đặc biệt của cuộc thi năm nay là ban tổ chức không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một cuộc thi để chọn ý tưởng khởi nghiệp mà nhấn mạnh đến việc hỗ trợ các đội thi trong việc triển khai ý tưởng về sau này. Các dự án xuất sắc nhất, sáng tạo nhất và có tính hiện thực nhất khi tham gia đêm chung kết sẽ phải cam kết triển khai dự án sau cuộc thi. Ban tổ chức và các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ các đội thi triển khai ý tưởng của mình một cách tốt nhất về vốn, công nghệ, tổ chức, thị trường… và cam kết hỗ trợ lâu dài trong cả đời dự án.

Chương trình khởi nghiệp do Đại Học Đại Nam tổ chức chính thức khởi động (Hình 2).

Các đại biểu tham dự chương trình chia sẻ kinh nghiệm và cách tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp



Chương trình khởi nghiệp do Đại Học Đại Nam tổ chức chính thức khởi động (Hình 3).
 

Chương trình khởi nghiệp do Đại Học Đại Nam tổ chức chính thức khởi động (Hình 4).

Các vị khách mời tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng trường ĐH Đại Nam

Tiếp nối sự thành công của cuộc thi khởi nghiệp quốc gia năm 2016, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Đại Nam đã giành giải nhất cuộc thi với dự án “Trang trại gà cáy con”. Năm nay đến với cuộc thi “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo – Đại học Đại Nam 2018”, sinh viên Đại học Đại Nam cùng các trường bạn nhiệt tình hưởng ứng tham gia, hứa hẹn mang tới một luồng gió mới chắp cánh ước mơ nâng tầm cơ hội khởi nghiệp, kinh doanh và làm giàu cho thanh niên, sinh viên trên cả nước nói chung và sinh viên trường Đại học Đại Nam nói riêng.

Thu Trang 

Chương trình trải nghiệm kĩ năng mềm dành cho học sinh THPT của sinh viên Đại học Đại Nam

Thứ 7, 07/04/2018 | 12:49
Việc rèn luyện Kĩ năng mềm là vô cùng quan trọng. Sự tự tin và cởi mở với mọi người, sự kết hợp với nhau và việc khai thác sức mạnh bản thân… sẽ giúp cho mỗi người có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi và dễ dàng hơn.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.